Hơn triệu người Hồng Kông tham gia diễu hành trong ngày đầu năm mới

Trí Đạt

Ngay ngày đầu năm mới 2020, Mặt trận Dân sự Nhân quyền Hồng Kông (CHRF) đã tổ chức hoạt động diễu hành vì dân chủ. Hoạt động đã nhận được thông báo không phản đối của Cảnh sát Hồng Kông, thời gian diễn ra từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Thông tin CHRF công bố đại chúng cho biết đã số người tham gia hoạt động đã vượt quá con số 1,03 triệu.

Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông (CHRF) đã tổ chức diễu hành với chủ đề “Chớ quên cam kết, chung vai đồng hành, năm yêu cầu chính, một không thể thiếu” (Ảnh: Epoch Times)

Tối hôm 29/12/2019, CHRF tuyên bố trên Facebook rằng thời gian tập trung cho cuộc diễu hành năm mới là lúc 2 giờ chiều, chủ đề hoạt động là “Chớ quên cam kết, chung vai đồng hành, năm yêu cầu chính, một không thể thiếu”. Hoạt động nổi bật với sự tham gia của hơn 40 công đoàn mới thành lập, qua đó cũng kêu gọi mọi người tham gia công đoàn trong các lĩnh vực liên quan.

Trước đó CHRF tuyên bố cho biết hoạt động nhằm mục đích cho Chính phủ thấy rằng qua nửa năm đấu tranh nhưng yêu cầu trong năm mới vẫn chỉ là “Năm yêu cầu chính, một không thể thiếu”. Năm 2020 người đấu tranh Hồng Kông vẫn còn rất nhiều việc phải nỗ lực, bao gồm ổn định tình hình Hội đồng quận (mới giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử vừa qua), đấu tranh trong kinh tế với phe mô hình kinh tế cộng sản, tình hình mặt trận công đoàn…

Trước đó, ngay sau chiến thắng vang dội trong bầu cử Hội đồng quận Hồng Kông vào ngày 24/11/2019, ngày 08/12/2019 CHRF đã phát động “Diễu hành Ngày Nhân quyền Quốc tế” với khoảng 800.000 người đã tham gia.

Về số lượng người tham gia hoạt động lần này, thông tin mà CHRF công bố đại chúng cho biết đã vượt quá con số 1,03 triệu người vào ngày 09/6/2019. Vì hoạt động bị đình chỉ giữa chừng nên không thể tính toán chính xác số lượng người tham gia, nhưng tin rằng con số đã vượt quá số người diễu hành vào ngày 09/6/2019 với 1,03 triệu người. Có nhiều người nhận định rằng, nếu cảnh sát không đình chỉ giữa chừng, số người tham gia có thể sẽ lên đến hơn 2 triệu người.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 1/1, đông đảo người dân đã tập trung để tuần hành từ Công viên Victorria. Có người đeo mặt nạ, bất chấp lệnh cấm che mặt, và mang biểu ngữ với dòng chữ “Tự do không miễn phí”. Đến 4h chiều, giữa cảnh sát và người dân bắt đầu xảy ra đụng độ tại bên ngoài ngân hàng HSBC ở ngã ba đường Luard và đường Hennessy. Cảnh sát đã đã không ngần ngại bắn hơi cay vào đám đông khiến nhiều người già và trẻ em không đeo mặt nạ phòng độc cảm thấy hết sức khó chịu.

Đến 5:30, CHRF đã nhận được thông báo của cảnh sát, yêu cầu chấm dứt cuộc diễu hành và ngay lập tức giải tán đám đông. Cảnh sát thậm chí còn bắn đạn hơi cay và còn điều động xe xịt nước vòi rồng để tấn công người dân.

Vào khoảng 6:30, xe xịt nước vòi rồng rời khỏi trụ sở cảnh sát, đi đến ngã ba đường Lockhart và đường Fenwick, và tiếp tục tiến về hướng Vịnh Causeway.

Đến 7:30 tối, xe xịt nước vòi rồng tiến đến đường Des Voeux Road và đến tòa nhà Global Building. Trong quá trình này, cảnh sát liên tục la mắng các phóng viên có mặt và yêu cầu họ rời khỏi đường đi của cảnh sát. Sau đó, xe vòi rồng không ngừng bắn nước ở đường Des Voeux.

Khoảng một trăm cảnh sát chống bạo động đã tại hiện trường,nhiều người dùng súng máy đe dọa và nhiều người bắn đạn hơi cay.

Sau 7:30, cảnh sát chống bạo động đã bắt giữ một số người biểu tình ở Tsim Sha Tsui.

T.Đ.

Nguồn:

https://trithucvn.net/trung-quoc/hon-trieu-nguoi-hong-kong-tham-gia-dieu-hanh-trong-ngay-dau-nam-moi.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn