Tình hình thủy học của sông Mekong

Từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 2 tháng 5 năm 2016

Nguyễn Minh Quang, P.E.

2 tháng 5 năm 2016

clip_image001

Hình 1: Trạm thủy học ở hạ lưu vực sông Mekong [MRC]

Dựa theo dữ kiện đăng tải trên website (http://ffw.mrcmekong.org/) của Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)), tình hình thủy học (mực nước và lưu lượng) ghi nhận được tại các trạm thủy học của MRC như sau:

1. Ở vùng thượng hạ lưu vực sông Mekong

Nước do Trung Hoa xả thêm từ đập Cảnh Hồng từ ngày 21/4 đã đến trạm Chiang Saen vào ngày 25/4, Luang Prabang vào ngày 26/4, Chiang Khan vào ngày 29/4 và Nong Khai vào ngày 2/5. Lưu lượng tại các trạm này gia tăng khoảng 500 m3/sec, phù hợp với thông báo ngày 26/4 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Cao Đức Phát.

clip_image003

Hình 2

2. Ở vùng trung hạ lưu vực sông Mekong

Lào đã ngừng xả thêm nước từ đập Theun-Hinboun. Lưu lượng sông Mekong đã trở lại mức trước khi Lào xả nước tại trạm Nakhon Phanom vào ngày 27/4, Mukdahan và Thakhek vào ngày 28/4, và Savannakhet vào ngày 29/4.

clip_image005

Hình 3

3. Ở vùng hạ hạ lưu vực sông Mekong

clip_image007

Hình 4

Số nước từ phụ lưu Sesan dường như đã ngưng nên lưu lượng giảm nhanh tại trạm Stung Treng vào ngày 26/4 và trạm Kratie vào ngày 30/4. Lưu lượng tại Tân Châu và Châu Đốc từ ngày 25/4 đến 2/5 không được Ủy hội sông Mekong công bố.

4. Tổng kết sau cùng

Đây là bảng phân tích cuối cùng về tình hình thủy học sông Mekong trong vòng 2 tháng qua. Dựa trên dữ kiện thủy học (lưu lượng và mực nước) đăng tải trên website của Ủy hội sông Mekong (được cập nhật vào ngày Thứ Hai mỗi tuần), số nước do Trung Hoa xả thêm từ đập Cảnh Hồng và do Lào xả thêm từ đập Theun-Hinboun dường như không về đến hai trạm Tân Châu và Châu Đốc, cửa ngõ của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số nước xả thêm nầy có lẽ được chuyển vào các dự án thủy nông ở vùng đông bắc của Thái Lan. Dữ kiện cũng cho thấy, Việt Nam cũng có thể xả thêm khoảng 1.000 m3/sec từ các đập thủy điện trong lưu vực sông Sesan, nhưng dường như chỉ khoảng 600 m3/sec về đến ĐBSCL trong thời gian từ 28/3 đến 10/4. Số nước còn lại có lẽ được chuyển vào dự án thủy nông Vaico ở các tỉnh Prey Veng, Sway Rieng và Kampong Cham của Cambodia.

N.M.Q.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn