Nam
Phương
Bài
đầu ghi rõ "đường bờ ao của gia đình", bài
sau ghi rõ "người
dân tự đóng góp kinh phí để làm cầu bê-tông mới",
sao vẫn thấy "kì lạ", vẫn thấy "sai"?
Nam Phương, Trần Thường nên tới các trạm thu phí BOT
mọc chi chít trên các quốc lộ, tỉnh lộ… mà tìm hiểu,
viết bài.
Bauxite
Việt Nam
Kì
lạ "BOT bờ ao" thu phí 5 nghìn đồng một lượt
Muốn
vào tham quan đảo hoa anh đào ở Điện Biên, du khách phải
bỏ ra 5 nghìn đồng cho ông chủ lập rào chắn "BOT
bờ ao". Sự việc được anh Phạm Huy Anh (Hà Nội)
chia sẻ trên mạng xã hội khi anh đi trên đoạn
đường tắt đến điểm tham quan lễ hội hoa anh đào tổ
chức ở xã Mường Phăng (Điện Biên) vào ngày đầu năm
2018.
Theo
anh Huy Anh, khi đi đến xã Pá Khoang - huyện Điện Biên
(tỉnh Điện Biên) phải trả 5 nghìn đồng/xe máy cho một
người tự xưng là chủ bờ ao thì mới được đi qua. Để
thu tiền, người đàn ông đã lập một rào chắn bằng
tre ngang đường bờ ao của gia đình. Trên rào chắn ghi
dòng chữ: "5000 đồng/1 xe máy đi qua bờ ao".
Theo
đoạn clip ghi lại, lí do người đàn ông này lập
rào chắn thu tiền là vì đây là bờ ao, không phải là
đường nên muốn đi qua phải trả tiền công làm bờ ao.
Khi khách du lịch thắc mắc về việc thu phí thì ông chủ
"BOT bờ ao" nhấn mạnh: "Thích đi thì đi,
không đi thì thôi". Và chỉ thu tiền chiều đi, chiều
về thì không phải mất phí.
Chiều
2-1, Chủ tịch UBND xã Pá Khoang Quàng Văn Việt xác nhận
sự việc xảy ra tại đường mòn vào đảo hoa anh
đào, đoạn qua bờ ao gia đình ông Lò Văn Chanh (ở
bản Co Thón). "Khi tiếp nhận sự việc, xã đã cử
công an viên xuống hiện trường lập biên bản và đề
nghị ông Chanh dừng ngay việc lắp rào thu phí" - ông
Việt cho biết. Theo Chủ tịch xã Pá Khoang, công an đang
làm việc với ông Chanh để làm rõ có bao nhiêu khách du
lịch đi qua đường bị thu phí, số tiền thu được bao
nhiêu để có biện pháp xử lí.
Được
biết, lễ hội hoa anh đào nhằm giới thiệu, quảng bá
hình ảnh, đất nước, con người và nét văn hóa đặc
sắc của tỉnh Điện Biên; nét văn hóa tiêu biểu của
đất nước, con người Nhật Bản. UBND tỉnh Điện Biên
tổ chức sự kiện Hoa Anh Đào với chủ đề du ngoạn Pá
Khoang ngắm hoa anh đào tại xã Pá Khoang và Mường Phăng
(huyện Điện Biên) cùng trung tâm TP Điện Biên Phủ.
Lễ hội dự kiến tổ chức từ ngày 5 tới ngày 8-1-2018.
N.P
Trạm "BOT" làng sừng sững 19 năm ở Thủ đô
Trần Thường
19
năm nay, người dân xã khác muốn đi qua cây cầu thuộc
xã Văn Hoàng (Phú Xuyên - Hà Nội) đều phải nộp phí
cho trạm thu phí của thôn Nội. Barie là
một cây sào chắn ngang đường, có người túc trực để
thu phí. Mức phí với người đi bộ là 1.000 đồng,
xe đạp điện 3.000, xe máy 4.000, ô tô 5.000, các loại xe
bán tải tương đương 1 tấn 10.000.
Ông
Nguyễn Xuân Hải, trưởng thôn Nội lí giải: Trước đây,
đất thôn Nội liền thổ, năm 1937 người Pháp nắn dòng
sông Nhuệ làm cách trở ruộng vườn của bà con, muốn
sang bên kia bờ người dân phải đi lại bằng
thuyền nên thường xảy ra đuối nước. Năm 1960, người
dân thôn Nội đóng góp kinh phí, chặt phi lao, bạch đàn,
tre để làm cầu phao. Đến năm 1976, cây cầu bị xuống
cấp nghiêm trọng, thôn được Tổng cục Đường sắt
cấp cho một số thanh tà vẹt để làm lại cầu. Năm
1998, người dân tự đóng góp kinh phí để làm cầu
bê-tông mới. Số kinh phí xây cầu lúc đó quá lớn, cán
bộ và người dân thôn Nội đã nhất trí thu phí qua lại
để duy tu bảo dưỡng và chi trả một phần kinh phí cho
thôn vì đã bỏ tiền xây dựng và cử người trông nom
quản lí.
Ông Hải
cho biết hàng năm hộ dân nào muốn thu phí thì phải đấu
thầu. Hộ dân trúng thầu sẽ nộp cho thôn một khoản
tiền và có trách nhiệm trông nom, quản lí cầu. Mỗi
năm, thôn đều phải dành 30-35 triệu đồng cho việc tu
sửa cầu. Số tiền còn lại sẽ được dùng để chi trả
cho các công trình phúc lợi của địa phương.
"Trạm
BOT" thôn Nội đã tồn tại như vậy suốt gần 20 năm
qua. Tháng 7-2017, gia đình bà Thuận đã trúng thầu thu
phí. Bà Thuận cho biết từ sáng sớm đến 9h tối gia
đình cắt cử người ra thu phí. Nếu ai không muốn trả
phí qua cầu có thể đi vòng qua đường khác cách đó 4-5
km.
Ông Đào
Khánh (54 tuổi), thường xuyên đi qua đây cho biết: "Luật
lệ của làng xã đã có từ lâu, mỗi lần qua đây, phí
phải trả là 4.000 đồng. Nếu không qua cầu thì phải đi
vòng xa hơn. Dân ở đây đầu tư xây dựng cầu thì họ
thu phí, tôi thấy cũng bình thường".
Ông
Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ văn phòng, đại diện UBND xã
Văn Hoàng thừa nhận việc thu phí của thôn theo quy định
pháp luật là sai, việc thu phí qua cầu tại thôn Nội đã
có từ rất lâu và xã không phản đối. Do xã không có
nguồn kinh phí nên đã ủy quyền cho thôn, để duy tu và
bảo dưỡng cầu nên buộc phải thu phí.
Xã cũng
đã làm báo cáo gửi lên cấp trên mong tạo điều kiện
để cho nhân dân thôn Nội thu phí bảo dưỡng cây cầu
hàng năm. Nếu huyện cấp kinh phí cho thôn hoặc cho xã
bảo dưỡng cầu thì thôn Nội sẽ không thu phí nữa.
Ngày 7-12, UBND huyện Phú Xuyên đã có văn bản yêu cầu
xã Văn Hoàng dừng ngay việc thu phí nhưng người dân vẫn
muốn thu đến hết năm. Từ năm 2018 sẽ không còn tình
trạng thu phí ở điểm này nữa. Huyện sẽ lập chủ
trương đầu tư trung hạn 2018-2020, đề xuất với UBND TP
sớm có chủ trương hỗ trợ kinh phí..
T.T