Tên lửa Tomahawk là lằn ranh đỏ mới nhất của Nga. Liệu Trump có thực sự thách thức Putin?

Peter Dickinson | The Atlantic Council

14/10/2025 

Hnb Tran - Phuc Lai GB biên dịch

Khi Mỹ tiến gần hơn đến quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Điện Kremlin đang tăng cường các ngôn từ nhằm răn đe Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

A screenshot of a news

AI-generated content may be incorrect.A group of missiles in a room

AI-generated content may be incorrect.

[nh ảnh minh họa từ internet]

Bình luận hôm Chủ nhật, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, #Dmitry_Peskov, thừa nhận rằng vấn đề tên lửa Tomahawk đang gây ra "mối quan ngại cực độ" tại Moscow và cho biết cuộc chiến hiện đang bước vào "thời điểm kịch tính" với căng thẳng leo thang ở tất cả các bên.

Những người khác thậm chí còn to mồm hơn. Cựu Tổng thống Nga #Dmitry_Medvedev đã dẫn đầu với một lời đe dọa hạt nhân được che đậy khéo léo nhắm vào Trump. “Người ta đã nói hàng trăm lần, theo cách mà ngay cả người đàn ông bảnh bao cũng hiểu được, rằng không thể phân biệt được tên lửa hạt nhân Tomahawk với tên lửa thông thường khi đang bay”, Medvedev lưu ý. “Việc chuyển giao những tên lửa này có thể dẫn đến kết cục tồi tệ cho tất cả mọi người. Và trên hết, cho chính Trump”.

Lời đe dọa hạt nhân của Medvedev đã được nhà độc tài Belarus #Alyaksandr_Lukashenka hưởng ứng. Từ lâu được coi là đồng minh quốc tế thân cận nhất của Putin và là đối tác thứ yếu trong cuộc xâm lược Ukraine của Điện Kremlin, Lukashenka đã cảnh báo trong tuần này rằng bất kỳ quyết định nào cung cấp cho Kyiv tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho an ninh quốc tế. “Tomahawk sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng sẽ đẩy tình hình leo thang thành chiến tranh hạt nhân”, ông nói với các đồng nghiệp ở Minsk.

Thật dễ hiểu tại sao Moscow lại kiên quyết phản đối ý tưởng chuyển Tomahawk đến Ukraine. Với tầm bắn tiềm năng lên tới 2.500 km, những tên lửa mạnh mẽ này sẽ giúp quân đội Ukraine mở rộng đáng kể chiến dịch tấn công tầm xa hiện tại vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp sâu trong lãnh thổ Nga. Kyiv đã gây thiệt hại đáng kể cho cỗ máy chiến tranh của Putin bằng máy bay không người lái và tên lửa sản xuất trong nước. Hiện tại, RÕ RÀNG MOSCOW ĐANG NGÀY CÀNG LO NGẠI RẰNG HỎA LỰC BỔ SUNG TỪ TÊN LỬA TOMAHAWK CỦA MỸ CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI CÁN CÂN NGHIÊNG VỀ PHÍA UKRAINE.

Câu hỏi thực sự là liệu những lời đe dọa mới nhất của Nga có đáng được xem xét nghiêm túc hay không. Xét cho cùng, các quan chức Điện Kremlin đã thường xuyên sử dụng những ngôn từ tận thế tương tự trong suốt ba năm rưỡi chiến tranh toàn diện vừa qua, nhưng lại liên tục không hành động để chứng minh lời nói của mình. Moscow đã nhiều lần tuyên bố một lằn ranh đỏ mới, đồng thời cảnh báo phương Tây về khả năng Nga sẽ trả đũa, nhưng rồi lại chẳng làm gì khi những lằn ranh đỏ này bị vượt qua.

Những nỗ lực của Nga nhằm áp đặt lằn ranh đỏ lên các đồng minh phương Tây của Ukraine là một phần quan trọng trong chiến thuật đe dọa mà Putin đã sử dụng kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong bài phát biểu công bố cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, Putin đã đe dọa phương Tây sẽ phải gánh chịu "những hậu quả mà các người chưa từng phải đối mặt trong lịch sử" nếu họ dám can thiệp. Việc ám chỉ rõ ràng đến chiến tranh hạt nhân này đã mở đường cho những lời đe dọa hạt nhân không ngừng nghỉ sau đó. Năm ngoái, khi nhận thấy sự phô trương hạt nhân của Putin đang mất dần hiệu lực, ông ta đã công khai sửa đổi học thuyết hạt nhân của Nga để hạ thấp ngưỡng tấn công hạt nhân và gia tăng nỗi sợ hãi trên toàn thế giới dân chủ.

Những lời đe dọa hạt nhân của Nga chắc chắn không hề tinh vi, nhưng chúng đã tỏ ra hiệu quả đáng ngạc nhiên trước các nhà lãnh đạo phương Tây vốn e ngại rủi ro. Kể từ đêm trước cuộc xâm lược, mọi cuộc tranh luận về việc cung cấp vũ khí mới cho Ukraine đều bị kéo dài và trì hoãn bởi những lo ngại thái quá về khả năng leo thang căng thẳng và những lời lẽ hèn nhát về việc cần phải tránh khiêu khích Putin.

Sự rụt rè của phương Tây chỉ càng tiếp thêm sức mạnh cho tên độc tài Điện Kremlin và kéo dài chiến tranh, cho phép Nga có những đòn tấn công vượt xa sức mạnh địa chính trị của mình trước các đối thủ giàu có và được trang bị vũ khí tốt hơn nhiều. Thật vậy, trong khi quân đội của ông ta đang chật vật tiến quân trên chiến trường Ukraine, thì khả năng đe dọa phương Tây của Putin được cho là thành công lớn nhất của ông ta trong toàn bộ cuộc xâm lược.

Thành công này càng đáng chú ý hơn khi xét đến việc những lời đe dọa của Putin đã bị vạch trần là rỗng tuếch bao nhiêu lần. Những lằn ranh đỏ mà Nga đơn phương tuyên bố về việc cung cấp mọi thứ, từ vũ khí chống tăng Javelin và hệ thống phòng không Patriot đến máy bay chiến đấu F-16 và xe tăng Leopard, cuối cùng đều bị vi phạm mà không phải chịu hậu quả gì. Tương tự, quân đội Ukraine đã nhiều lần thể hiện sự coi thường hoàn toàn các lằn ranh đỏ của Putin bằng cách giải phóng nhiều vùng rộng lớn khỏi sự chiếm đóng của Nga, đuổi Hạm Đội Biển Đen của Nga ra khỏi Crimea và xâm lược chính nước Nga.

Không điều gì trong số này châm ngòi cho Thế Chiến III. Ngược lại, Putin đã đáp trả mỗi thất bại quân sự mới bằng cách cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của sự sỉ nhục mới nhất của mình. Các cuộc rút lui của Nga đã được đổi tên theo kiểu Orwel thành "cử chỉ thiện chí", trong khi các cuộc chống đối trước đó về việc chuyển giao các hệ thống vũ khí mới theo kế hoạch đã bị thay thế bằng những biểu hiện thờ ơ đầy thách thức.

Dựa trên kinh nghiệm chiến tranh trong ba năm rưỡi qua, không có lý do gì để tin rằng các lằn ranh đỏ của Nga là đáng tin cậy. Thay vào đó, KẾT LUẬN HỢP LÝ DUY NHẤT LÀ PUTIN Đà#NÓI_DỐI TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI. Trump giờ đây phải quyết định liệu ông có nên nghe theo Putin và trang bị tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay không.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông có thể sẽ làm như vậy. Kể từ cuối mùa hè, giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ đối với Nga và Ukraine đã thay đổi rõ rệt, với việc Trump chế giễu quân đội Nga là #cọp_giấyvà tuyên bố rằng Ukraine hiện đang ở vị thế có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến. Trong khi đó, những ngày gần đây đã xuất hiện các báo cáo cho thấy Mỹ đã cung cấp hỗ trợ tình báo quan trọng cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào ngành công nghiệp dầu khí của Nga.

Sự thay đổi rõ ràng trong quan điểm của Trump một phần có thể được giải thích bởi việc ông mất kiên nhẫn với Putin, người đã bác bỏ các điều khoản hòa bình hào phóng của nhà lãnh đạo Mỹ và đã chứng tỏ mình hoàn toàn không đáng tin cậy trong 8 tháng đàm phán bế tắc vừa qua. Lập trường mới của Mỹ cũng xuất phát từ sự hiểu biết ngày càng sâu sắc của Trump về cuộc chiến ở Ukraine. Việc hiểu rõ về cuộc tấn công mùa hè thất bại của Nga và những khó khăn kinh tế leo thang của đất nước này dường như đã giúp thuyết phục Trump rằng đã đến lúc phải xem xét lại những giả định trước đây của ông về chiến thắng tất yếu của Nga.

Có một số suy đoán, một phần dựa trên những bình luận của chính Trump, rằng chiến lược hiện tại của Mỹ là đưa ra viễn cảnh trang bị tên lửa Tomahawk cho Ukraine mà không thực sự cung cấp chúng để đưa Putin vào bàn đàm phán. Ngay cả khi các tên lửa được chuyển giao, chúng cũng không phải là vũ khí thần kỳ và sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến cho Ukraine chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, cuộc tranh luận hiện tại về tên lửa Tomahawk đại diện cho một bước ngoặt quan trọng tiềm tàng trong cuộc chiến tranh lớn nhất châu Âu kể từ sau Thế Chiến II.

Ngay từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Putin đã khéo léo hạn chế sự ủng hộ dành cho Ukraine bằng cách lợi dụng nỗi lo sợ leo thang căng thẳng của phương Tây. Giờ đây, Trump có cơ hội thuyết phục người đồng cấp Nga rằng ông không dễ bị đe dọa như các nhà lãnh đạo phương Tây khác và sẵn sàng gia tăng áp lực lên Moscow cho đến khi Putin đồng ý theo đuổi hòa bình. 

Nhiều người chỉ trích Trump chắc chắn sẽ chế giễu ý tưởng tổng thống Mỹ áp dụng lập trường không khoan nhượng như vậy đối với Putin, nhưng ít nhà quan sát khách quan nào nghi ngờ rằng cách tiếp cận này là cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh.

P.D.

---

Peter Dickinson là biên tập viên chuyên mục UkraineAlert của ấn phẩm The Atlantic Council - Hội Đồng Đại Tây Dương.

Nguồn bản dịchFB Phuc Lai GB

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn