Tám điều không nên nói

Đoàn Hưng Quốc

Đài Tiếng nói nước Nga đăng ngày 3-6-2013 bài bình luận “Con tàu Trung Quốc rẽ lối đi về đâu?” trong đó có đoạn văn đáng chú ý như sau:

Xuất hiện khái niệm "bảy điều mà bạn không bao giờ nên nói”, đề cập đến nhiều chủ đề cấm kỵ để thảo luận như:

1. giá trị của con người, tự do báo chí,

2. xã hội dân sự,

3. dân quyền,

4. sai lầm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc,

5. tư bản bè phái,

6. sự độc lập của ngành tư pháp…”

(Phần đánh số do người viết thêm vào cho dễ đọc)

Chỉ cần thay tên nước ở mục 5 là người ta thấy rõ Việt Nam đã học hỏi Trung Quốc gần sát nút.

Nhưng Việt Nam còn thêm một điều thứ 8:

7. không được nói xấu Trung Quốc

Cứ xem việc tội danh bị áp đặt lên hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha thì đủ biết.

Đ. H. Q.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn