| Tờ “Tin kinh tế Nhật Bản” ngày 21 tháng 10 cho biết: phía Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra thông quan (vì sợ buôn lậu – NV); việc xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản và cả Âu Mỹ đã xuất hiện xu thế trì trệ… Nếu Trung Quốc ngừng cung cấp đất hiếm loại không thể không có hoặc không thể thiếu được trong chế tạo các sản phẩm kỹ thuật cao thì các xí nghiệp Nhật, Mỹ, Âu sẽ bị tổn thất nặng nề. Tờ “New York Times” ngày 19/10/2010 cũng đưa tin Trung Quốc ngừng chuyển đất hiếm sang Mỹ. Phải chăng người ta đang định sử dụng đất hiếm như một “công cụ ngoại giao” để gây thêm sức ép? Một nhà nghiên cứu gần đây hỏi tôi rằng: ít thấy các mạng chủ yếu của Trung Quốc đưa tin về Việt Nam, thế mà sao trong mấy ngày 22, 23 tháng 10 năm 2010 đã có tới 4 mạng đưa tin Nhật Bản hợp tác với Việt Nam khai thác đất hiếm? Xin nói rõ là chúng tôi không dám cạnh tranh với các vị đâu! Nhưng chúng tôi có quyền làm ăn với thiên hạ chứ! D. D. D. Tác giả gửi trực tiếp cho BVN |