Đây là lúc thể hiện bản lĩnh…

Lưu Trọng Văn 

Nền tảng ổn định của một quốc gia luôn là thước đo bản lĩnh của các nhà lãnh đạo quốc gia.

Không thể để mất sự ổn định khi sự ổn định ấy chính là niềm tự hào của các nhà trị quốc hiện nay và là nguồn năng lượng cần thiết để kinh tế xã hội phát triển.

Trên không gian mạng đang có những làn sóng vì lẽ này, lẽ nọ, vì nhân danh này, nhân danh nọ dù không có chủ đích đi chăng nữa – đã tạo nên sự mất ổn định nhân tâm, xào xáo niềm tin vào lẽ công bằng, niềm tin vào trật tự pháp luật.

Trước tình trạng đầy lo ngại bất an ấy, người dân trông chờ vào hành xử của chính quyền. Một thiếu cẩn trọng dễ châm dầu vào lửa.

Gã tin rằng tình trạng xào xáo này sẽ sớm chấm dứt. Vì các nhà lãnh đạo quốc gia, qua các bài học lịch sử, đều quá biết rằng một khi cảm xúc chính trị quá khích, đặt trên luật pháp sẽ dễ dẫn đến sự mất kiểm soát.

Một chỉ dẫn tích cực đã xuất hiện khi ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng cục Báo chí của Bộ VH-DL-TT – có nhận định, thể hiện cái tâm sáng và khuôn phép luật pháp sáng, phê phán các triều hướng nhân danh cảm xúc chính trị vô tình hoặc bị ai đó lợi dụng tạo nên sự bất an xã hội.

Hy vọng tiếng nói của cục trưởng Báo chí Lưu Đình Phúc không chỉ là tiếng nói đột xuất đơn lẻ cá nhân mà là thông điệp bình tĩnh thể hiện bản lĩnh của các nhà lãnh đạo chính quyền hiện nay.

Gã xin gửi bài phát biểu rất đúng lúc, rất đúng vai trò của ông Lưu Đình Phúc: 

“Sự đánh đồng giữa trách nhiệm quản lý với quan điểm cá nhân

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nếu để xảy ra sai phạm thuộc phạm vi phụ trách. Nhưng trách nhiệm đó phải được xem xét theo quy trình, căn cứ pháp luật và mức độ lỗi, chứ không thể được quyết định bằng cảm xúc của đám đông trên mạng xã hội.

Nguy hiểm hơn, hiện tượng này tạo ra một kiểu “xét xử bằng mạng xã hội”. Chỉ cần một thông tin gây bức xúc, một số tài khoản sẽ lập tức: cắt ghép thông tin; quy kết động cơ; gán ghép quan điểm chính trị; kêu gọi cách chức; lan truyền hàng nghìn bình luận công kích…

Cuộc tranh luận khi đó không còn nhằm làm sáng tỏ đúng sai của sự việc mà chuyển thành việc hạ bệ một con người, một tổ chức.

Đây chính là biểu hiện của tâm lý cực đoan diễn ra phổ biến trên mạng xã hội thời gian qua: Thay vì tranh luận về hành vi thì chuyển sang kết tội con người; thay vì chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì coi “phán quyết của mạng xã hội” là quyết định, và nếu sự việc diễn ra trên thực tế thì các quan điểm cực đoan cho rằng do có tiếng nói của “họ” mới có kết quả như vậy.

Nếu xu hướng “đấu tố cực đoan” này trở thành bình thường thì hậu quả sẽ rất lớn, rất đáng lo ngại!

Môi trường hành chính và đời sống công vụ có thể sẽ bị chi phối bởi áp lực dư luận cực đoan hơn là bởi pháp luật và quy trình quản trị.

Phê bình cần hướng tới việc làm rõ sự thật và nâng cao trách nhiệm, chứ không phải kích động tâm lý đám đông nhằm hạ thấp danh dự của cá nhân, tổ chức".

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn