Thực tiễn và hiệu quả là trên hết!

Lưu Trọng Văn

Với lịch sử lâu đời, đông y là thành tố quan trọng trong y học Việt Nam.

Nhưng điều rất ngạc nhiên là trong cuộc chiến đại dịch covid này ngành đông y của VN lại hầu như đứng ngoài cuộc.

Mãi đây trước sức ép của dư luận Bộ Y tế mới đề cập tới một số thuốc đông y để có thể tham gia điều trị và ngăn phòng virus. Nhưng công văn trên lập tức bị thu hồi vì nó chưa được các chuyên gia đông y của VN thẩm định và không hề xuất phát từ các cơ quan nghiên cứu và các chuyên gia hành nghề đông y mà từ nhóm lợi ích sản xuất kinh doanh thuốc đông y nào đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay từ đầu đã kêu gọi phải kết hợp đông tây y để chống dịch nhưng giới lãnh đạo y tế hầu hết được tây y đào tạo và các nhóm lợi ích dược phẩm tây y đã ngó lơ.

Gã đã viết bài phản ứng sự thiên lệch này gửi đến thủ tướng và bí thư thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ông Nên đã phản hồi tích cực và có chỉ đạo về việc chậm trễ đưa y học Dân tộc vào phòng chống dịch.

Chúng ta luôn tự hào truyền thống y học ngàn đời của chúng ta với các thần y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông vậy mà lúc cam go chống dịch này lại không hề phát huy, vận dụng các giá trị ấy.

Thực tế Ngành đông y của VN rất mạnh. Các bệnh viện đông y ở Hà Nội, tp HCM và các tỉnh cũng có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia rất giỏi. Đó là chưa kể các làng quê, các chùa có hàng trăm nghìn những thầy lang rành thuốc nam và thuốc đông y am hiểu thực tiễn chữa bệnh cũng như phương pháp tăng cường sức đề kháng chống bệnh.

Hầu như lực lượng hùng mạnh ấy án binh bất động.

Vì sao?

Rất mong thủ tướng Phạm Minh Chính, phó thủ tướng Vũ Đức Đam và bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên khẩn cấp có hội kiến các Chuyên gia Đông y giỏi của VN để huy động lực lượng này cùng ra tuyển đầu chống dịch.

Thực tiễn và hiệu quả là trên hết!

L.T.V.

Tác giả gửi BVN