Tháng sau, nạn đói đến?

Phạm Thành Nhân 

13.06.2025

Nói không phải để chê bai hay chọc ngoáy gì mà chỉ để những người có trách nhiệm xắn tay lên giải quyết - hướng dẫn, đưa ra hành lang pháp lý cụ thể để người dân chấp hành pháp luật, tránh việc họ buộc phải lách, phải né rồi thành vi phạm.

*

Một quyết định nóng vội phi thực tế gây hậu quả nghiêm trọng

Những ngày qua tiểu thương trên cả nước đóng cửa hàng loạt cửa hàng không kinh doanh buôn bán là hiện tượng rất bất thường gây lo ngại sâu sắc trong toàn xã hội. Nguyên nhân là quyết định ra quân đồng loạt trên cả nước kiểm tra chống hàng giả hàng kém chất lượng và kiểm tra hóa đơn chứng từ của tất cả các cửa hàng kinh doanh buôn bán. 

Quyết định trên là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết bởi hàng giả hàng kém chất lượng tác hại đến tính mạng và đời sống của người tiêu dùng. Nhưng lẽ ra chỉ nên làm việc này thôi mà chưa nên làm việc kiểm tra hóa đơn chứng từ cũng như việc thực hiện hóa đơn điện tử và thu thuế theo kinh doanh thực tế mà không thu khoán thuế.

Việc kiểm tra hóa đơn chứng từ của các tiểu thương là một quyết định nóng vội và chưa phù hợp thực tế. 

Bởi lẽ lối làm ăn nhỏ lẻ manh bún lâu nay đã trở thành thói quen rất bình thường của hầu hết các tiểu thương mà vì thế hàng hóa hầu như không có hóa đơn chứng từ. Thử xem các hàng ăn uống liệu có mặt hàng nào có hóa đơn chứng từ như thịt lợn, thịt bò, cá tôm cua, rau quả các loại.

Còn hàng tiêu dùng cũng như các loại hàng hóa khác thì cũng rất nhiều thứ không có nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ. Vậy nguyên nhân từ đâu?

Có một nguyên nhân sâu xa là nguồn gốc của hàng hóa bị buôn lậu quá biên giới. 

Ai cũng biết do quản lý lỏng lẻo và nạn hối lộ tham nhũng khiến hàng hóa của các nước tràn vào Việt Nam theo tất cả các ngả đường, từ đường không, đường thủy đến đường bộ. Hãy đến vùng biên giới Việt - Trung, Việt Nam - Campuchia, sẽ thấy hàng ngày có hàng vạn người buôn bán tiểu ngạch, vận chuyển một khối lượng hàng hóa khổng lồ từ Trung Quốc và Campuchia vào Việt Nam và tất nhiên tất cả những hàng hóa này không thể có hóa đơn chứng từ.

Thế nên việc kiểm tra hóa đơn chứng từ của các tiểu thương để bảo đảm hàng hóa có xuất xứ rõ ràng là hoàn toàn đúng đắn, nhưng lẽ ra cần tuyên truyền vận động thuyết phục và làm từng bước chứ không thể đồng loạt ra quân như một chiến dịch trên phạm vi cả nước.

Điều cần suy nghĩ là lẽ ra các Đại biểu Quốc hội nếu sâu sát dân và nắm bắt tình hình thực tế thì hãy có ý kiến tại nghị trường để Chính phủ điều chỉnh chính sách kịp thời. Thế nhưng chưa có Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến phản biện. 

Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trần Du Lịch có ý nêu việc đánh thuế thấp rất xa so với thực tế bằng việc đưa một dẫn chứng rất phi thực tế là một quán ăn bán cháo thịt ở một huyện nhỏ mà một tháng có thể lãi tới 70 đến 80 triệu đồng nên cần đánh thuế cao. Trên phạm vi cả nước, cá biệt có thể có quán ăn nhỏ lãi như thế nhưng không thể coi đó là hiện tượng phổ biến để làm căn cứ đánh thuế. Trước đây có Đại biểu Quốc hội đã nói rằng người bán nước vỉa hè lãi tới hàng nghìn phần trăm thu lợi rất lớn nên cần đánh thuế đã gây làn sóng phản đối trong xã hội. Có Đại biểu Quốc hội còn quan niệm đánh thuế như vặt lông vịt thể hiện một sự nhẫn tâm.

Thế mới biết một quyết định dù đúng đắn nhưng nóng vội và thiếu điều tra thực tiễn đã lập tức thi hành thì gây tác hại ngoài mong muốn.

Cấp có thẩm quyền hãy xem xét lại việc này để điều chỉnh kịp thời để các tiểu thương yên tâm kinh doanh buôn bán vì lợi ích của chính họ và cũng vì lợi ích của cộng đồng xã hội.

Trần Nhung

Kể từ 01/07, chính sách thuế với nhiều thay đổi sẽ có hiệu lực thực thi. Song cho đến tận lúc này, đã giữa tháng 6, mọi thứ vẫn đang rối như canh hẹ.

Hãy lấy một ví dụ để phân tích thử. Gã người rừng Thành Nhân trồng cà phê, bán ký cà phê cho ông Long. Theo quy định, ông Nhân là nông dân, bán nông sản mình trồng cho ông Long thì ông Nhân không phải đóng thuế. Nhưng ông Long mua ký cà phê của ông Nhân mà bán cho ông Lân thì ông Long phải đóng thuế, phải có hoá đơn, chứng từ.

Nhưng ông Long lấy đâu ra hóa đơn chứng từ, vì ông Nhân có cái hóa đơn nào để xuất cho ông Long đâu. Vậy hóa ra ông Long buôn bán hàng giả, không có nguồn gốc xuất xứ.

Ông Nhân muốn xuất hóa đơn cho ông Long thì phải có tư cách pháp nhân, kiểu như hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân hay tương tự. Mà xuất hóa đơn vậy thì ông Nhân phải đóng thuế, trong khi quy định là người nông dân bán nông sản do mình làm ra không phải chịu thuế.

Câu hỏi: Làm sao để ông Nhân và ông Long tuân thủ pháp luật?

Trong thực tế, mảng lúa gạo đi ha, luôn có một lực lượng gọi là "cò lúa"  những người đi thu gom lúa về cho lái. Chứ lái rảnh đâu mà đi từng ngõ, gõ từng nhà để mua lúa. Chiểu theo quy định, cò lúa mua lúa của nông dân, nông dân không phải chịu thuế, nhưng cò đem về cho lái là phải có hóa đơn, chứng từ; lái đưa lúa về các công ty lương thực cũng phải có hóa đơn, chứng từ, phải đóng thuế; nếu không thì thành buôn hàng giả, không nguồn gốc xuất xứ tất và đều trốn thuế tất.

Nhân có hỏi vài bạn bè ngành lúa gạo miền Tây và hiện nay nhiều bạn đang chọn phương án án binh bất động, chờ hướng dẫn; vì nếu làm thì không biết phải làm sao, kể cả phòng thuế địa phương cũng không dám quyết, không biết cách gỡ.

Nếu các thương lái, dân hàng xáo, cò... ngừng hoạt động, chuỗi cung ứng sẽ đứt gãy và tháng sau liệu chúng ta sẽ đói vì không có gạo ăn (dù gạo vẫn đang nằm đầy các kho).

Nói không phải để chê bai hay chọc ngoáy gì mà chỉ để những người có trách nhiệm xắn tay lên giải quyết - hướng dẫn, đưa ra hành lang pháp lý cụ thể để người dân chấp hành pháp luật, tránh việc họ buộc phải lách, phải né rồi thành vi phạm.

P.T.N.

Nguồn: thuymyrfi.blogspot

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn