Đối lập Venezuela “sẽ thả tù chính trị”

clip_image002

Phe đối lập Venezuela chiếm đa số trong Quốc hội

Sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội, liên minh các đảng phái đối lập Venezuela đã nhanh chóng công bố chương trình hành động về kinh tế và chính trị, gồm cả mục tiêu thả các tù nhân.

Phe đối lập dự kiến sẽ thông qua luật ân xá cho những ai bị giam giữ vì lý do chính trị dưới thời tổng thống Nicolas Maduro.

Cuộc họp của tân nghị viện tuần đầu năm mới, vào ngày 5/1/2016 sẽ bàn về điều này.

Trong số các tù nhân nổi tiếng nhất có chính trị gia Leopoldo Lopez.

Ông bị xử tù 14 năm hồi năm 2014 vì “kích động bạo lực”.

Phe đối lập Venezuela nói họ có trong tay danh sách 73 tù nhân cần được ân xá.

Họ cũng muốn chấm dứt chính sách kinh tế kiểu Chavez, gọi là Chavismo, theo tên của cố tổng thống xã hội chủ nghĩa Hugo Chavez.

Theo Reuters, lãnh đạo liên minh đối lập Jesus Torrealba nói các nhà lập pháp mới sẽ ngăn không cho Ngân hàng Trung ương in thêm tiền để giảm lạm phát.

clip_image003

Từng có biểu tình đòi tự do cho ông Leopoldo Lopez

Trong hai năm vừa qua, Tổng thống thiên tả Nicolas Maduro cho in nhiều tiền, đẩy lạm phát ở Venezuela lên vào hàng cao nhất thế giới.

Theo BBC News, đây là lần đầu tiên trong 16 năm Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) không nắm kiểm soát tại Quốc hội - một đòn giáng nghiêm trọng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của họ.

Tỉ lệ bỏ phiếu cao (74,3% cử tri đi bầu) cho thấy đa số dân chúng ủng hộ cho những thay đổi.

Cho đến năm 2013, các chính sách dùng thu nhập từ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của đất nước để chi tiêu cho các chương trình xã hội ông Chavez khởi xướng bắt đầu mất tác dụng.

clip_image004

Chủ nghĩa Chavismo không giải quyết được các vấn đề kinh tế

Chính sách tiền tệ, quốc hữu hóa các ngành then chốt và quản lý ngân sách của ông đã bị cho là nguyên nhân gây ra lạm phát cao, các ngành công nghiệp hoạt động không hiệu quả và hàng hóa thiếu hụt.

Sau khi ông Hugo Chavez qua đời vì ung thư sau 14 năm cầm quyền, Phó Tổng thống Nicolas Maduro, người được đích thân Chavez chọn để kế nhiệm, đã lên làm tổng thống thay ông.

Ông Maduro từng cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của ông Chavez.

Nay, ông thừa nhận thất bại của đảng Xã hội Thống nhất PSUV trong cuộc bầu cử.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/12/151208_venezuela_free_prisoners

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn