Kết quả đàm phán tại Genève về hòa bình cho Ukraine

Bùi Chính lược thuật / Bài của tờ Blick/ Switzerland

Vào hôm thứ Bảy 22-11-2025, người ta biết rằng các đại diện của Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu đang hỗ trợ cho Ukraine sẽ gặp nhau tại Genève ngay vào Chủ nhật - 23/11/2025.

Cuộc gặp là cần thiết vì CÁC NƯỚC CHÂU ÂU KHÔNG ĐỒNG Ý với toàn bộ 28 điểm trong kế hoạch hòa bình của Trump.

Theo lời nhiều quan chức Chính phủ, các bên đã thống nhất về nhiều thay đổi. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc có chấp nhận các sửa đổi hay không vẫn phải do nguyên thủ các nước đưa ra. Đối với châu Âu, đặc biệt quan trọng là vấn đề phân chia tài sản Nga bị đóng băng, nhượng bộ lãnh thổ và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Đàm phán hòa bình tại Genève - Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói về các thay đổi.

Dưới đây là nội dung của kế hoạch hiện tại sau vòng đàm phán tại Geneve:

1. Giữ nguyên: Khẳng định chủ quyền của Ukraine.

2. Giữ nguyên: Ký một hiệp ước không xâm lược giữa Nga, Ukraine và châu Âu.

3. BỊ XÓA BỎ: Nga cam kết không tấn công các nước láng giềng. Đồng thời NATO sẽ không mở rộng thêm (Điểm này bị loại)

4. Giữ nguyên: Thiết lập đối thoại giữa Nga và NATO dưới sự trung gian của Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề an ninh, hướng tới giảm leo thang.

5. Giữ nguyên: Ukraine sẽ nhận được những bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

6. THAY ĐỔI: Quân đội Ukraine trước đây bị đề xuất giới hạn ở 600.000 quân, nay nâng lên 800.000 quân (hiện tại là gần 850.000).

7. THAY ĐỔI: Việc Ukraine gia nhập NATO phụ thuộc vào sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên - hiện không tồn tại sự đồng thuận này.

8. Giữ nguyên: Không có binh sĩ NATO đồn trú thường trực ở Ukraine trong thời bình.

9. MỚI: Máy bay chiến đấu của NATO sẽ được triển khai tại Ba Lan (trước đây không đề cập).

10. THAY ĐỔI: Cam kết của Mỹ tương tự Điều 5 của NATO nhưng có điều kiện - ví dụ: không áp dụng nếu Ukraine tấn công trước; nếu Nga tấn công thì khôi phục trừng phạt (Trước đây không nêu rõ điều kiện như vậy).

11. THAY ĐỔI: Ukraine được phép gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

12. THAY ĐỔI và MỞ RỘNG: Chương trình tái thiết chi tiết gồm quỹ phát triển, hợp tác về hạ tầng khí đốt và tài trợ từ Ngân hàng Thế giới.

13. THAY ĐỔI và MỞ RỘNG : Nga được tái hội nhập vào nền kinh tế thế giới theo từng bước, các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ theo giai đoạn chứ không phải ngay lập tức - đề cập khả năng Nga trở lại G8.

14. THAY ĐỔI: Tái thiết toàn diện và bồi thường. Tài sản Nga bị đóng băng vẫn tiếp tục bị phong tỏa cho tới khi Nga bồi thường đầy đủ.

LƯU Ý / Trước đây - 100 tỉ USD tài sản Nga bị đóng băng sẽ dùng để tái thiết Ukraine trong đó Mỹ nhận 50% lợi nhuận từ dự án này và châu Âu đóng góp 100 tỉ USD.

15. Thay đổi: Nhóm công tác an ninh chung gồm Mỹ, Nga, Ukraine và châu Âu (Trước đây chỉ là nhóm Nga – Mỹ)

16. Giữ nguyên: Nga cam kết bằng văn bản về chính sách không tấn công châu Âu và Ukraine.

17. Giữ nguyên: Gia hạn các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga, bao gồm “Fair Start”.

18. Giữ nguyên: Ukraine hoàn toàn phi hạt nhân theo hiệp ước NPT.

19. Giữ nguyên: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được vận hành dưới giám sát của IAEA, sản lượng điện chia đều cho Nga và Ukraine.

20. Giữ nguyên: Ukraine áp dụng các quy định của EU về khoan dung tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số.

21. THAY ĐỔI: Ukraine TỪ BỎ VIỆC GIẢI PHÓNG LÃNH THỔ BẰNG QUÂN SỰ. Việc đàm phán về trao đổi lãnh thổ dựa trên đường tiếp xúc hiện tại.

** Giải thích thêm ở điều khoản này: Dịch là "Đường tiếp xúc" thì dễ hiểu hơn dù tiếng Đức trong văn bản là Kontaktlinie còn theo nghĩa tiếng Anh thì đó là đường tiền tuyến (front line) tức giới tuyến được “đóng băng” tại đúng vị trí của ngày ký kết. NƠI MÀ QUÂN ĐỘI 2 BÊN  ĐANG HIỆN DIỆN VÀ CHIẾM GIỮ.

22. THAY ĐỔI: Không được thay đổi các thỏa thuận bằng vũ lực, nếu vi phạm, các bảo đảm an ninh sẽ bị rút lại (Trước đây không đề cập trừng phạt này).

23. Giữ nguyên: Sông Dnipro không bị cản trở việc sử dụng thương mại. Ukraine được tự do xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen.

24. MỞ RỘNG: Ủy ban nhân đạo, trao đổi tù binh theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả”, hồi hương con tin và dân thường (kể cả trẻ em), đoàn tụ gia đình và hỗ trợ nạn nhân.

25. Giữ nguyên: Tổ chức bầu cử nhanh tại Ukraine sau khi đạt thỏa thuận hòa bình (Bản gốc nêu hạn chót là 100 ngày).

26. Giữ nguyên: Tất cả các hành động trong chiến tranh được miễn truy cứu hoàn toàn, không có khiếu nại pháp lý trong tương lai.

27. Giữ nguyên: Các điểm này mang tính ràng buộc. Việc thực hiện được giám sát bởi HỘI ĐỒNG HÒA BÌNH do TT Mỹ Donald Trump làm chủ tịch. Nếu có vi phạm, sẽ áp đặt trừng phạt.

28. MỞ RỘNG: Ngừng bắn ngay lập tức nếu tất cả các bên đồng ý. Mỹ giám sát việc thực thi và các cơ chế giám sát được quy định chi tiết.

Quyết định sẽ nằm ở các Tổng thống.

Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrij Jermak đã xuất hiện trước báo chí.

Rubio nói rằng “một kết quả làm việc rất tốt đã đạt được, dựa trên đóng góp của tất cả các bên liên quan.”

CUỐI CÙNG: BẢN TIN MÀ MỌI NGƯỜI MONG ĐỢI NHẤT ĐÃ ĐƯỢC NGOẠI TRƯỞNG MỸ CÔNG KHAI VỚI THẾ GIỚI!

Ảnh trên mạng

Jermak gọi đây là một cuộc gặp “rất hiệu quả”, đạt được nhiều tiến bộ. Ông nói hai bên đang tiến tới một nền hòa bình công bằng và bền vững. Quyết định cuối cùng sẽ do “các Tổng thống của chúng tôi” đưa ra. Ông gửi lời cảm ơn tới Mỹ và Tổng thống Donald Trump.

(Tin của tờ Blick/ Switzerland lúc 22h10 phút tối Chủ nhât - 23/11 tức 03h11 sáng 24/11 giờ Hà nội.

Có thể là hình ảnh về Phòng Bầu dục

- LƯU Ý: Các bạn có thể xem Status trước đây để so sánh văn bản này với dự thảo đối trọng của EU.

Nguồn: FB Chinh Bui

Đọc thêm

Châu Âu đánh giá các cuộc đàm phán ở Genève là thành công

Chung Hoàng Tất

Châu Âu ghi nhận các cuộc đàm phán về kế hoạch của Mỹ dành cho Ukraine như một thành công.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi kết quả này là một nền tảng vững chắc để tiếp tục đạt tiến triển. Bà cho biết, nhờ sự tham gia hiệu quả và phối hợp của châu Âu cũng như sự hiện diện mạnh mẽ của châu Âu tại Genève, đã có thể đạt được những bước tiến tốt. Bà phát biểu sau cuộc thảo luận với các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ châu Âu bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU–Châu Phi tại Angola.

*

COSTA: SỰ THAM GIA ĐẦY ĐỦ CỦA EU

Von der Leyen nhấn mạnh rằng cần phải giữ sự đoàn kết và tiếp tục đặt lợi ích của Ukraine lên hàng đầu. “Đây là vấn đề liên quan đến an ninh của toàn bộ châu lục, hiện nay và trong tương lai.”

Điểm then chốt của các cuộc đàm phán là việc phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Chỉ Ukraine mới có thể đưa ra quyết định về lực lượng vũ trang của mình.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng có ý kiến tương tự. Ông nói rằng giờ đây các cuộc đàm phán hòa bình có một động lực mới. Một số câu hỏi vẫn cần được giải quyết, nhưng hướng đi là tích cực. Đồng thời, cũng đã rõ ràng rằng những chủ đề tác động trực tiếp đến Liên minh châu Âu thì phải có sự tham gia đầy đủ và quyền quyết định của Liên minh châu Âu. Ví dụ ông nêu ra là các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga và việc xử lý tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị giữ lại trong EU.

*

MERZ KHÔNG KỲ VỌNG ĐỘT PHÁ NHANH

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hoan nghênh việc những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến đã có được một động lực mới. “Tài liệu này hiện đã được điều chỉnh ở những phần trọng yếu, hiện đang được thống nhất, và rồi đó sẽ là lập trường chung của người Mỹ, của người châu Âu và của Ukraine”, ông nhấn mạnh trước ấn tượng rằng chỉ có Mỹ đang đàm phán với Ukraine.

Ông cũng khẳng định rằng Ukraine không được phép bị buộc phải chấp nhận những nhượng bộ lãnh thổ đơn phương. Lợi ích của Ukraine cũng là lợi ích của châu Âu, “và chúng ta muốn bảo vệ chúng một cách lâu dài và cùng nhau”, ông phát biểu tại Angola.

Để làm được điều đó, Ukraine cần “một lực lượng vũ trang mạnh và các bảo đảm an ninh vững chắc từ những đối tác”.

Khác với Mỹ, Thủ tướng không kỳ vọng một đột phá nhanh trong các cuộc đàm phán Ukraine trước ngày thứ Năm. “Đây là một tiến trình gian nan, trong tuần này nhiều lắm chỉ có thể tiến thêm từng bước nhỏ.” Giờ đây Nga phải đến bàn đàm phán. “Chừng nào chưa thấy được sự dịch chuyển này, thì chưa có tiến trình. Và khi chưa có tiến trình, thì chưa có hòa bình”, Merz nhấn mạnh.

*

ZELENSKYi: ĐỂ CÓ HÒA BÌNH THỰC SỰ, CẦN NHIỀU HƠN THẾ

Phía Ukraine cũng tỏ ra hài lòng với giai đoạn đầu của các cuộc tham vấn tại Genève. “Trong những bước mà chúng tôi đã thống nhất với phía Mỹ, chúng tôi đã đưa vào được những điểm cực kỳ nhạy cảm”, Tổng thống Volodymyr Zelenskyj nói tại một hội nghị trực tuyến ở Thụy Điển. “Đó là những bước quan trọng, nhưng để có hòa bình thực sự thì cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa”, ông bổ sung.

Trong đó bao gồm “việc trả tự do hoàn toàn cho tất cả tù binh và dân thường Ukraine theo quy tắc ‘tất cả đổi tất cả’, cũng như việc đưa toàn bộ trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc trở về”. Đất nước ông đang ở vào một thời điểm mang tính quyết định, Zelenskyi nói. Ông khẳng định sẽ tìm kiếm “những thỏa hiệp khiến chúng tôi mạnh lên, chứ không làm chúng tôi yếu đi”.

*

MỸ DƯỜNG NHƯ ĐÃ NHƯỢNG BỘ TRƯỚC CÁC YÊU CẦU

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đã đặt ra tối hậu thư tới ngày thứ Năm buộc Ukraine phải chấp nhận một kế hoạch của Mỹ – một kế hoạch mà theo đánh giá của Kyiv và châu Âu là chẳng khác nào một sự đầu hàng trước kẻ xâm lược Nga. Tuy nhiên, trong hai ngày qua, phía châu Âu đã đàm phán được việc loại bỏ những yêu cầu then chốt của Mỹ khỏi tài liệu vốn nay đã trở thành bản chung.

Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán tại Genève, tất cả các vấn đề liên quan đến NATO và EU đã được loại khỏi bản thảo. Những nội dung đó bao gồm, chẳng hạn, việc sử dụng tiền của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị giữ trong EU, cũng như khả năng Ukraine gia nhập NATO hoặc EU. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó đã nói rằng các chủ đề của EU và NATO cần được xử lý riêng. Theo thông tin của hãng tin DPA, bản kế hoạch hiện tại vì vậy ngắn hơn so với phiên bản trước.

*

NGƯỜI PHÁT NGÔN ĐIỆN KREMLIN: CHƯA ĐƯỢC THÔNG BÁO

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskow, Moskva vẫn chưa được thông báo về kết quả của các cuộc đàm phán tại Genève. Ông biết rằng những thay đổi đã được thực hiện đối với bản kế hoạch do Mỹ trình bày. Trước đó Moskva đã hoan nghênh phiên bản gốc của kế hoạch. “Chúng tôi sẽ chờ”, Peskow nói.

Von der Leyen thông báo rằng ngày mai sẽ có các cuộc thảo luận trong khuôn khổ cái gọi là “liên minh những nước sẵn sàng hỗ trợ”. Trong nhóm các nước ủng hộ Ukraine này, ngoài các quốc gia EU như Đức và Pháp còn có các nước ngoài EU như Anh và Na Uy.

Tagesschau, 24.11.2025📎Link trong bình luận.

☘️ Trí Tuệ Nhân Tạo dịch.

Nguồn: FB Chung Hoangtat

*

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi cuộc họp giữ Ukraine và Mỹ là hiệu quả nhất trong chín tháng vừa qua. Ông ấy nói thêm rằng các thay đổi trong văn bản đã được thực hiện theo yêu cầu của Ukraine. Cuộc họp thứ hai với sự tham gia của các đối tác Châu Âu sắp được tổ chức.

Có thể là hình ảnh về Phòng Bầu dục và văn bản cho biết 'Close UNITED24Media 64.924 64.924subscribers subscribers Pinned PinnedMessage Message When propaganda spends billions, truth aropsoeneipepssiss truthrelies relies on people. Your su Rubio called the meeting between Ukraine and the United States the most productive in the last nine months. He added that changes were made to the document, apparently at Ukraine's request. A second meeting is expected soon, with the participation of European partners.'

Nguồn: Doan Viet Hung

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn