Mặt thật Trung Cộng 中共真面目: Báo Mỹ: Nghiên cứu truy xuất nguồn gốc Covid-19, phát hiện Trung Quốc đã che đậy 3 thông tin "sốc"

Lưu Bình

18/07/2021

Báo Mỹ: Nghiên cứu truy xuất nguồn gốc Covid-19, phát hiện Trung Quốc đã che đậy 3 thông tin "sốc"

Báo Mỹ dẫn các nghiên cứu từ các nhà khoa học Australia, Mỹ và Anh và tiết lộ một số thông tin mới về nguồn gốc của Covid-19.

Theo trang VOA News (Mỹ), các nghiên cứu của thế giới về việc truy tìm nguồn gốc virus Covid-19 đã đưa ra 3 phát hiện mới: thời gian phát hiện ra virus Covid-19 ở Trung Quốc phải sớm hơn thời điểm mọi người biết về nó ít nhất hai tháng; thời gian để virus lây lan trên toàn thế giới có thể đã xảy ra trước khi Vũ Hán bị phong tỏa; Sự xuất hiện của virus corona đã cho thấy khả năng thích ứng đáng kinh ngạc với cơ thể con người, và không thể loại trừ khả năng rò rỉ trong phòng thí nghiệm; việc các chuyên gia Trung Quốc tiêu hủy các mẫu bệnh phẩm virus sớm nhất được coi là bằng chứng về việc cố gắng che giấu nguồn gốc virus.

Nghiên cứu nguồn gốc của Covid-19

Ba nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà khoa học Australia, Hoa Kỳ và Đại học Kent của Vương quốc Anh, những kết luận mà họ đạt được rõ ràng là rất bất lợi cho tuyên bố của Bắc Kinh trong việc quy kết nguồn gốc của virus Covid-19 xuất phát từ các quốc gia khác.

Đợt bùng phát đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc sớm hơn khoảng hai tháng so với thời điểm được biết đến hiện nay

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Kent, Vương quốc Anh đã tính toán thông qua mô hình và phát hiện: thời gian virus corona xuất hiện sớm nhất là từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11/2019. Thời điểm có khả năng xuất hiện virus cao nhất là ngày 17/11/2019 và đến tháng 01/2020, Covid-19 đã lây lan ra toàn thế giới.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế về y khoa "PLOS Pathogens".

Trường hợp nhiễm virus đầu tiên được công bố ở Trung Quốc là vào tháng 12/2019, tại Chợ Thủy sản Hoa Nam Vũ Hán. Tuy nhiên, Một số trường hợp ban đầu cho thấy không liên quan gì đến chợ hải sản này, điều này có nghĩa là virus Covid-19 đã lây lan ở nơi khác trước khi đến chợ hải sản.

WHO và các chuyên gia Trung Quốc thừa nhận sau cuộc điều tra ở Vũ Hán vào tháng 3 năm nay rằng trước khi dịch bùng phát ở Vũ Hán, có thể đã có những trường hợp lây nhiễm lẻ tẻ ở những nơi khác.

Các chuyên gia Trung Quốc đã tiêu hủy các mẫu virus ban đầu để che đậy nguồn virus

Jesse Bloom, một nhà virus học tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, Mỹ, trong một bài báo được xuất bản trong tuần này cho hay, dữ liệu giải trình tự virus trong một số trường hợp bị nhiễm bệnh ban đầu bị các chuyên gia Trung Quốc yêu cầu xóa hiện đã được khôi phục.

Những dữ liệu này cho thấy các mẫu virus từ Chợ Thủy sản Hoa Nam Trung Quốc không thể "đại diện đầy đủ cho loại virus corona, chúng chỉ là một chủng biến thể của chuỗi gốc đã bị lây lan từ trước đó và biến thể này đã lây lan sang các khu vực khác của Trung Quốc vào thời điểm đó."

Theo Reuters, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ xác nhận, các mẫu được sử dụng trong nghiên cứu đã được nộp cho Hồ sơ Truy cập theo Trình tự (SRA) vào tháng 3/2020 và sau đó đã bị tiêu hủy theo yêu cầu của các nhà điều tra Trung Quốc. Các nhà điều tra Trung Quốc cho biết họ sẽ cập nhật mẫu và gửi đến nơi khác để lưu trữ.

Những người chỉ trích cho rằng việc tiêu hủy các mẫu vật là một bằng chứng mới cho thấy Trung Quốc đang cố gắng che giấu nguồn gốc của chủng loại Sars-Cov-2.

Reuters dẫn nghi vấn của nhà nghiên cứu Alina Chan của Đại học Harvard cho hay: "Tại sao các nhà khoa học yêu cầu cơ sở dữ liệu quốc tế xóa dữ liệu quan trọng có thể cho chúng ta biết virus bùng phát ở Vũ Hán như thế nào ?"

Các đặc điểm của virus đầu tiên không thể loại trừ khả năng rò rỉ trong phòng thí nghiệm

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà khoa học Australia thông qua dữ liệu bộ gen cho thấy virus corona có thể liên kết với các tế bào của con người dễ dàng hơn các loại virus khác, cho thấy rằng loại virus này đã thích nghi với con người ngay từ khi mới xuất hiện.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Australia đã được công bố trên tạp chí Báo cáo Khoa học "Science Reports" được xuất bản hôm 24/6.

Nghiên cứu này cho thấy có thể có một vật chủ là động vật khác vẫn chưa được xác định gần hơn vật chủ là con người, nhưng điều này không thể loại trừ giả thuyết về rò rỉ trong phòng thí nghiệm.

L.B.

Nguồn: soha.vn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn