Cuộc chơi bắt đầu hay

Tạ Duy Anh

clip_image002

clip_image004

Bốn ngày sau khi Nga ồ ạt tấn công xâm lược Ukraine, Tổng thống gốc Do Thái Zelenskyi nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu, khiến không ít người, từ Matxcova, Bắc Kinh đến Hà Nội cười cợt.

Nhưng sau 120 ngày, điều mà chính quyền Nga sợ hãi nhất đã xảy ra. Với quyết tâm chính trị lớn, được dẫn dắt bởi các thành viên chủ chốt, thêm vào sự thúc giục của Mỹ, việc Ukraine trở thành thành viên EU sẽ rất nhanh.

Rào cản chính là hệ thống luật pháp, cơ sở hạ tầng, các tiêu chuẩn về an sinh, thì với kế hoạch Marsall, châu Âu giờ sẽ là người bảo trợ và tự chấm điểm chính họ. Người Ukraine chỉ phải làm mỗi một việc là đoàn kết.

Putin ngoài mặt ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng uất nghẹn bởi đó là thất bại rõ ràng nhất đối với ông ta. Sự rối loạn, bất nhất trong các phát ngôn của Kremlin chỉ là dấu hiệu nhỏ. Ông ta thừa biết chẳng kẻ ngu nào tấn công nước Nga bằng vũ khí. Điều ông ta sợ nhất là những giá trị châu Âu sẽ khiến người dân Nga thức tỉnh khỏi cơn u mê đế quốc tăm tối do ông ta tạo ra.

Nhưng vẫn còn điều đáng sợ hơn và nó sẽ xuất phát từ Bắc Kinh, chỗ dựa về mặt tinh thần cuối cùng của ông ta. Bắc Kinh sẽ lập tức điều chỉnh lại mối quan hệ, theo hướng "trung lập" hơn. Bởi giả dụ, như mong muốn của Tổng thống Pháp, 18 tháng sau Ukraine là thành viên chính thức, lợi ích của Bắc Kinh ở châu Âu, rõ ràng lớn gấp 10 lần so với ở Nga, sẽ phải qua thêm cửa ải Kiiv.

Nói thẳng ra chính Bắc Kinh cũng bất ngờ và không lường hết sự thay đổi lại nhanh và dễ dàng đến thế.

Nước Nga tan nát và nghèo đói, tụt hậu dài vì cấm vận, chỉ còn là thời gian. Bắc Kinh rất biết lợi ích của mình trong mười, hai mươi năm tới nằm ở đâu.

Giờ mới thấy Kazakhstan nhạy cảm, khi thể hiện thái độ chống Nga ra mặt. Nước Nga, nhờ Putin, đã không còn bất cứ khả năng thao túng nào đủ mạnh với các nước láng giềng, kể cả Belarus.

Vấn đề mà tôi quan tâm nhất là Hà Nội liệu có sớm tỉnh ra?

Nước Nga chưa khi nào không quan trọng với Việt Nam trong các tính toán an ninh, tôi từng viết như vậy và giữ vững ý kiến này. Nhưng nước Nga mà tôi nói đến không phải là nước Nga bị đầu độc bởi chính quyền Putin.

L.T.

Nguồn: FB Lao Ta

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn