Việt Nam 11 năm lạm phát liên tiếp, TP.HCM lạm phát nhất cả nước

Dân Trần

11.09.2025 

(VNTB) – Nếu như trước đây người dân than thở không thể mua nhà, thì bây giờ ngay cả việc trả tiền thuê nhà cũng đã rất khó khăn.

8 tháng đầu năm 2025, cứ 10 doanh nghiệp tham gia thị trường thì có 7 doanh nghiệp rút lui, trong khi cùng kỳ năm 2024 con số này là 6 doanh nghiệp. Cùng với đó, tình hình xuất khẩu trên địa bàn TP.HCM trong 8 tháng qua tăng 6,4%, thấp hơn bình quân chung của cả nước là 14,8%.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM trong 8 tháng giảm 13,9%; tổng số vốn đăng ký giảm 35%; quy mô doanh nghiệp cũng ngày càng nhỏ. Hiện nay, quy mô vốn trung bình là 6,1 tỷ đồng/doanh nghiệp, thấp hơn nhiều so với con số 8,1 tỷ đồng/doanh nghiệp của năm 2024.

Trong 8 tháng qua, lạm phát tại TP.HCM là 4,17%, trong khi con số này của cả nước là 3,26%. Các mặt hàng tăng giá cao nhất là: y tế (tăng 15,4%); giáo dục (tăng 7,84%); nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 7,4%). Thông tin do Chi cục Thống kê TP.HCM đưa ra hồi chiều 9/9 (1).

Nên nhớ, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước. Thành phố này lạm phát, người dân làm không đủ sống thì lao động sẽ phải bỏ đi, đầu tàu trì trệ thì cả nước sẽ ra sao? Các chỉ số về thành lập doanh nghiệp mới, quy mô vốn cho thấy “tiền trong dân” đã không còn nhiều. Với đà này khả năng phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp ngoại sẽ càng khó khăn hơn.

Hồi đầu năm, thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố vì mục tiêu tăng trưởng 8%, Việt Nam “có thể phải hy sinh một phần lạm phát. Vì muốn đẩy tiền ra cho sản xuất kinh doanh phải chấp nhận một phần lạm phát cao hơn”.

Thế nhưng bây giờ tiền mất giá, vàng tăng phi mã, chứng khoán sốt ảo, nhưng Thủ tướng vẫn giả vờ không biết nguyên nhân. Cụ thể, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng đề nghị “các bộ, ngành cần làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng trong những tháng cuối năm; hiện tượng tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư công chững lại” (2).

Tức là người gây ra vấn đề đang tìm cách đổ lỗi cho “hoàn cảnh khách quan”, một mặt đòi hy sinh lạm phát, một mặt lại hỏi tại sao lại lạm phát… Người đứng đầu chính phủ mà trơ trẽn như vậy thì hỏi sao đất nước không khủng hoảng. Dù tình hình đang vô cùng khó khăn như vậy, nhưng ông Phạm Minh Chính vẫn cứng miệng tuyên bố “mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% là khó nhưng phải quyết tâm thực hiện”, bởi “khó mấy cũng phải làm và có điều kiện để làm”. Nghĩa là đã thấy sai nhưng vẫn cố chấp, mà khổ thì khổ dân chứ các quan chức vẫn giàu sụ nhờ tiền tham nhũng, nên họ đâu có phải lo!

Lưu ý, đây đã là năm thứ 11 liên tiếp Việt Nam bị lạm phát. Dù chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm tăng 2,91% (mức khá thấp). Nhưng gộp lại 11 năm thì đây là con số rất lớn, đó là chưa nói tới việc làm giả con số tăng trưởng GDP, giảm bớt chỉ số giá tiêu dùng… Cùng với đó, lương và thu nhập người dân lại tăng rất thấp. Nếu như trước đây người dân than thở không thể mua nhà, thì bây giờ ngay cả việc trả tiền thuê nhà cũng đã rất khó khăn.

Với các diễn biến này, nếu CSVN cứ quyết tâm giữ con số tăng trưởng 8% và hy sinh lạm phát thì chắc chắn nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ nhanh chóng trong thời gian tới. Bởi bối cảnh kinh tế thế giới dự báo không thuận lợi, tăng trưởng chậm lại, và các căng thẳng thương mại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu và sản xuất. Bên cạnh đó là áp lực tăng trưởng tín dụng nhanh và tăng tỷ giá ngoại tệ gây sức ép lên giá cả trong nước. Chưa việc liên tục tăng giá điện, xăng, vàng lại càng tạo ra áp lực lên lạm phát.

___________________

Tham khảo:

(1) https://vietnamnet.vn/lam-phat-tphcm-cao-nhat-nuoc-2440890.html

(2) https://vneconomy.vn/lam-phat-nam-thu-11-lien-tiep-duoc-kiem-soat-theo-muc-tieu.htm

D.T.

 Việt Nam Thời Báo gửi BVN 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn