Vị trí của hồ chứa bùn đỏ của nhà máy Tân Rai Lâm Đồng nằm ở đâu và cách sông bao xa?

Phóng sự ảnh của Phạm Viết Đào

clip_image002

Dưới đây là một số hình ảnh của Nhà máy luyện Alumin Tân Rai Lâm Đồng mà chủ blog đã chụp được trong chuyến thăm Tân Rai-Lâm Đồng ngày 24/12/2009:

1/ Nhóm ảnh 1 đến 6 là nơi xây dựng nhà máy

2/ Nhóm ảnh từ ảnh 7 đến  8 là khu quy hoạch xây dựng bùn đỏ nằm trước cửa nhà máy và nằm trong thung lũng chỉ thấp hơn mặt bằng nhà máy khoảng 2-3 m

3/ Ảnh 8-9-10 là có dòng sông chảy qua được ngăn lại làm nơi rửa quặng, cách trụ sở của TKV khoảng 150 m và cách khu chứa bùn đỏ khoảng 300 m...

4/ Con sông có mặt nước thấp hơn mặt bằng của khu vực chứa bùn đỏ khoảng 3-4 m..



clip_image004

Sáng ngày 24/12/2009, ngày Chúa Giáng sinh chúng tôi có dịp ghé thăm nhà máy luyện Alumina được xây dựng tại Tân Rai huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Nhà máy được xây dựng trên mặt bằng khoảng 70 ha; khởi công ngày 18/11/2008, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 18/ 11/2010..

Vào những ngày cuối tháng 12 này khi chúng tôi ghé thăm thấy vẫn còn ngổn ngang công việc. Không rõ với tiến độ như hiện nay, 11 tháng nữa nhà máy có hoàn thanh được theo kế hoạch đã đề ra không?

Trên công trường có trên 1000 công nhân trong đó có trên 700 công nhân là người Trung Quốc.

Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi lại khi ghé thăm nhà máy vào trưa ngày 24/12/2009.


- Tổng vốn đầu tư:

· Giá trị trong nước: 1.287.780.000.000 đ

· Giá trị nước ngoài:  388.000.000 USD

- Chủ đầu tư:  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Điện thoại: 84.4.38510.780

- Giám đốc Dự án: Phan Bội Lợi; điện thoại: 063.3960.886

- Tổng thầu EPC: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH NHÔM QUỐC TẾ TRUNG QUỐC CHALIENCO

Đại diện điều hành tại công trường: Giám đốc: Zhang Ming Sheng, điện thoại: 063.3961.448

- Tư vấn giám sát: Viện Nghiên cứu Cơ khí-NARIME; điện thoại: 84.4.37644.761

- Trưởng Đoàn tư vấn: Nguyễn Hải Hà, điện thoại: 063.3961.966.

clip_image006

clip_image008

Hàng cọc khoan nhồi làm trụ móng

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image015

Khu vực quy hoạch làm hồ chứa bùn đỏ rộng 250 ha nằm trong thung lũng trước cửa nhà máy là nơi tụ thủy....

clip_image017

Thung lũng này nếu xây dựng hồ chứa bùn đỏ thì khi mưa xuống nước sẽ không thoát đi được, bình thường thì nó tự thấm, khi đáy lót vật liệu chống thấm, xung quanh xây tường đập thì nước sẽ dồn vào hồ chứa bùn đỏ và sẽ tràn ra xung quanh và chảy ra con sông gần đó ?

clip_image019

Khu vực quy hoạch làm nơi rửa quặng bauxite, đó là con sông chảy qua được ngăn lại để làm hồ chứa nước rửa quặng; thế nhưng khu vực khai thác bauxite lại thường diễn ra dọc theo các con sông này; do đó nếu cả vùng đất đào lên để khai thác thì khi mưa nước đục sẽ tràn xuống sông và nước hồ sẽ đục, không thể có nước trong cho rửa quặng.

Con sông Hương đã đục khi mùa mưa đến do việc xây dựng đường Hồ Chí Minh ở phía tây..

clip_image021

Hồ chứa nước được xây dựng do ngăn con sông chảy qua đây để lấy nước

clip_image023

Vùng quy hoạch khai thác quặng bauxite rộng 9000 ha trên tổng diện tích 146.600 ha của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

clip_image025

Trụ sở làm việc của Ban quả lý dự án TKV nằm giữa hồ lấy nước rửa quặng và hồ chứa bùn đỏ; cách hồ nước khoảng 100 m và cách hồ chứa bùn đỏ khoảng 200 m

P. V. Đ.

Nguồn: Phamvietdao Blog

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn