Những kẻ ‘câu giờ’

Trần Thế Kỷ 

4 tháng 7, 2025

Tướng Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng Thống Donald Trump về Ukraine, nói rằng Nga không thể tiếp tục trì hoãn một thỏa thuận hòa bình trong khi tấn công các mục tiêu dân sự tại Ukraine.

(Hình minh họa: Edoardo Ceriani/Unsplash)

Theo ông, những tuyên bố của Nga rằng Mỹ cũng như Ukraine đang câu giờ cho đối thoại hòa bình là vô căn cứ. Ông cũng cho rằng Tổng thống Trump đã kiên quyết và nhất quán về việc chấm dứt chiến sự.

Đúng là không có gì phải hồ nghi về việc Nga đang cố tình trì hoãn cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng đành phải nói rằng ông Kellogg đã không mấy đúng khi nói “Tổng thống Trump kiên quyết và nhất quán về chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine”. Việc Washington vừa quyết định dừng gởi một số lô vũ khí tới Ukraine là một minh chứng cho nhận định này. Các lô vũ khí đó bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot.

Kyiv đã tỏ ra thất vọng về quyết định trên của Washington, cho rằng điều này gây tổn hại cho khả năng phòng thủ của Ukraine trước những đợt không kích tàn bạo từ phía Nga. Lý do mà Washington đưa ra là do Washington lo ngại kho dự trữ của Mỹ đã xuống mức quá thấp.

Xem ra cái lý do này của Washington là không mấy thuyết phục, bởi lẽ việc chuyển giao các lô vũ khí này đã được cam kết từ thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden và có hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Nghĩa là chính quyền Trump đã có nhiều tháng trời để chuẩn bị cho kho dự trữ của Mỹ. Cho nên sự bào chữa của Washington chỉ là gượng gạo. Nó cho thấy chính quyền Trump chưa thực lòng đứng về phía Ukraine trong cuộc chiến đấu của nước này chống lại Nga.

Tổng Thư Ký NATO là ông Mark Rutte cũng tỏ ra không hài lòng về việc Mỹ đóng băng một phần viện trợ vũ khí cho Ukraine: “Để Ukraine không là kẻ bại trận liên quan tới lợi ích của chính nước Mỹ, bởi một Âu Châu an toàn đồng nghĩa một nước Mỹ an toàn”.

Có cảm tưởng việc Washington ngừng, hoặc tạm ngừng chuyển giao nhiều loại vũ khí quan trọng được cam kết từ thời Tổng thống Biden là vì muốn Kyiv phải có những nhượng bộ nào đó, về lãnh thổ chẳng hạn, trước Nga. E rằng Washington khó đạt được điều họ muốn này khi mà người Ukraine quyết chiến đấu đến cùng, quyết không nhượng bộ Nga. Thành thử việc Washington đóng băng một phần viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ khiến cuộc chiến kéo dài thêm mà thôi, trong khi chính ông Trump luôn miệng nói mình muốn cuộc chiến mau mau kết thúc.

Được biết những loại vũ khí trong nhóm bị Washington tạm dừng chuyển giao cho Kyiv bao gồm hệ thống phòng không Patriot, đạn pháo chính xác, cùng các tên lửa khác mà Ukraine có thể phóng từ chiến đấu cơ F-16 và thiết bị bay không người lái. Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá hơn 1 tỷ Mỹ kim. Đây từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện  trên bầu trời Ukraine, nhờ năng lực vượt trội so với các hệ thống phòng không mà Âu Châu viện trợ trước đó.

Ukraine sở hữu 8 tổ hợp Patriot. Con số này tăng lên 10 sau khi Ukraine tiếp nhận một hệ thống bị Israel loại biên và một tổ hợp từ Đức. Mặc dù vậy, Kyiv cho rằng số lượng này là không đủ để lập lưới phòng không khắp lãnh thổ. Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần ít nhất 27 tổ hợp Patriot để bảo vệ không phận.

Vậy là cuộc gặp giữa các ông Trump và Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Hà Lan vào tuần trước đã mang lại kết quả không mấy khả quan. Tại lần gặp đó, ông Trump tỏ ra có sự đồng cảm với Ukraine trước việc nước này phải đương đầu với Nga và ông hứa sẽ xem xét gởi thêm Patriot cho Ukraine. Nhưng hóa ra cái gọi là sự đồng cảm của ông Trump đã không biến thành hành động cụ thể như Ukraine mong đợi, mà chỉ dừng ở mức… đồng cảm.

Khi Tổng thống Nga Putin ngỏ ý muốn làm trung gian cho xung đột Iran-Israel, ông Trump đã khuyên ông Putin nên tập trung giải quyết xung đột Nga-Ukraine trước Trung Đông. Xem ra ông Trump cũng nên tập trung giải quyết xung đột Nga-Ukraine trước khi giải quyết các xung đột khác. Vả lại trong chiến dịch tranh cử trước đây, ông luôn hứa sẽ giải quyết nó trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Nếu không hành động tích cực để giải quyết cuộc xung đột này thì khác nào ông đã lừa gạt cử tri.

Rốt cuộc, Washington hoàn toàn có lý khi cáo buộc Moscow “câu giờ” cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Đáng tiếc là chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đang tỏ ra không mấy hết lòng, nếu không nói là cũng “câu giờ” trong việc giải quyết cuộc xung đột đó.

T.T.K.

Nguồn: Saigonnhonews.com

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn