Putin có thể sẽ thất bại khủng khiếp trong cuộc chiến Ukraine

Katherine Fung / Newsweek 5/26/22

Ba Sàm lược dịch

Aslund dự đoán Tổng thống Nga Putin nhiều khả năng sẽ chứng kiến “một trong những thất bại ngoạn mục nhất trong lịch sử đương đại”. Trong ảnh là Putin tham dự cuộc họp với các thành viên của Đại hội Doanh nghiệp Nga Delovaya Rossiya tại Điện Kremlin, Moscow, vào ngày 3 tháng 2 năm 2022. ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Theo một chuyên gia về chính sách kinh tế ở khu vực Đông Âu, cuộc chiến ở Ukraine có khả năng dẫn đến một “thất bại nặng nề của Nga”.

Trong một bài báo đăng trên tạp chí Foreign Affairs hôm nay thứ Năm, nhà kinh tế Thụy Điển Anders Aslund, người từng là cố vấn kinh tế cho cả hai chính phủ Nga và Ukraine trong quá khứ, đã dự đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng nhìn thấy “một trong những thất bại ngoạn mục nhất trong lịch sử đương đại” khi quân đội của ông tiếp tục vật vã để mang lại cho ông chiến thắng quân sự ba tháng sau khi nổ ra cuộc chiến.

Aslund nói rằng quân đội Nga đã không chiếm được thủ đô của Kyiv và đang “vật lộn để đạt được bất kỳ bước tiến nào ở miền đông Ukraine.”

“Quân đội Ukraine, ngược lại, đã vượt quá mọi kỳ vọng,” ông nhận xét.

Sự phản kháng của người dân Ukraine đã giáng một đòn bất ngờ vào Putin, kéo dài cuộc chiến vượt xa những gì Điện Kremlin đã chuẩn bị đối mặt khi cuộc xâm lược được phát động vào ngày 24/2.

Khi cuộc chiến bước sang tháng thứ tư, quyết tâm của người dân Ukraine, cùng với sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây, đang dẫn đến một cái kết bất lợi cho Putin, trong khi quân đội của chính ông lại đã bắt đầu tìm kiếm con đường để chống lại nhà lãnh đạo của họ và rời bỏ Ukraine.

Aslund cảnh báo rằng sự kết thúc của chiến tranh sẽ không chỉ là một thất bại quân sự đối với Putin mà còn là một thất bại kinh tế – một thất bại không giống với bất cứ điều gì mà đất nước này đã gặp và sẽ tác động tới toàn thế giới.

“Ngày nay, Nga không chỉ đối mặt với một thất bại nhục nhã mà còn là một sự sụp đổ kinh tế khủng khiếp, mà Putin phải chịu hoàn toàn trách nhiệm,” Aslund viết.

Trích dẫn các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây đã nhanh chóng áp đặt lên Nga để đáp trả cuộc chiến, Aslund cho rằng “Chỉ trong một ngày, Putin đã xóa sổ hầu hết các lợi ích kinh tế mà Nga đã đạt được kể từ năm 1991”.

Nhà kinh tế cảnh báo rằng mức độ nghiêm trọng của nền kinh tế Nga đã đẩy giới tinh hoa của nước này đến bờ vực và cho rằng Putin có thể bị lật đổ bởi những người từng nằm trong số gần gũi nhất với Tổng thống – nếu như sự phẫn nộ của công chúng không lật đổ được Chính phủ của ông ta trước.

“Vào tháng 8 năm 1998, sau sáu ngày xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ít nghiêm trọng hơn nhiều, Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã giải tán Chính phủ của mình. Ngược lại, Putin không cho phép bất kỳ ai trong Chính phủ của mình từ chức, mà lại buộc mọi người phải ở bên ông cho đến khi có kết cục cay đắng”, Aslund viết. “Khỏi phải nói, nỗi sợ hãi dường như ngự trị khắp giới tinh hoa của Chính phủ Nga.”

“Tình trạng bất ổn xã hội không phổ biến trong những năm gần đây, nhưng nó đã xảy ra, và mức độ suy giảm dự kiến về mức sản xuất và mức sống đã không được ghi nhận kể từ đầu những năm 1990,” Ông phân tích thêm. “Một phản ứng phổ biến tự nhiên sẽ là tình trạng bất ổn xã hội lan rộng, điều này sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng đối với các hoạt động đảm bảo an ninh.”

“Dù kết quả có ra sao, phương Tây cũng phải bắt đầu lên kế hoạch cho sự sụp đổ cũng như gây dựng lại cho chế độ của Putin,” Aslund kết luận và lưu ý rằng, “Đây không phải là lần đầu tiên Moscow thực hiện một cuộc phiêu lưu quân sự đầy tham vọng nhằm tìm kiếm thêm lãnh thổ, chỉ để thấy mình bị lép vế và bị sỉ nhục.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận.

Nguồn bản dịch: Ba Sàm gửi

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn