Cập nhật chiến tranh tại Ukraine 12.9.2022 8 PM

Cù Tuấn

clip_image002

Ảnh: Tháp pháo xe tăng Nga bị phá hủy tại Balaklya, vùng Kharkiv ngày 10.9. Ảnh NYT.

20h

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng chiến sự đang bước sang giai đoạn mới là phản công, đẩy lùi lực lượng Nga nhờ vũ khí phương Tây. "Cuộc phản công là giai đoạn ba trong kế hoạch tái chiếm các vị trí ở phía nam và phía bắc Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay. Bộ trưởng Reznikov thêm rằng giai đoạn đầu là nỗ lực ngăn cản Nga tấn công, giai đoạn hai là ổn định mặt trận và kiểm tra khả năng phục hồi. "Các chỉ huy của chúng tôi đã lên kế hoạch thử công năng những vũ khí mà đối tác cung cấp, chúng tôi bắt đầu sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ để cắt đứt tuyến hậu cần đối phương, phá hủy kho nhiên liệu và vũ khí", ông nói. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bày tỏ rằng Pháp gần đây cam kết cung cấp gói viện trợ mới, không tiết lộ cụ thể nhưng cho rằng đó là "những thiết bị rất tốt".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng chiến sự đang bước sang giai đoạn mới là phản công, đẩy lùi lực lượng Nga nhờ vũ khí phương Tây. "Cuộc phản công là giai đoạn ba trong kế hoạch tái chiếm các vị trí ở phía nam và phía bắc Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay. Bộ trưởng Reznikov thêm rằng giai đoạn đầu là nỗ lực ngăn cản Nga tấn công, giai đoạn hai là ổn định mặt trận và kiểm tra khả năng phục hồi. "Các chỉ huy của chúng tôi đã lên kế hoạch thử công năng những vũ khí mà đối tác cung cấp, chúng tôi bắt đầu sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ để cắt đứt tuyến hậu cần đối phương, phá hủy kho nhiên liệu và vũ khí", ông nói.

18h

Các cuộc pháo kích của Nga một lần nữa đã cắt đứt nguồn cung cấp điện và nước cho Kharkiv, thị trưởng thành phố lớn thứ hai của Ukraine cho biết. "Tình hình đêm qua đang lặp lại. Do các cuộc pháo kích (của Nga) ... nguồn cung cấp điện và nước đã ngừng hoạt động", Ihor Terekhov nói và cho biết thêm rằng các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc để khôi phục lại hệ thống điện nước.

Ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng trong sáu tháng qua trong các cuộc giao tranh ở thành phố Izyum của Ukraine nhưng con số thực có lẽ cao hơn nhiều, một quan chức Ukraine cho biết ngày 12.9, hai ngày sau khi lực lượng của Kyiv chiếm lại thành phố này. Izyum đã đóng vai trò là thành trì chính của Nga ở đông bắc Ukraine trong nhiều tháng liền, và việc quân đội Ukraine tái chiếm nó thể hiện một bước lùi lớn đối với cái mà Matxcơva gọi là "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Maksym Strelnikov, một thành viên của hội đồng thành phố, phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình: “Izym bị thiệt hại nặng nề do cuộc xâm lược của Nga, và nói thêm rằng 80% cơ sở hạ tầng của nó đã bị phá hủy. "Theo thông tin chúng tôi có được, ít nhất 1.000 cư dân không may thiệt mạng do giao tranh, nhưng chúng tôi tin rằng một số lượng lớn hơn nữa còn bị thiệt hại do không thể nhận được sự trợ giúp y tế cần thiết khi người Nga phá hủy tất cả các cơ sở y tế ở Izyum vào tháng Ba," ông nói.

Ukraine và Nga cùng quan tâm đến đề xuất của cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc rằng một khu vực bảo vệ cần được tạo ra xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga nắm giữ, ông Rafael Grossi, giám đốc cơ quan này cho biết hôm thứ Hai. Cả hai nước đang phố hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và đặt ra nhiều câu hỏi về ý tưởng nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự như việc pháo kích làm hư hỏng đường dây điện của nhà máy và gây nguy hiểm cho an ninh của nhà máy, Grossi nói trong một cuộc họp báo.

17h

Quân Ukraine đã chiếm lại khoảng 500 km vuông lãnh thổ ở miền nam nước này trong hai tuần qua trong khuôn khổ cuộc phản công chống lại quân đội Nga, một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cho biết. "Trên các đoạn khác nhau của chiến tuyến, chúng tôi đã tiến thêm từ 4 đến vài chục kilomet. Chúng tôi đã giải phóng các khu vực có tổng diện tích khoảng 500 km vuông", Natalia Humeniuk nói trong một cuộc họp báo thông qua liên kết video, trong đó bà kể tên năm khu định cư ở vùng Kherson mà Ukraine đã chiếm lại.

Điện Kremlin cho biết các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ còn tiếp tục, sau khi quân Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ đáng kể trong một cuộc phản công ở miền đông của đất nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu”, Peskov nói với các phóng viên, đồng thời cho rằng “không có triển vọng cho các cuộc đàm phán” giữa Matxcơva và Kyiv.

16h

Ngày 12.9, Quyền Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết Nga đang đe dọa những người phản đối cuộc chiến ở Ukraine. "Ở Liên bang Nga, việc đe dọa, các biện pháp hạn chế và trừng phạt đối với những người lên tiếng phản đối cuộc chiến ở Ukraine làm suy yếu việc thực hiện các quyền tự do cơ bản được bảo đảm theo hiến pháp, bao gồm các quyền tự do hội họp, biểu đạt và lập hội", Nada Al-Nashif nói trong một bài phát biểu khai mạc Hội đồng Nhân quyền ở Geneva.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga 12.9 cho biết, các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc không kích vào các lực lượng Ukraine ở khu vực Kharkiv. Bộ Quốc phòng hôm 11.9 đã công bố một bản đồ cho thấy quân Nga đã bỏ chạy khỏi gần như toàn bộ khu vực Kharkiv, sau cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine vào tuần trước.

15h

Một quan chức do Nga đưa lên tại vùng Kharkiv của Ukraine cho biết, quân Ukraine đông gấp 8 lần quân Nga và thân Nga trong cuộc phản công vừa qua tại tỉnh này. Phát biểu với kênh truyền hình Rossiya-24 thuộc sở hữu nhà nước, Vitaly Ganchev nói rằng quân Ukraine đã chiếm được các khu định cư mà Nga từng chiếm đóng ở phía bắc khu vực, đột nhập qua biên giới với Nga, và có "khoảng 5000" thường dân đã được sơ tán sang Nga.

14h

Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã tái chiếm hơn 20 khu định cư trong 24 giờ qua trong bối cảnh một cuộc phản công lớn. "Trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh đuổi kẻ thù khỏi hơn 20 khu định cư" và đang giành lại "toàn quyền kiểm soát chúng", quân đội Ukraine cho biết trong cuộc họp giao ban hàng ngày.

13h

Hôm 8/9, Air Moldova đã thông báo rằng họ sẽ nối lại các chuyến bay đến Nga, quốc gia đã bị tạm dừng vì cuộc xâm lược của Matxcơva vào Ukraine. Nhưng trong một tuyên bố vào cuối ngày 11.9, công ty này nói rằng "Cơ quan hàng không dân dụng Moldova đã công bố chỉ thị hoạt động mới... cấm các công ty quốc gia thực hiện các chuyến bay trong vùng trời của Nga." Moldova, quốc gia 2,6 triệu dân nằm giữa Romania và Ukraine, vào cuối tháng 6 đã được cấp tư cách ứng viên EU. Tuy nhiên, quá trình gia nhập EU của nước này có thể mất nhiều năm.

10h

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có khả năng đã ra lệnh rút quân khỏi toàn bộ khu vực Kharkiv Oblast bị chiếm đóng ở phía tây sông Oskil. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật thường xuyên rằng Ukraine đã chiếm lại lãnh thổ ít nhất gấp đôi diện tích của Đại Luân Đôn và rằng "những thành công nhanh chóng của Ukraine có ý nghĩa quan trọng đối với việc lên kế hoạch hoạt động quân sự tổng thể của Nga".

9h

Các chính phủ phương Tây đang huy động các nhà sản xuất vũ khí của họ tăng cường sản xuất và bổ sung kho dự trữ đã bị giảm sút nghiêm trọng do cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến sáu tháng qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong tuần này đã thông báo cuộc họp của các giám đốc cấp cao về vũ khí quốc gia từ các nước đồng minh để đưa ra các kế hoạch dài hạn về cung cấp cho Ukraine và xây dựng lại kho dự trữ vũ khí của chính họ. "Họ sẽ thảo luận về cách các căn cứ công nghiệp quốc phòng của chúng tôi có thể trang bị tốt nhất cho các lực lượng tương lai của Ukraine những khả năng mà họ cần", ông nói tại cuộc họp tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức của Nhóm liên lạc Ukraine, 50 quốc gia trong nhóm này hiện đang hỗ trợ chiến tranh tại Ukraine.

C.T.

Nguồn: Cù Tuấn

Xem thêm bản tin mới:

Những cảnh kinh hoàng khi quân Nga tháo chạy, bỏ lại hầu hết xe pháo, cướp xe dân Ukraine bỏ trốn

Kim Phượng-Thụy Khanh VietCatholic News 12/9/2022

Tướng Nga kêu gọi lật đổ Putin sau những thất bại kinh hoàng. Putin cách chức Trung Tướng Tư Lệnh

Thúy Nga VietCatholic News / 12/9/2022

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn