Thục-Quyên
Toà
Đại sứ Đức tại Việt Nam vửa thông tin sẽ bắt đầu
một chương trình mới trên trang Facebook. Đây là một
quyết định hữu ích, tuyệt vời. Chắc chắn sẽ mang
tới nhiều thành công hơn gần 10 năm qua.
Theo
Luật cơ bản (Hiến pháp), Đức là một nhà nước pháp
quyền cộng hòa, dân chủ và xã hội. Nhưng ta hiểu chính
xác như thế nào về một nhà nước pháp quyền?
Nhà
nước Đức bảo đảm cho mọi công dân sự an toàn pháp
lý và các quyền con người. Khái niệm nhà nước pháp
quyền tồn tại ở Đức ngay từ thế kỷ 19 và diễn tả
một nhà nước, mà trong đó chính phủ và bộ máy hành
chính phải hành động theo các đạo luật hiện hành. Các
đạo luật được Quốc hội quyết định và các nghị
sĩ của Quốc hội được công dân Đức bầu ra. Để có
được một nhà nước pháp quyền toàn diện, phải đáp
ứng từng nguyên tắc. Đó là các tiêu chí như tự do,
phân chia quyền lực, sự độc lập của tòa án, đối xử
bình đẳng và các quyền con người.
🔜
Trong
thời gian tới, hàng tuần chúng tôi muốn giải thích cụ
thể cho các bạn những tính chất tạo nên nhà nước
pháp quyền Đức.
------Deutschland ist laut dem Grundgesetz ein republikanischer, demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Aber was genau versteht man eigentlich unter einem Rechtsstaat? In der nächsten Zeit möchten wir Euch wöchentlich die verschiedenen Eigenschaften veranschaulichen, die den deutschen Rechtssaat ausmachen. Der deutsche Staat gewährleistet allen Bürgerinnen und Bürgern Rechtssicherheit und Garantie der Grundrechte. Der Begriff Rechtsstaat existiert in Deutschland bereits seit dem 19. Jahrhundert und bezeichnet einen Staat, indem Regierung und Verwaltung nach den geltenden Gesetzen handeln müssen. Die Gesetze werden vom Parlament beschlossen, dessen Abgeordnete von den deutschen Bürgern gewählt werden. Damit von einem vollständigen Rechtsstaat gesprochen werden kann, müssen einzelne Prinzipien erfüllt sein. Das sind Kriterien wie beispielsweise Freiheit, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Gerichte, Gleichbehandlung und Menschenrechte.
Thuc-Quyen
Nguyen
Từ ngày 29.02.2008, sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức
và Việt Nam ký “Tuyên bố chung về hợp tác trong
lĩnh vực pháp luật và tư pháp”, Đức và Việt Nam đã
tiến hành đối thoại tích cực về nhà nước pháp
quyền.
Nhìn
kết quả ngày hôm nay, với sự tạm ngưng quan hệ đối
tác chiến lược vì luật pháp Đức bị chà đạp ngay
trên lãnh thổ Đức thì quả là một thất bại đau đớn.
Những cơ quan nhà nước Đức và tổ chức phi chính phủ
Đức và Âu Châu nên rút kinh nghiệm cách làm việc.
Hoan
nghênh chương trình này mở ra, hướng dẫn cho chính người
dân Việt Nam thêm hiểu biết thế nào là một nhà nước
pháp quyền. Chúng tôi, những người dân Đức đóng thuế
cũng rất muốn tiền bạc của chúng tôi được sử dụng
có kết quả tốt cho người dân Việt.
T.Q.
Tác
giả gửi BVN.