Duy Phương
Chắc tòa soạn
đã sửa tiêu đề, vì bài viết của Duy Phương, càng đọc càng thấy lo.
Bauxite Việt Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết
định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.
Liên quan vụ án này, BHXH Việt
Nam vẫn chưa thu hồi được số tiền cho vay và lãi ở Công ty Cho thuê tài chính
II khoảng 1.500 tỉ đồng. Nhân vật chính của vụ thất thoát này là ông Nguyễn Phước
Tường, nguyên Trưởng ban Kế hoạch - tài chính của BHXH Việt Nam.
Bản chất quỹ BHXH là tiền
tích lũy an sinh của người lao động. BHXH là cơ quan được thuê quản lí nhưng
các khoản đầu tư, sự vận hành, thậm chí quyết định chính sách liên quan hầu như
người lao động - đối tượng đóng và hưởng thụ - không mấy rõ ràng.
Những năm qua, chính sách
BHXH có nhiều thay đổi và quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếng
nói của người đóng chưa được xem trọng. Trong khi không có thực quyền quyết định
nên họ phải chấp nhận những chính sách áp đặt. Đây là điều phi lí và trái với
cách vận hành quỹ BHXH thông thường như mọi quốc gia khác.
Muốn dập tắt nỗi lo vỡ quỹ
thì phải tăng nguồn thu, siết chặt quản lí các khoản chi ngoài chính sách, chống
thất thoát, triệt tiêu tình trạng trốn đóng và chiếm dụng BHXH của người lao động.
Hơn 20 năm hình thành quỹ, các vấn đề trên hầu như chưa được giải quyết đến nơi
đến chốn. Đến nay, vẫn còn hàng ngàn đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH gần 10.000 tỉ
đồng. Bao nhiêu cuộc đình công vì bị chiếm dụng BHXH, bao nhiêu cuộc thanh tra
lao động, bao nhiêu hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp… nhưng nợ vẫn đầm đìa. 10.000
tỉ đồng - đó là mồ hôi, nước mắt đã phải đổ xuống trong công xưởng, là thân phận
của hàng vạn gia đình không biết phải bám víu vào đâu khi không còn sức lao động.
Nghịch lí là theo số liệu kiểm
toán, năm 2015, tổng dự toán chi quản lí của BHXH Việt Nam là 5.397 tỉ đồng. Có
lẽ ai đó suy nghĩ đây là "tiền chùa" nên mới có chuyện dự toán kinh
phí quá lớn, xài không hết, đến cuối năm vẫn còn thừa đến 1.450 tỉ đồng! Ngoài
những tỉnh, thành phố lớn, rất nhiều địa phương có lượng người lao động nhỏ
nhưng vẫn luôn có bộ máy quản lí BHXH khá lớn từ cấp tỉnh đến từng huyện, hằng
tháng vẫn "ngoạm" vào nguồn quỹ này. Xin thưa dù là tiền từ lãi đầu
tư quỹ BHXH thì đó vẫn là tiền của người lao động, không ai được tùy tiện tiêu
hoang.
Một nỗi lo khác lớn hơn là
các khoản cho vay của nguồn quỹ BHXH. Theo số liệu kiểm toán năm 2015, ngoài
khoản vay lớn nhất của ngân sách nhà nước, BHXH Việt Nam cho các ngân hàng vay
59.000 tỉ đồng, cho thủy điện Lai Châu vay 6.000 tỉ đồng… Về nguyên tắc sử dụng
nguồn quỹ này thì cho vay phải an toàn nhưng đồng tiền chảy trong thị trường
thì chẳng ai đoan chắc được điều gì. 1.500 tỉ đồng mất sạch khi đầu tư vào Công
ty Cho thuê tài chính II là một minh chứng.
Đó mới chính là những lí do
trực tiếp và đáng lo ngại nhất của vấn đề vỡ quỹ BHXH chứ không phải vì tỉ lệ
lương hưu của Việt Nam quá cao hay tuổi nghỉ hưu quá sớm. Cho nên việc kéo dài
thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu hoặc giảm lương hưu của lao động nữ từ
ngày 1-1-2018 vì lo sợ vỡ quỹ chỉ là một cách chống chế hay là thủ thuật để người
ta tập trung vào mà quên đi những cái lớn hơn, nguy hiểm hơn đang đe dọa sự an
toàn của quỹ BHXH.
D.P