Trung Quốc thẳng tay trừng trị bọn tham nhũng cấp cao

Dương Danh Dy (tổng hợp từ báo chí và mạng chính thức Trung Quốc)

Coi tham nhũng là quốc nạn, là vấn đề liên quan đến sinh tử tồn vong của Đảng và nhà nước, nhà cầm quyền nước bạn Trung Quốc đã tỏ ra không hề mềm tay khi xử lý bọn tham nhũng cấp cao.

Dưới đây là thống kê chưa hoàn toàn đầy đủ số cán bộ cao cấp của họ bị xử lý trong hơn hai mươi năm qua. Hy vọng qua đó bạn đọc Việt Nam có thể thấy được tình hình chung, và với những ngưòi có trách nhiệm cao nhất của chúng ta, hy vọng thông tin tổng hợp này giúp họ có thêm quyết tâm.

Thuộc diện người lãnh đạo Đảng và nhà nước: 3 người, đó là

Trần Hy Đồng: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Quốc vụ, Bí thư thành uỷ Bắc Kinh, tháng 7 năm 1998 bị kết án 16 năm tù giam vì tội tham ô và tội không làm tròn nhiệm vụ

Trần Lương Vũ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Thượng Hải, tháng 3 năm 2008 bị kết án 18 năm tù giam vì tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền.

Thành Khắc Kiệt, Phó Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tháng 9 năm 2000 bị xử tử hình vì tội nhận hối lộ, hủ hoá.

Thuộc diện cấp Bộ trưởng và tương đương: 6 người

Trong đó có Điền Phong Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Đất đai bị kết án tù chung thân năm 2005; Thẩm Đồ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hàng không Dân dụng, Uỷ viên Trung ương Đảng bị cách chức, v.v.

Thuộc diện cấp tỉnh trưởng và tương đương: 10 người

Trong đó có Lưu Phương Nhân, Bí thư tỉnh uỷ Quý Châu bị kết án tù chung thân; Truơng Quốc Quang, Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc bị kết án 11 năm tù giam; Hàn Quế Chi, chủ tịch Chính hiệp tỉnh Hắc Long Giang bị kết án tử hình hoãn thi hành; Tông Bình Nguyên, chủ tịch Chính hiệp thành phố Thiên Tân, sợ tội tự sát, bị khai trừ đảng tịch, v.v.

Thuộc diện cấp Thứ trưởng và tương đương: 23 người

Trong đó có Lý Kỷ Chu, thứ trưởng Bộ Công an bị kết án tử hình hoãn thi hành 2 năm; Lý Hiệu Thời, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học nhà nước bị kết án tù chung thân; Vương Tuyết Băng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc bị kết án 12 năm tù giam; Vương Lạc Nghị Phó Cục trưởng Cục Hải Quan bị kết án tù giam 13 năm, v.v.

Thuộc diện cấp Phó tỉnh trưởng và tương đương: 66 người

Trong đó có Vương Kỳ Sơn, Uỷ viên thường vụ thành uỷ, Phó thị trưởng thành phố Bắc Kinh, sợ tội, tự sát; Thiết Anh, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Kinh, bị kết án 15 năm tù giam; Tùng Phúc Khuê, Uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Hà Bắc bị kết án tử hình, hoãn thi hành; Thạch Khiêu Bân, Phó Bí thư tỉnh uỷ Phúc Kiến bị kết án 13 năm tù giam; Hồ Trường Thanh, Phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây bị kết án tử hình; Lã Đức Bân, Phó tỉnh trưởng, Hà Nam bị kết án tử hình, v.v.

Thuộc hệ thống Quân giải phóng nhân dân: 8 người

Gồm 2 trung tướng 6 thiếu tướng, trong đó có Vương Tủ Nghiệp, Phó Tư lệnh Hải quân, Trung tướng bị kết án tử hình hoãn thi hành; Lưu Liên Côn Chủ nhiệm quân giới Tổng cục Hậu cần, thiếu tướng, tội gián điệp, bị kết án tử hình, v.v.

Tổng cộng là 108 người

Tin còn cho biết thêm trong 10 năm gần đây (bắt đầu từ năm 1999) Tổng cục Thẩm kế Trung Quốc đã thẩm tra hơn 410.000 người, tìm ra 68,4 tỷ NDT tiền vốn có vấn đề. Trong đó tính đến năm 2010 đã thẩm tra 151 cán bộ cấp Bộ, tỉnh và tương đương, riêng năm 2009 đã có tới 37 cán bộ loại này bị thẩm tra.

D. D. D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn