Thế mới là chính quyền Trung Quốc

Hai hình ảnh sau đây đang cùng diễn ra, hình này mỉa mai hình kia. Nhưng thế mới là chính quyền Trung Quốc.

1. Cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên Sandy Cay ở Trường Sa của Việt Nam

2. 118 cán bộ, chiến sĩ quân đội Trung Quốc đến TP.HCM để tham gia diễu binh dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dũng Hoàng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang bơi lội, đại dương, vùng bắc cực và bãi biểnCó thể là hình ảnh về 13 người

Xuân Nghĩa Lê

Kể ra Trung Quốc chờ Việt Nam kết thúc diễu binh chào mừng 50 năm thống nhất đất nước rồi hãy đăng bài thì hay hơn

Hoàn Cầu thời báo lên bài với tuyên bố Trung Quốc tuyên bố 'tài phán có chủ quyền' của Sandy Cay (Đá Hoài Ân) ở Biển Đông

Sandy Cay hay còn gọi là Đá Hoài Ân là một rạn san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền chính đáng và hợp pháp của mình. Đây là một rạn đá "nửa nổi nửa chìm" có chiều dài khoảng 1,4 hải lý, chiều rộng khoảng 0,5 hải lý và có một cồn cát nhỏ bên trên. Nằm cách đảo Thị Tứ 3,5 hải lý về phía tây và gần đảo nhân tạo Subi mà Trung Quốc đang chiếm đóng, cồn cát mà có nơi gọi là Sandy Cay này chỉ có chiều dài chưa đến 20 m.

Theo đó, Hoàn cầu thời báo, tờ báo chính thống của Đảng CS Trung Quốc đưa tin “các sĩ quan Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) đã 'thực hiện kiểm soát hàng hải' trên một trong những rạn san hô ở quần đảo Trường Sa, nơi cũng được Philippines tuyên bố chủ quyền – không đề cập đến Việt Nam”

Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) đã hạ cánh xuống một rạn san hô tranh chấp ở Biển Đông vào đầu tháng này để khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo mà Philippines cũng tuyên bố, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Năm.

Theo tờ Global Times (Hoàn Cầu thời báo) của nhà nước, các bức ảnh cho thấy các sĩ quan CCG đang giương cờ Trung Quốc trên một bờ cát không có người ở, được xác định là Sandy Cay, còn được gọi là Tiexian Jiao ở Trung Quốc và Pagasa Cay 2 ở Philippines.

Vào giữa tháng 4 năm nay, Cảnh sát biển Trung Quốc đã thực hiện quyền tài phán có chủ quyền bằng cách thực hiện kiểm soát hàng hải tại Sandy Cay ở Biển Đông," mà không nêu rõ ngày đổ bộ. Các sĩ quan đã tiến hành kiểm tra trên rạn san hô "để thu thập bằng chứng video về các hoạt động bất hợp pháp có liên quan của Philippines", và dọn sạch rác như chai nhựa, que gỗ và các mảnh vụn khác, bài báo cho biết.

Là một phần của Quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, Sandy Cay là rạn san hô gần nhất với Rạn san hô Subi, hòn đảo nhân tạo và căn cứ quân sự lớn thứ hai của Trung Quốc ở Biển Đông. Nó cũng chỉ cách đảo Thị Tứ vài km, căn cứ lớn nhất mà Philippines hiện đang nắm giữ.

CCG trước đó cho biết Trung Quốc có "chủ quyền không thể chối cãi" đối với quần đảo Nansha, bao gồm cả Tiexian Jiao và các vùng biển lân cận của chúng. Nansha là tên tiếng Trung của quần đảo Trường Sa.

"Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền và thực thi pháp luật trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc theo luật pháp và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của đất nước." trích lời phát ngôn viên Lưu Đức Quân của CCG cho biết.

Trước đó, vào chiều ngày 28.3.2024, trong cuộc họp báo, trả lời yêu cầu bình luận về hoạt động gần đây của Philippines và Trung Quốc tại khu vực Sandy Cay, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Hiện chỉ có Philippines đang đối đầu tại thực địa với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền mà họ tuyên bố. Việt Nam chưa có ý kiến về vấn đề này

Theo Việt Nam: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử cũng như cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Việt Nam luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại các vùng biển cũng như các lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và luật pháp của Việt Nam.

Ảnh:

1. Cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên Sandy Cay ở Trường Sa của Việt Nam

2. 118 cán bộ, chiến sĩ quân đội Trung Quốc đến TP.HCM để tham gia diễu binh dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguồn: FB Dũng Hoàng

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn