Suy thoái, hàng tỷ đô vẫn rót vào casino

Linh Tú

Ai tưởng Việt Nam đã là quá tham nhũng hãy đợi casinos (nhất là của ông trùm Sheldon Adelson – người đã bỏ ra (và mất trằng) gần 100 triệu đô la để ủng hộ Đảng Cộng hoà (Gingrich rồi Romney) đánh bại Obama) vào Việt Nam rồi sẽ biết!

Trần Hữu Dũng

Thế mới là kiên trì... ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Bọn tư bản... đỏ sẽ chết sặc gạch tại những công cụ chuyên chính như thế này đây.

Bauxite Việt Nam

Trong bối cảnh dòng tiền vào hầu hết các kênh đầu tư đều đang èo uột, một dòng vốn lớn hàng tỷ USD vẫn đang và chực chờ đổ vào casino.

Tuần qua, ông Philip Falcone, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch quỹ đầu tư Harbinger Capital đã đến thăm quan MGM Grand Hồ Tràm Beach thuộc dự án du lịch Hồ Tràm Strip – một dự án nghỉ dưỡng phức hợp có tổng đầu tư dự kiến 4 tỷ USD (Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu).

Ông Falcone cho biết: "Harbinger là công ty đầu tư vào dự án ngay từ giai đoạn sơ khai và cam kết chúng tôi đối với dự án này vẫn không hề thay đổi".

Hiện tại, dự án ACDL (Asian Coast Development Ltd) đang ở giai đoạn hoàn thiện nội thất cho công trình giai đoạn 1 của MGM Grand Hồ Tràm Beach, dự kiến sẽ bàn giao công trình vào tháng tới để có thể khai trương khu nghỉ dưỡng thứ nhất vào đầu 2013. Khu này gồm 541 phòng, trung tâm trò chơi có thưởng, hội nghị triển lãm, hệ thống nhà hàng, khu mua sắm cao cấp... Tất cả nằm trên bãi biển dài 2,2 km, có rừng bảo hộ bao quanh.

Trong tháng 10, ACDL đã công bố khởi công xây dựng MGM Grand Hồ Tràm Beach giai đoạn hai sớm hơn dự kiến. Riêng sân golf  cũng đang trong quá trình xây dựng, dự kiến năm sau sẽ khai trương.

clip_image002

Nhà đầu tư cam kết rót hàng tỷ USD vào dự án ACDL tại Hồ Tràm.

Với những tiến triển và cam kết của các nhà đầu tư, nhiều khả năng, dự án Hồ Tràm với tổng vốn dự kiến hơn 4 tỷ USD sẽ dần trở thành hiện thực (tòa 1 đã chi phí khoảng 500 triệu USD). Điều đó cũng chứng tỏ, rót tiền tỷ USD vào lĩnh vực nghỉ dưỡng phức hợp (có kèm casino) là không khó, cho dù nền kinh tế thế giới đang đối mặt với rất nhiều vấn đề.

Trao đổi với báo chí hồi cuối tháng 10 khi ACDL khởi công tòa tháp khách sạn 5 sao thứ hai sớm hơn dự kiến, ông Lloyd Nathan – Tổng giám đốc ACDL, chủ đầu tư dự án Hồ Tràm – khẳng định, cơ hội đầu tư casino ở Việt Nam là rất lớn cho dù, theo quy định hiện tại, người Việt chưa được phép vào casino.

Theo ông Lloyd, với các khu nghỉ dưỡng tích hợp (integrated resort - IR) như Hồ Tràm, doanh thu chính vẫn đến từ casino. Tuy nhiên, nói tới Hồ Tràm cũng như các mô hình nghỉ dưỡng tích hợp khác không phải chỉ có chơi bài.

Riêng về casino, đại diện ACDL cho biết, viễn cảnh rất tươi sáng bởi nhu cầu đối với lĩnh vực này tại khu vực châu Á còn rất lớn, trong khi nguồn cung vui chơi có thưởng ở đây còn thấp. Khách hàng chính đến với Hồ Tràm sẽ từ khu vực châu Á, gồm Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia...

Trước đó hơn một năm, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Las Vegas Sands, tỷ phú Sheldon Adelson cũng đã đánh tiếng khá mạnh mẽ về một dự án IR hoành tráng tại Việt Nam, có quy mô tầm cỡ ngang ngửa với Marina Bay Sands hình con thuyền bay trên không trung ở Singapore, với 2 cụm phức hợp dạng này tại cả Hà Nội và TP HCM với tổng vốn đầu tư lên tới 6-8 tỷ USD.

Sẵn sàng đầu tư và "sẽ bay sang Việt Nam khi nhận được tín hiệu tốt", nhưng đến nay ông trùm sòng bạc với đế chế trải dài từ Mỹ sang châu Âu, châu Á này có vẻ đang khá thận trọng, với thái độ không còn hào hứng và cởi mở như cách đây hồi đầu năm.

Đại diện Las Vegas Sands nói rằng mối quan tâm của họ đối với Việt Nam vẫn rất lớn. Tuy nhiên, đầu tư các khu IR tại Việt Nam không phải là dễ bởi các quy định về lĩnh vực này còn thiếu.

Hơn nữa, những nội dung trong dự thảo nghị định mới đây về kinh doanh casino vẫn đang theo hướng siết chặt (các điểm kinh doanh phải được bố trí cách ly ra khỏi khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác; diện tích dành cho casino ở mức 3% so với mức phổ biến 4% trên thế giới; không cho người Việt tham gia... ).

Ông Adelson cũng đã cân nhắc rất nhiều tới dự án tại Việt Nam, nhưng gần đây thông tin về dự án hàng tỷ USD của ngài tỷ phú này cũng ít dần đi.

Lý do có lẽ khá đơn giản là vì mô hình kinh doanh khu phức hợp nghỉ dưỡng, kinh doanh giải trí, kinh doanh MICE... thu hút nhiều khách du lịch, đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng được cho là đều thua lỗ. Hoạt động casino sẽ giúp bù đắp những dịch vụ không mang lại lợi nhuận.

Ông Adelson từng cho biết, ông không đầu tư xây khách sạn, khu mua sắm và không gian MICE, giải trí... trước rồi sau đó, nếu được chấp thuận thì mới đề cập tới casino.

Ngoài hai đại gia nói trên, được biết, có rất nhiều tổ chức đầu tư nước ngoài muốn vào Việt Nam để phát triển loại hình dự án phức hợp nghỉ dưỡng với hàng tỷ USD đang chờ rót vốn. Sự hấp dẫn được nhiều người khẳng định, song cũng có đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực cho rằng, kinh doanh casino tại Việt Nam tiềm năng nhưng đầy thách thức.

L.T.

Nguồn: vietnamnet.vn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn