“Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc”

Nguyễn Ngọc Chu

1. Nỗ lực quyết liệt của Chính phủ

Những ngày qua, Chính phủ đã có những hành động rất quyết liệt chống dịch Covid-19. Đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp “xông trận”. Ngày 26/5/2021 Thủ tướng khẩn cấp chỉ đạo trực tuyến lãnh đạo Bắc Giang, Bắc Ninh. Ngày 29/5/2021 Thủ tướng chỉ đạo trực tuyến các lãnh đạo đia phương toàn quốc với tinh thần "Chống dịch như chống giặc":

“Thực hiện chiến lược vắc xin, phải tiếp cận mọi khả năng để mua vắc xin, trong lúc nguồn vắc xin còn thiếu, cả thế giới đều lo vắc xin, đây là một trong những biện pháp tấn công của các nước, tất cả đều đi mua, mà sản xuất thì có hạn, nên chúng ta phải quyết tâm. Đó là khó khăn khách quan, nhưng không vì thế mà chậm trễ. Do đó chúng ta phải dùng mọi biện pháp từ: biện pháp ngoại giao, doanh nghiệp, Chính phủ, người dân, các biện pháp khác… để tiếp cận mua vắc xin. Đồng thời phải đẩy nhanh nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước” (https://vietnamnet.vn/.../thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-truc...).

2. Phá thế độc quyền nhập vaccine

Tinh thần của Thủ tướng là “Chống dịch như chống giặc”. Ở đây rất cần học tập Cụ Hồ: “ Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc”.

Bởi thế, phải triển khai chỉ đạo của Thủ tướng vào thực tiễn. Phải để cho mọi nguồn có khả năng nhập vaccine được nhập vaccine. Hiện tại việc nhập vaccine chỉ có Bộ Y tế và một đơn vị duy nhất được nhập khẩu. Đó là sự trói buộc khả năng phòng chống dịch Covid-19 của đất nước.

Ai cũng muốn nhanh chóng có vaccine. Mặc dù vaccine trên toàn thế giới hiện tại cung ít hơn cầu, nhưng ai có được vaccine sớm còn phụ thuộc vào khả năng xoay xở. Ở phương diện này các doanh nghiệp rất năng động.

Chẳng những để cho các doanh nghiệp được quyền nhập vaccine, mà còn thúc dục các doanh nghiệp phải nhanh chóng tự tìm kiếm vaccine theo tinh thần “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc”.

Các doanh nghiệp FDI sẽ tự tìm kiếm vaccine để bảo vệ con người và mở cửa sản xuất. Các doanh nghiệp trong nước cũng sẽ hối hả đi tìm kiếm vaccine để bảo vệ mình và khộng bị đóng cửa. Các doanh nghiệp lớn FDI như Samsung, Honda, Toyota, Unilever, Canon… và các tập đoàn lớn của Việt Nam như Điện lực, Dầu khí, Viettel, Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai, Hoà Phát, FLC, Sungoup, Vietjet Air… các tỷ phú đô la Việt Nam - đều là những nguồn có khả năng đưa vaccine về nước sớm nhất. Không mua trực tiếp thì gián tiếp.

Đừng nghĩ rằng các doanh nghiệp không biết lựa chọn vaccine. Họ đủ thông minh. Khả năng đưa vaccine về Việt Nam sớm nhất, nhiều nhất - cũng là thước đo năng lực và lòng ái quốc của các tỷ phú và các chủ doanh nghiệp. (https://vietnamnet.vn/.../lo-vo-ke-hoach-kinh-doanh-dn...).

3. Tỷ lệ tiêm vaccine cũng là thước đo năng lực của lãnh đạo các tỉnh thành

Không chỉ các doanh nghiệp, lãnh đạo các tỉnh thành phải có trách nhiệm về tỷ lệ tiêm vaccine của địa phương mình.

Các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng không thể bị đóng cửa. Muốn vậy tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid -19 phải đạt mức miễn dịch cộng đồng. Vừa qua lãnh đạo TP HCM đã kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế hỗ trợ tìm nguồn cung ứng vaccine. Điều này không sai, nhưng chưa chủ động.

Lãnh đạo các tỉnh và các thành phố khác cũng vậy. Không thể ngồi chờ Thủ tướng và Bộ Y tế. Đích thân lãnh đạo phải chỉ huy việc tìm nguồn vaccine cho công dân địa phương. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới nhanh chóng trở lại bình thường.

Phải khẳng định rằng, tỷ lệ tiêm vaccine của các tỉnh thành phản ánh năng lực của lãnh đạo các tỉnh thành trong phòng chống dịch Covid -19. Hơn thế nữa, đây là cơ hội để lãnh đạo thể hiện năng lực và sự cống hiến cho địa phương nơi mình được vinh dự đứng đầu.

Đây là lúc người dân chứng kiến cuộc đua giữa Hà Nội và TP HCM về khả năng miễn dịch cộng đồng. Cũng là lúc thể hiện sự khác biệt giữa Uỷ viên BCT và UV TƯ đứng đầu hai thành phố quan trọng nhất nước.

4. Ai làm tốt hơn thì để cho làm

Thủ tướng đã lãnh đạo với tinh thần “Ai làm tốt hơn thì để cho làm”. Hy vọng Thủ tướng kiên trì lãnh đạo tinh thần này trong mọi lĩnh vực, chứ không chỉ ở mặt trận chống Covid -19.

N.N.C.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn