Điện Biên Phủ ngày nay

Phóng sự ảnh của Lê Phú Khải

clip_image002

Toàn cảnh Điện Biên Phủ bên cánh đồng Mường Thanh. (Ảnh chụp 4-2013)

clip_image004

Trong nhà ga sân bay Điện Biên Phủ lần đầu tiên đường bay Hà Nội – Điện Biên Phủ được phục hồi, tháng 4-1994.

clip_image006

Nhà báo nhiếp ảnh Catherine (Mỹ) đã tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại chiến trường xưa sau 40 năm. Ảnh chụp tại sân bay Điện Biên Phủ tháng 4-1994. Ngày Đại tướng qua đời (2013) cô được gia đình Đại tướng mời sang Việt Nam dự lễ tang và có mặt trên chuyến chuyên cơ đưa Đại tướng về quê an nghỉ.

clip_image007

Khách sạn tư nhân đầu tiên ở Điện Biên Phủ. (Ảnh chụp năm 1994)

clip_image009

Tiệm ảnh minilab đầu tiên tại Điện Biên Phủ năm 1994.

clip_image011

Chiến hào dưới chân đồi A1 được phục chế để đón khách du lịch. (Ảnh chụp 2013)

clip_image013

Bên nghĩa trang liệt sĩ đồi A1

clip_image015

Du khách đến Điện Biên Phủ ngày một nhiều. (Ảnh chụp 2004)

clip_image017

Du khách Pháp có mặt ở Điện Biên Phủ để “chia sẻ hồi ức Điện Biên Phủ” như cách nói của người Pháp hôm nay. (Ảnh chụp 4/2013)

clip_image019

Chiến sĩ Điện Biên Phủ thăm lại đồi D1 ở chiến trường xưa. (Ảnh chụp 2004)

L. P. K.

Tác giả gửi BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn