Tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Pháp: Hai nhân viên bị thương nhẹ

Staff Writers

Fessenheim, France (AFP) Sept 5, 2012

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hùng dịch

clip_image001Nhà máy điện hạt nhân Fessenheim

 

Hơi nước rò rỉ hơi do tai nạn từ một phản ứng hóa học vào hôm thứ Tư tại một nhà máy điện hạt nhân cũ nhất của Pháp làm cho hai nhân viên bị phỏng nhẹ đã khuấy động lại những đòi hỏi cắt giảm sự lệ thuộc quá nhiều vào điện nguyên tử.

Pháp là quốc gia lệ thuộc điện hạt nhân nhất thế giới, hiện đang vận hành 58 lò phản ứng điện hạt nhân và là nước dẫn đầu các nước trên thế giới về ủng hộ năng lượng hạt nhân.

Nhưng trong một thỏa thuận với đảng Môi trường (Greens) trước cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống, Tổng thống Pháp Francois Hollande thuộc đảng Xã hội đã hứa cho đến năm 2025 sẽ cắt giảm sự lệ thuộc vào điện hạt nhân từ hơn 75% xuống còn 50% bằng cách ngừng vận hành 24 lò phản ứng điện hạt nhân.

Tai nạn xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử Fessenheim ở vùng đông bắc Pháp, cách biên giới với Đức khoảng 1,5 kim (1 dặm) và cách Thụy Sĩ 40 km (25 dặm).

Giới chức địa phương nói “Đây không phải là trận hỏa hoạn”, cho biết thêm rằng hơi nước chứa oxygen đã thoát khỏi bồn chứa sau khi hydro peoxit tác dụng với nước trong bồn.

Một viên chức của sở cứu hỏa cho biết, khoảng 50 nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường.

Công ty cung cấp điện EDF nói: “Hai nhân viên bị phỏng nhẹ do hơi nước xuyên qua bao tay của họ”.

“Đó là một tai nạn phát sinh trong khi đang làm công tác bảo trì”, trong một “tòa nhà phụ trong khu phức hợp hạt nhân chứ không phải là trongtòa nhà lò phản ứng”, lãnh đạo của tập đoàn điện hạt nhân to lớn này nói.

Pháp là quốc gia lệ thuộc điện hạt nhân nhất thế giới, hiện đang vận hành 58 lò phản ứng điện hạt nhân và là nước dẫn đầu các nước trên thế giới về ủng hộ năng lượng hạt nhân.

Nhưng trong một thỏa thuận với đảng Môi trường (Greens) trước cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống, Tổng thống Pháp Francois Hollande thuộc đảng Xã hội đã hứa cho đến năm 2025 sẽ cắt giảm sự lệ thuộc vào điện hạt nhân từ hơn 75% xuống còn 50% bằng cách ngừng vận hành 24 lò phản ứng điện hạt nhân.

Sự lệ thuộc vào điện hạt nhân của Pháp ngày càng được đặt thành vấn đề kể từ khi xảy ra thảm họa Fukushima tại Nhật Bản – thảm họa đã dẫn đến việc nước Đức công bố kế hoạch sẽ ngưng vận hành tất cả lò phản ứng điện hạt nhân của nước này vào khoảng cuối năm 2022.

Ông Jack-Luc Cardoso, một viên chức của công đoàn CGT tại nhà máy điện hạt nhân Fessenheim, nói: “Không có hỏa hoạn, không có chết người, hai đồng nghiệp bị thương nhẹ”.

Bộ Môi Sinh Pháp cho biết không có đe dọa về an toàn. Bộ trưởng Bộ Môi sinh Delphine Batho gọi đó là “tai nạn tại nơi làm việc” và hứa “sẽ công bố rộng rãi một bản tường trình hoàn chỉnh về vụ việc này”.

Được đưa vào hoạt động từ năm 1977, nhà máy Fessenheim có hai lò phản ứng hạt nhân. Nhà máy được xây cất dọc theo một con kênh lớn và dùng nước từ sông Rhine làm nguội lò phản ứng.

Do vị trí của nó, nhà máy điện hạt nhân Fessenheim được xem là dễ bị tác động bởi các hoạt động địa chấn, lũ lụt, và đã được lên kế hoạch ngưng hoạt động vào năm 2017.

Sau vụ sợ hãi hôm thứ Tư vừa rồi, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Môi trường (Green) Noel Mamere nói: “Tai nạn này đã chứng minh rằng chúng ta phải đóng cửa nhà máy Fessenheim càng sớm càng tốt”, và nói thêm rằng tốt hơn là chúng ta dùng “nhiều tỷ Euro” vào công việc phát triển điện tái tạo.

Tổ chức Greenpeace và môi trường Pháp Sortir du Nuclaire (Từ bỏ hạt nhân) cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Nguồn:

terradaily.com

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn