Vương Nghị nói và Cảnh sát biển Trung Quốc làm (*)

Đinh Kim Phúc

18-3-2026

Menras André

Xin góp ý:

Một lần nữa, hãy giữ vững sự tỉnh táo: "ngoại giao cây tre" không được phép trở thành một chính sách hợp tác với ác quỷ Trump hay ác thần Tập. Trump chủ động cái bẫy dẫn đến việc ủng hộ các cuộc chiến tranh xâm lược của y (Board of peace). Tập là những xiềng xích lệ thuộc vào chiến lược thôn tính và bành trướng. Cả hai con đường này đều chỉ dẫn dắt Việt Nam tới một tương lai đau đớn.

"Đại cục" của Việt Nam nằm ở việc hợp tác với các quốc gia không thuộc về hai khối này, đồng thời quyết liệt bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cả trên đất liền và trên Biển Đông.

                                                                                                                                                            

Trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định chính trị cường quyền không có lối thoát và bá quyền đơn phương không được lòng người, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương để bảo vệ hòa bình và ổn định ở châu Á.

“Sự thật” đằng sau những lời nói của Trung Quốc – theo quan điểm của các nhà phân tích khu vực và các nước láng giềng  – thường được coi là chiến lược “Nói và Nhận”, trong đó những lời kêu gọi ngoại giao về “hòa bình và ổn định” cùng tồn tại với việc thực thi luật hàng hải một cách quyết đoán.

Trong khi lời lẽ tập trung vào hợp tác, dữ liệu vệ tinh và báo cáo hàng hải từ tháng 3 năm 2026 cho thấy một thực tế hoạt động khác.

Giữa tháng 3 năm 2026, Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) và Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận dày đặc xung quanh Đài Loan và eo biển Bashi, mô phỏng các cuộc phong tỏa để ngăn chặn tàu nước ngoài xâm nhập.

Bất chấp những lời lẽ "hòa bình" hướng đến Việt Nam, CCG vẫn duy trì chiến dịch gây áp lực cao tại bãi cạn Scarborough và bãi cạn Thomas thứ hai, bao gồm các cuộc diễn tập nguy hiểm và sử dụng vòi rồng nước chống lại các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines.

Hình ảnh vệ tinh từ đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy sự tăng cường các đường băng, hệ thống radar và hầm chứa tên lửa trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép từ năm 1988, củng cố ưu thế quân sự lâu dài, trái ngược với chủ trương "kiềm chế" được rao giảng trong các diễn đàn ngoại giao.

Trung Quốc sử dụng lời hứa về "phát triển chung" và "hợp tác nghề cá" để ngăn Việt Nam tiến quá gần đến ô dù an ninh của Mỹ, ngay cả khi các tàu khảo sát của Trung Quốc thỉnh thoảng xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Trung Quốc tiếp tục duy trì sự hiện diện của các đội tàu cá vũ trang (dân binh tự vệ biển) kết hợp với tàu Hải cảnh để khẳng định yêu sách phi lý. Vào tháng 12/2025, ghi nhận một đợt triển khai quy mô lớn với hơn 100 tàu (bao gồm cả tàu hải quân và cảnh sát biển) hoạt động trải dài từ biển Hoa Đông xuống Biển Đông. Đây được đánh giá là một trong những đợt phô diễn sức mạnh hàng hải lớn nhất của Bắc Kinh.

​​Bên cạnh tàu cá, các tàu khảo sát như Bắc Điều 996 đã được ghi nhận hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam (đặc biệt là trong tháng 6/2025). Việc các tàu này hoạt động mà không có sự cho phép của Việt Nam được coi là hành vi vi phạm quyền tài phán theo UNCLOS.

​Tàu Sandu của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) và các tàu khác đã tiến hành huấn luyện "tiếp cận và kiểm soát" và "sẵn sàng chiến đấu" trong suốt tháng 3 năm 2026 để bảo vệ cái gọi là chủ quyền lãnh thổ của họ trên Biển Đông.

Mới đây, vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, Philippines chính thức bác bỏ các tuyên bố chủ quyền mới của Bắc Kinh đối với toàn bộ Biển Đông, viện dẫn các "hành động nguy hiểm" liên tục của các tàu Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc sử dụng các cuộc đàm phán COC như một "chiến thuật trì hoãn" - tiếp tục đàm phán trong khi xây dựng đủ cơ sở hạ tầng vật chất và sự hiện diện trên thực địa để biến việc kiểm soát "Đường chín đoạn" thành một việc đã rồi.

Đ.K.P.

Nguồn: FB Menras Endré

(*) Đầu đề do BVN thêm

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn