Ý kiến trái ngược về vụ sư Tây Tạng tự thiêu

clip_image001  

Bà Khương Du gọi hành động tự thiêu của người Tây Tạng là 'khủng bố'

 

Bắc Kinh gọi vụ nhà sư nữ người Tây Tạng tự thiêu là 'hành động khủng bố' trong lúc có thêm các diễn biến sau vụ việc xảy ra trong tuần tại Aba, vùng có nhiều người Tây Tạng ở Tứ Xuyên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, qua lời bà Khương Du hôm 19/10 nói rằng vụ tự thiêu chỉ là một hành động 'khủng bố được che đậy', và lên án "bè lũ Đại Lai đã khích động người dân".

Cùng lúc, Thủ tướng của chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Bắc Ấn Độ và một số sư sãi Tây Tạng ở ngoài Trung Quốc đã tổ chức lễ cầu nguyện cho vị ni cô tự thiêu.

Về phía chính phủ Trung Quốc, họ cho rằng các hoạt động như tự thiêu, diễn ra liên tục trong nhiều tháng qua, chính là "bạo lực".

Bà Khương Du nói: "Các hành động phân liệt gây thiệt hại sinh mạng như thế chính là bạo lực và khủng bố được che đậy".

Trong khi đó, giới vận động Tây Tạng phê phán chính sách của Bắc Kinh đã gây ra các vụ tự thiêu.

Bày tỏ đoàn kết

Cũng trong ngày thứ Tư, tại Dharamshala, thủ phủ của người Tây Tạng lưu vong ở Bắc Ấn Độ, hàng trăm người đã làm lễ tưởng niệm người tự thiêu, bị chết hôm thứ Ba.

Thủ tướng Lobsang Sangay của chính phủ lưu vong Tây Tạng cho hay đây là lễ nhằm bày tỏ "tình đoàn kết với những người đã bỏ mình cho sự nghiệp đấu tranh của Tây Tạng, đặc biệt là những người đã tự thiêu".

Tại Dehli cũng có một nhóm nhà sư Tây Tạng làm lễ tương tự sau ngày biểu tình hôm 18/10.

Còn tại Đài Bắc, một nhóm sinh viên, nhà sư Tây Tạng và người Đài Loan cũng tụ họp để cầu nguyện cho những người bị chết hoặc bị thương vì tự thiêu tại Tây Tạng.

clip_image002

Từ hôm 18/10 các sư Tây Tạng ở một số nơi tại Ấn Độ đã cầu nguyện cho người đồng đạo tự thiêu chết

Họ cũng phất cờ Tây Tạng và trả lời báo chí nói về nhu cầu đòi tự do cho người Tây Tạng.

Theo hãng AFP, một số người Tây Tạng ngay tại quận Aba, thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cho hay họ ủng hộ các nỗ lực của Đức Đạt Lai Lạt ma (Dalai Lama) muốn người Tây Tạng ở Trung Quốc được có thêm quyền tự trị.

AFP cũng hỏi chuyện một số người và được họ nói "Chính vì đảng cộng sản không tốt nên các vị sư tự thiêu để phản đối".

Những người này cũng cho rằng chính quyền Bắc Kinh đã xử lý kém quan hệ với Đức Đạt Lai Lạt ma.

Chính quyền Tây Tạng lưu vong và Đức Đạt Lai Lạt ma đã ngưng đàm phán với Trung Quốc hồi 2010.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thường gọi chính phủ Tây Tạng lưu vong là những kẻ theo "phân liệt chủ nghĩa".

Theo những người Tây Tạng nói chuyện với AFP, vụ đuổi hàng trăm nhà sư khỏi Kirti và vụ xử tháng trước ba sư Tây Tạng với án từ 10 đến 13 năm tù đã gây ra làn sóng phản đối mới nhất.

Trong những tháng qua, có chín vụ tự thiêu của các sư Tây Tạng đều ở tuổi rất trẻ, chỉ trên dưới 20.

Trong số đó, năm người đã chết vì vết bỏng, còn số phận bốn người khác thì không rõ.

Nguồn: bbc.co.uk

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn