118 văn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam kiến nghị không để Trung Quốc đầu tư và thầu làm đường cao tốc Bắc Nam.

Lưu Trọng Văn

62540278_162475978123752_1052375267940499456_n.jpg

Chưa bao giờ làn sóng phản ứng trước nguy cơ các nhà đầu tư và thầu Trung Quốc sẽ tham gia hai đại dự án mang tính chiến lược quốc gia là Cao tốc đường bộ và Cao tốc đường sắt Bắc -Nam lại mạnh mẽ đến như vậy trong toàn dân.

Ngày 5.6.2019 một bản kiến nghị đanh thép đã được gửi đến Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng 15 quan chức hàng đầu Quốc gia với hai kiến nghị chính:

– Ưu tiên huy động nguồn lực trong nước và kêu gọi lòng yêu nước của Nhân Dân để làm hai đại dự án chiến lược an ninh, kinh tế, xã hội này.
– Không được để cho Trung Quốc đất nước duy nhất hiện nay đang xâm chiếm biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam tham gia hai đại dự án chiến lược Quốc gia này.
Bản kiến nghị được kí bởi nhiều văn nghệ sĩ hàng đầu của Quốc gia đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, đoạt danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ Sỹ Ưu Tú… bao gồm:

Các nhạc sĩ:
Phạm Tuyên, Phó Đức Phương, Văn Kí, Nguyễn Tài Tuệ, Doãn Nho, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Dương Thụ, Đức Trí, Jimmii Nguyễn, Lê Minh Sơn, Giáng Son…

Các nhà văn:
Vũ Tú Nam( nguyên chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam) Trần Đăng Khoa, Nguyễn Duy, Bằng Việt (nguyên chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội), Phạm Xuân Nguyên ( nguyên Chủ Tịch Hội Nhà Văn Hà Nội), Bùi Minh Quốc, Trần Ninh Hồ, Phạm Lưu Vũ…

Các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, sân khấu, điện ảnh;
Trà Giang, Thế Anh, Minh Châu, Thanh Quý,Lê Khanh, Trần Tiến, Thanh Hoa,Tạ Bôn, Đỗ Lộc,Chu Thuý Quỳnh,Kim Chi,Trần Lực, Tiến Hợi, Đào Anh Khánh,Hà Thế Dũng…

Các đạo diễn điện ảnh, sân khấu:
Lưu Trọng Ninh, Nguyễn Thanh Vân, Lê Hoàng,Trần Văn Thuỷ, Trần Quốc Trọng,Xuân Phượng,Doãn Hoàng Giang…

-Chủ tịch Hội Điện ảnh VN Đặng Xuân Hải
– Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Ngát.
– Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa
– Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam Nguyễn Thị Minh Châu.
– Chủ tịch Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam Tô Ngọc Thanh.
– Chủ tịch HộI Văn hóa các dân tộc Nông Quốc Bình.
– Chủ tịch Hội nghệ sỹ Múa Việt Nam Chu Thuý Quỳnh…
– Phó chủ tịch Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam Ứng Duy Thịnh.
– Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Sân Khấu Việt Nam Ngô Thảo
– Nguyên viện trưởng Sân khấu Việt Nam Trần Đình Ngôn
-Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội Trương Ngọc Ninh
– Chủ tịch Liên hiệp Doanh nghiệp Cơ khí VN Đào Phan Long.
– Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam Lân Cường.

Các giáo sư- tiến sĩ khoa học:
Trần Ngọc Vương, Phạm Gia Minh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Lân Dũng, Lê Kiên Thành ( con trai cố tổng bí thư Lê Duẩn)…
Và nhiều nhà báo tên tuổi khác…
L.T.V
Nguồn: https://nghiepdoanbaochi.org/2019/06/12/118-van-nghe-si-hang-dau-viet-nam-kien-nghi-khong-de-trung-quoc-dau-tu-va-thau-lam-duong-cao-toc-bac-nam/

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn