Tai nạn dịch hạch ở Nga?

Chinh Bui 

Sự hoảng loạn bao trùm vùng Siberia. Nhà chức trách nói là viêm phổi và tiếp tục phủ nhận dịch hạch.

Tại vùng Irkutsk của Nga, các nhà chức trách được cho là đang cố gắng ngăn chặn một đợt bùng phát bệnh dịch hạch và giữ kín thông tin về một trường hợp tử vong ở Shelekhov. Những thông tin về vụ việc đã biến mất khỏi mạng Internet. Sau đó, các tuyên bố chính thức cũng bị kiểm duyệt. Đôi khi người ta chỉ còn sử dụng cách gọi “nhiễm trùng đặc biệt nguy hiểm”.

Theo một báo cáo của truyền thông độc lập: Ljudi Baikala, một nữ nhân viên phòng thí nghiệm 28 tuổi tên Darja S. ở Shelekhov đã làm việc tại Viện nghiên cứu kiểm soát dịch hạch Irkutsk.

Theo nguồn tin này, vào ngày 25/9, một ống nghiệm chứa mầm bệnh dịch hạch thể phổi đã bị vỡ. Không lâu sau đó, người phụ nữ này phát bệnh và qua đời tại bệnh viện ở Shelekhov vào đêm 2/10.

Sau khi cô qua đời, khu điều trị nội trú của bệnh viện huyện đã được đặt trong tình trạng cách ly. TheoIzvestia, 197 người có tiếp xúc với cô đã được xác định, trong đó 189 người đã được đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Nga chính thức nói rằng cái chết không phải do bệnh dịch hạch gây ra.

Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Nga (Rospotrebnadzor) cho biết nguyên nhân là “viêm phổi không rõ nguồn gốc”.

Theo Interfax, trong các mẫu xét nghiệm không tìm thấy vi sinh vật nào có liên quan đến công việc nghề nghiệp của người phụ nữ này. Cô đã qua đời vào thứ Sáu tuần trước tại bệnh viện huyện Shelekhov, gần Irkutsk.

Cơ quan an ninh FSB được cho là đã vào cuộc

Theo các thông tin được công bố, cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đã tham gia xử lý vụ việc trước khi người phụ nữ qua đời.

Thống đốc vùng Irkutsk, Igor Kobzev, tuyên bố ngày 2/10 rằng những người đã được xác định là có tiếp xúc với người phụ nữ này không có triệu chứng bệnh, và các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, theo Ljudi Baikala, vào ngày 1/10 đã diễn ra một cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan an ninh và chính quyền tại Irkutsk. Ngoài ra, các sĩ quan FSB được cho là đã đi cùng những xe cứu thương vận chuyển những người bị cách ly đến nơi xét nghiệm kể từ thứ Năm trước đó.

Chính quyền thành phố Baikalsk ban đầu đã cảnh báo người dân trên Telegram về một trường hợp mắc bệnh dịch hạch tại Shelekhov và yêu cầu họ hạn chế đến Shelekhov cũng như những địa điểm lân cận cho đến khi có thông tin rõ ràng.

Hai giờ sau, bài đăng này đã bị xóa.

Thông tin về Buryatia cũng bị thay đổi.

Người đứng đầu Cộng hòa Buryatia, Alexey Tsydenov, ban đầu viết rằng theo cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nga và chính quyền Buryatia, người phụ nữ qua đời vì bệnh dịch hạch tại Irkutsk không hề đến Buryatia và không có ổ dịch hạch nào ở đó, kể cả khu vực biên giới với Mông Cổ.

Sau đó, ông đã chỉnh sửa bài đăng.

Từ ngữ được thay đổi theo hướng thêm khả năng “có thể”, khiến tuyên bố chắc chắn ban đầu về việc người phụ nữ chết vì bệnh dịch hạch trở thành một khả năng.

Nhà báo địa phương Polina Popova của Ljudi Baikala cho rằng việc truyền đạt thông tin không nhất quán đang gây ra sự hoảng loạn. Theo bà, người dân nên ở nhà và tránh những chuyến đi không cần thiết. Những bài đăng và các nội dung đề cập đến bệnh dịch hạch liên tục bị xóa.

Tại các hiệu thuốc ở Irkutsk và Shelekhov, thuốc kháng sinh gần như đã được bán hết vì người dân mua thuốc để phòng bệnh. Tuy nhiên, việc điều trị dự phòng thông thường chỉ được chỉ định sau khi một người đã tiếp xúc với mầm bệnh.

Chuyên gia dịch tễ học đánh giá nguy cơ

Nhà dịch tễ học Mikhail Farforov cho rằng mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào việc những người khác có thực sự tiếp xúc với mầm bệnh hay không.

Ông coi cái chết của nữ nhân viên phòng thí nghiệm là một trường hợp nhiễm bệnh do nghề nghiệp. Theo ông, nguyên nhân chính gây hoảng loạn hiện nay là sự lo lắng của người dân và việc thông tin được truyền đạt không rõ ràng.

Có một loại vắc-xin phòng bệnh dịch hạch. Tuy nhiên, nếu mầm bệnh đã được hít vào phổi thì việc tiêm vắc-xin sẽ không còn tác dụng, bởi các vi sinh vật đã xâm nhập vào phổi.

Người phụ nữ đã bị nhiễm bệnh như thế nào?

Cho đến nay vẫn chưa rõ Darja đã bị nhiễm bệnh bằng cách nào.

Farforov cho rằng có thể đã xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm, khiến một thứ gì đó bị vỡ và mầm bệnh phát tán vào không khí.

Không rõ tại sao cô lại không báo cáo sự cố này.

Bệnh viện cũng tạo ra nguy cơ lây nhiễm cao cho những người có mặt tại đó, bởi trước khi được chẩn đoán, cô đã được đặt vào máy thở. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm tại bệnh viện thấp hơn so với địa điểm mà sự phơi nhiễm ban đầu xảy ra.

Khó có khả năng xảy ra một đợt bùng phát lớn

Theo nhà dịch tễ học, những người đã tiếp xúc với bệnh nhân sẽ được xác định, cách ly và điều trị bằng thuốc kháng sinh. Vì vậy, khả năng xảy ra một đợt bùng phát bệnh dịch hạch trong thành phố là cực kỳ thấp.

Tuy nhiên, trái với con số chính thức được công bố, ông Farforov ước tính rằng có khoảng 400 người đã tiếp xúc với người phụ nữ này.

Darja đã tốt nghiệp Đại học Y Irkutsk với thành tích xuất sắc hai năm trước khi qua đời. Cô học chuyên ngành chẩn đoán xét nghiệm lâm sàng, sau đó làm việc tại viện nghiên cứu nói trên.

 

** Điều mà dư luận châu Âu lo ngại đó là việc chính quyền Nga tránh nói đến vi trùng dịch hạch. Họ cấm việc đưa tin và mọi phát ngôn hay bình luận trên các nền tảng xã hội đều bị cấm và bị xóa ngay sau khi đăng do đó sự thật tại Siberia vẫn rất mơ hồ.

Bài viết của truyền thông Thụy sĩ dựa trên những nguồn sau đây của Nga nhưng rất tiếc vẫn chưa phải là sự thật toàn bộ bởi dù sao cũng vẫn là nguồn Nga.

baikal-journal.ru: «Погибшая от чумы в Шелехове работала лаборанткой и разбила пробирку с возбудителем инфекции» (Russisch)

currenttime.tv: «Иркутские чиновники удаляют из своих сообщений информацию о чуме в Шелехове» (Russisch)

t.me: «Чума в Иркутской области: что известно на данный момент» (Russisch)

t.me: «Ситуация с чумой в Иркутской области под контролем» (Russisch)

t.me: «В Шелехове после смерти лаборантки от чумы проверяют всех контактных лиц» (Russisch)

t.me: «В Иркутской области зафиксирован случай заражения чумой» (Russisch)

YouTube.com: «Чума в Иркутской области. Эпидемиолог объяснят — как действовать и есть ли повод для паники» (Russisch)

irk.ru: «В Иркутской области отменили массовые мероприятия из-за случая чумы» (Russisch)

t.me: «В Иркутской области введены меры предосторожности из-за чумы» (Russisch)

irk.ru: «Что известно о случае чумы в Иркутской области» (Russisch)

irknipchi.ru: Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Russisch).

Trung tâm thành phố Irkutsk.

Bà Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan giám sát Y tế Nga (Rospotrebnadzor), nói chuyện với TT Nga V.Putin.

C.B.

Nguồn: FB Chinh Bui

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn