Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam chia buồn với Tổng lãnh sự Pháp tại TP HCM về việc các nhà báo Charlie Hebdo bị sát hại

 

clip_image002

clip_image004

Chiều 9/1/2014, đại diện Ban Vận động VĐ ĐL VN cùng với đại diện CLB Lê Hiếu Đằng, gồm nhà thơ Hoàng Hưng, nhà thơ Bùi Chát, nhà báo Lê Phú Khải, nhà văn Phạm Đình Trọng, nghiên cứu viên văn hóa Nguyễn Thị Khánh Trâm, nhà hoạt động xã hội Tô Lê Sơn, đã đến Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM để chia buồn với cơ quan TLS về việc các nhà báo của tờ Charlie Hebdo bị bọn khủng bố sát hại ngày 7/1/2014.

Nhà thơ Hoàng Hưng cùng các anh chị trong đoàn đã bày tỏ với ông Nicolas Bergeret, tùy viên hợp tác văn hóa của TLSQ sự xúc động của các nhà văn nhà báo VN trước cái chết của các nhà báo và họa sĩ biếm họa Pháp mà ông coi như sự hy sinh cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, một nền tảng của chế độ dân chủ, xúc động trước tình cảm mà người dân Pháp giành cho các nhà báo và hoan nghênh chính phủ Pháp kiên quyết bảo vệ những quyền tự do ấy, chống lại mọi âm mưu áp đặt “kiểm duyệt” bằng khủng bố của các thế lực phản động cực đoan.  

Nguồn: http://vanviet.info/van-de-hom-nay/ban-van-dong-van-doan-doc-lap-vn-chia-buon-voi-tong-lanh-su-phap-tai-tphcm-ve-viec-12-nha-bao-charlie-hebdo-bi-sat-hai/

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn