Thiền
Lâm
Tổng
bí thư Trọng đã như thể “lột xác” kể từ tháng
Mười một năm 2017, đặc biệt sau cuộc gặp với Tập
Cận Bình của Trung Quốc vào ngày 12/11/2017. Gần một
tháng sau cuộc gặp vừa lộ diện vừa cực kỳ bí mật
đó, cựu ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng đã bị
còng tay. Và đúng hai tháng sau cuộc gặp đó, Đinh La
Thăng đã phải đối diện với một mức án nặng chưa
từng có đối với một quan chức cấp cao.
Chỉ
mới vào ngày thứ tư của phiên tòa xử “Thăng - Thanh”,
Viện Kiểm sát tối cao đã xuất hiện với đề nghị
mức án 14 - 15 năm đối với cựu ủy viên Bộ chính trị
Đinh La Thăng và chung thân đối với Trịnh Xuân Thanh.
Với
sự xuất hiện khá sớm như thế, có khả năng phiên tòa
trên – dự định kéo dài khoảng 2 tuần – sẽ được
rút ngắn hơn.
Thậm
chí, cơ chế rút ngắn ấy còn được bị cáo Đinh La
Thăng “cảm ơn đến cơ quan tố tụng, vì đã đẩy
nhanh tiến độ xử lý vụ án một cách nhanh chóng nhất
và cũng cảm ơn TAND TP Hà Nội đã có một phiên tòa dân
chủ, công khai, đổi mới theo tinh thần Hiến pháp 2013 và
tinh thần Bộ luật hình sự 2015”.
Thời
gian và quy trình “xử” Đinh La Thăng đã được hệ
thống tư pháp Việt Nam rút ngắn một cách khác thường,
nếu không nói là kỳ lạ.
Trước
phiên tòa trên, bản kết luận điều tra đối với Đinh
La Thăng do Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an
tiến hành đã hoàn tất chỉ trong 11 ngày, tính cả hai
ngày nghỉ cuối tuần.
Ngay
sau đó, Viện Kiểm sát tối cao còn “lập thành tích
chào mừng” hơn cả Bộ Công an khi hoàn tất cái trạng
truy tố “Đinh La Thăng và đồng phạm” chỉ trong 6
ngày.
Trong
thời gian trên, có những dấu hiệu cho thấy Tổng bí thư
Trọng phải chịu một áp lực lớn đối với vụ Đinh
La Thăng. Khi đó, đã có những đồn đoán về khả năng
một “thái thượng hoàng” đã can thiệp vào hệ thống
pháp đình nhằm “giải cứu Đinh La Thăng”. Khả năng
xảy ra là ông Trọng đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp
gấp rút hoàn tất những thủ tục tố tụng hình sự đối
với Đinh La Thăng để đặt mọi chuyện vào “sự đã
rồi”, để không còn một cấp nào hay nhân vật nào có
thể can thiệp vào vụ án cực kỳ quan trọng này.
Nhưng
vì sao khi đã lôi được Đinh La Thăng ra tòa và định
được mức án lên tới 14 - 15 năm cho Thăng, thời gian xử
án tại phiên tòa này vẫn có thể rút ngắn?
Một
cách lý giải là Đinh La Thăng còn phải kinh qua ít nhất
một vụ án nữa: vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi vào Ngân
hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm mà số tiền này đã
không cánh mà bay. Khả năng phiên tòa xử vụ án này sẽ
được mở ngay sau vụ 119 tỷ đồng (đang diễn ra). Và
nếu đúng như thông báo công khai của ông Trọng vào
tháng 11/2017 khi họp với Ban chỉ đạo Phòng chống tham
nhũng trung ương, vụ 800 tỷ đồng sẽ được xử vào
tháng 2/2018, hoặc thậm chí sớm hơn – vào tháng Một
năm nay.
Nếu
hai vụ “119 tỷ đồng” và “800 tỷ đồng” kết thúc
trong tháng Một hoặc đầu tháng Hai, có thể hình dung ra
một kịch bản là Tổng bí thư Trọng muốn kết thúc vụ
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, cùng với vụ xử Phạm
Công Danh và Trầm Bê ngay trước tết Nguyên đán 2018.
Nếu
cả 3 vụ án trên đều được kết thúc trước tết
Nguyên đán 2018, sau tết Nguyên đán 2018 sẽ là gì?
Đây
mới là một dấu hỏi rất lớn và cực kỳ hiểm nghèo
mà các đối thủ chính trị lẫn các đối tượng “chống
tham nhũng” của ông Trọng rất có thể đang mất ăn mất
ngủ để tìm lời giải.
Bởi
một khi ông Trọng chỉ mất hai tháng kể từ khi bắt đến
khi xử án Đinh La Thăng, “quy trình” và thời gian thanh
trừ đối với những phạm nhân tương lai cũng có thể
sẽ là như thế.
Hãy
thử hình dung: trong cuộc gặp tay đôi tại Hà Nội vào
ngày 12/11/2017, giả dụ Tập Cận Bình nhắn nhủ với
Nguyễn Phú Trọng rằng “Muốn làm gì thì phải làm thật
nhanh và thật gọn. Đánh rắn phải đánh dập đầu”,
cùng những kinh nghiệm “đả hổ” của Tập ở Trung
Quốc từ năm 2012 đến nay, hẳn ông Trọng đang “học
tập kinh nghiệm” ít nhất trên phương diện “thần
tốc, thần tốc hơn nữa” trong hoạt động chỉ đạo
bắt và xử án giới chức tham nhũng.
Sau
tết Nguyên đán 2018 lại là một khoảng thời gian dài,
dài đến cả năm 2018. Sau Đinh La Thăng vẫn còn hàng loạt
cái tên mà ông Trọng có thể lần lượt tống vào lò
như cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, cựu Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, “liên quan trách nhiệm” như
cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải…, chưa kể hàng loạt
quan chức công an có thể đã trực tiếp hoặc gián tiếp
liên đới vụ scandal Vũ “Nhôm” – Thượng tá tình báo
công an Phan Văn Anh Vũ.
Vài
ba tháng sau tết Nguyên đán 2018, hoặc sớm hơn, có thể
sẽ là Hội nghị trung ương 7 của đảng cầm quyền. Ở
hội nghị này, chuyện “bãi nhiệm tư cách ủy viên
trung ương” đối với Đinh La Thăng chỉ mang tính thủ
tục, nhưng vấn đề lớn hơn nhiều là liệu sẽ có thêm
1 - 2 ủy viên Bộ chính trị nào đó bị kỷ luật –
theo cách mà Đinh La Thăng đã bị loại khỏi Bộ Chính
trị tại Hội nghị trung ương 5 vào tháng 5/2017.
Dư
luận đang đồn đoán về những cái tên ủy viên Bộ
chính trị trong tương lai gần như thế.
Nhưng
sau vụ xử Đinh La Thăng, khoảng thời gian còn lại cho
đến tết Nguyên đán 2018 cũng chưa chắc êm ả. Mà còn
có thể diễn ra một vài vụ bắt bớ chấn động nữa,
làm cơ sở để sau tết sẽ “xử”.
Tâm
trạng giới quan chức “lỡ nhúng chàm” vào những ngày
này đang sôi sục, y hệt cái lò của Tổng bí thư Trọng
đang rừng rực sức nóng thiêu đốt ngày càng tăng của
nó. Hẳn là ông Trọng đã “lột xác”, đã biến thành
một người khác hoàn toàn ít nhất trên phương diện
“chống tham nhũng”, đã chuyển cuộc chiến được xem
là “chống tham nhũng” của ông sang giai đoạn 2 kể từ
tháng 12/2017, và không thể nghi ngờ việc ông đang “tiến
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” trên con đường
tống vào lò hàng loạt quan chức “tham nhũng thời kỳ
trước” và có thể cả “thời kỳ này” trong một vài
năm tới.
T.L.
Nguồn:
https://www.baocalitoday.com/chinh-su-viet-nam/rut-ngan-quy-trinh-xu-dinh-la-thang-cho-thay-dieu-gi.html