Câu chuyện nhà nước và ngân hàng *

Phạm Thế Anh

Sáng thấy có trang đưa tin VPCP phê bình NHNN chậm triển khai việc này, chiều gỡ rồi, nhưng google vẫn lưu.

Thực ra NHNN nên phê bình CP về việc này thì đúng hơn. 

Để có vốn thực hiện các dự án khổng lồ hiện nay thì tiết kiệm trong nước cộng với dòng vốn ngoại đổ vào phải tăng tương ứng. 

Khổ nỗi, vốn ngoại trên thị trường tài chính vẫn rút ròng từ đầu năm trong khi giải ngân FDI chỉ tăng chút xíu (mà tiền này chưa chắc mang từ bên ngoài vào).

Trong khi đó, tiết kiệm của khu vực tư nhân thì teo tóp do chi phí nhà ở, chi phí sinh hoạt và thuế đều cao. Ăn, ở và nộp thuế còn chưa đủ thì lấy tiền đâu mà tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu vốn khổng lồ như thế.

Chỉ có tiết kiệm của khu vực chính phủ là cải thiện đáng kể khi tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm (chưa phải mùa cao điểm) đã hoàn thành 53% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, phần tiết kiệm chính phủ này lại tắc trong hệ thống kho bạc do tiến độ giải ngân không đạt kế hoạch. 

Tóm lại, phải phê bình CP khi thu nhiều mà giải ngân lại ít quá. Tiết kiệm tư nhân giảm sút trong khi tiết kiệm chính phủ không quay trở lại lưu thông. Tất nhiên, hiện tượng “tiền mất hút” chủ yếu là do nó đang bị mắc kẹt trong đống nhà đất giá cao mất thanh khoản (cái này ta phê bình lẫn nhau nha).

Những quốc gia muốn chi đầu tư nhiều nhưng tiết kiệm lại ít thì chỉ còn cách in ra tiêu. Nhưng in ra tiêu mà thành công thì Zimbabwe, Argentina, hay Venezuela hoá rồng hoá hổ lâu rồi. 

P.T.A.

(*) Tựa đề do BVN đặt 

Nguồn: FB Phạm Thế Anh

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn