Toàn văn dự thảo kế hoạch của châu Âu nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine

Chân Vũ

Tờ Telegraph đã công bố toàn văn kế hoạch của châu Âu nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, được soạn thảo nhằm đáp lại đề xuất của Trump. Tài liệu bao gồm 24 điểm:

1. Sau khi chiến tranh kết thúc, các biện pháp đảm bảo một nền hòa bình vững chắc và an ninh lâu dài sẽ được thiết lập.

2. Nga và Ukraine cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn trên không, trên bộ và trên biển.

3. Moscow và Kyiv ngay lập tức bắt đầu đàm phán về cơ chế giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn.

4. Các đồng minh của Ukraine, dẫn đầu là Hoa Kỳ, sẽ giám sát lệnh ngừng bắn - việc giám sát chủ yếu sẽ được thực hiện từ xa, sử dụng vệ tinh, máy bay không người lái và các thiết bị khác.

5. Một cơ chế sẽ được thiết lập để các bên có thể gửi báo cáo về các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và thảo luận các biện pháp khắc phục tình hình.

6. Nga sẽ trao trả tất cả trẻ em Ukraine bị bắt cóc, một quá trình sẽ được các đối tác quốc tế giám sát.

7. Moscow và Kyiv sẽ trao đổi tù binh chiến tranh theo nguyên tắc "tất cả đổi tất cả"; Nga sẽ trả tự do cho tất cả thường dân đang bị giam giữ.

8. Các cuộc đàm phán về lãnh thổ sẽ được tiến hành theo đường chiến tuyến hiện tại.

9. Sau khi đạt được lệnh ngừng bắn bền vững, các bên sẽ thực hiện các biện pháp cung cấp viện trợ nhân đạo, bao gồm cả việc di chuyển cho các thành viên gia đình qua đường ranh giới.

10. Khẳng định chủ quyền của Ukraine; không ai có thể ép buộc Kyiv phải duy trì chế độ trung lập.

11. Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh được ràng buộc về mặt pháp lý, bao gồm cả từ Hoa Kỳ, tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO.

12. Không có hạn chế nào được áp đặt đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine hoặc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

13. Một nhóm các nước châu Âu và các quốc gia quan tâm khác sẽ đóng vai trò là bên bảo đảm an ninh cho Kyiv. Ukraine có quyền triển khai lực lượng đồng minh trên lãnh thổ của mình.

14. Việc Ukraine gia nhập NATO là có thể với sự đồng ý của tất cả các thành viên liên minh.

15. Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu.

16. Ukraine sẵn sàng duy trì trạng thái phi hạt nhân và tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT).

17. Các vấn đề lãnh thổ sẽ được thảo luận với Nga và giải quyết sau khi ngừng bắn hoàn toàn.

18. Một khi các vấn đề lãnh thổ đã được thống nhất, Nga và Ukraine bắt buộc không được thay đổi chúng bằng vũ lực.

19. Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với sự tham gia của Hoa Kỳ, cũng như Nhà máy thủy điện Kakhovka; một cơ chế chuyển giao quyền kiểm soát sẽ được thiết lập.

20.  Kyiv sẽ được tự do đi lại dọc theo sông Dnipro và kiểm soát mũi Kinburn Spit.

21. Kyiv và các đối tác sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế mà không bị hạn chế.

22. Ukraine sẽ được khôi phục lại hoàn toàn và nhận được bồi thường tài chính, bao gồm cả từ các tài sản của Nga. Các tài sản này sẽ bị đóng băng cho đến khi Nga bồi thường đầy đủ các thiệt hại cho Ukraine.

23. Các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được nới lỏng dần dần sau khi đạt được hòa bình bền vững và có thể được khôi phục lại nếu thỏa thuận hòa bình bị vi phạm.

24. Bắt đầu các cuộc đàm phán về an ninh châu Âu với sự tham gia của tất cả các nước thành viên OSCE.

Nguồn; FB Chan Vu

Đọc thêm

1. Sắc lệnh của Tổng thống Zelenskyi: Ông Yermak sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình

BTV "Người Việt Kyiv" biên dịch/slovoidilo.ua

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã thành lập một phái đoàn của Ukraina để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ, các nước đối tác và đại diện của Liên bang Nga.

Sắc lệnh tương ứng đã được công bố trên trang web của nguyên thủ quốc gia vào ngày 22.11.2025.

Phái đoàn do ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống, dẫn đầu. Ông sẽ có thể thay đổi thành phần phái đoàn, sau khi tham vấn với Tổng thống Zelenskyi, và bổ sung các nhân viên của các cơ quan và tổ chức chính phủ, cố vấn khoa học và chuyên gia.

Phái đoàn cũng bao gồm:

- Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NSDC) Rustem Umerov;

- Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng (GUR) Kyrilo Budanov;

- Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Ukraina Andriy Hnatov;

- Cục trưởng Cục Tình báo Đối ngoại (SVR) Oleh Ivaschenko;

- Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Serhiy Kyslytsya;

- Phó Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Yevhen Ostryansky;

- Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) Oleksandr Poklad;

- Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Oleksandr Bevz.

Ông Zelensky cũng chỉ thị cho Nội các chính phủ đảm bảo kinh phí cho các chi phí liên quan đến việc phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán.

Xin nhắc lại, chính quyền Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất kế hoạch 28 điểm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Washington đề nghị Kyiv nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nước ngoài. Hơn nữa, Hoa Kỳ đề xuất dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga và tuyên bố ân xá hoàn toàn cho cả hai bên.

Bình luận về đề xuất này, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, Ukraina hiện đang trải qua một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử. Ông cũng kêu gọi người Ukraine hãy bình tĩnh lại, tỉnh táo và chấm dứt “tranh cãi” và “những trò chơi chính trị”.

Nguồn tin gốc: https://www.slovoidilo.ua/.../delehacziyu-ukrayiny.

Nguồn: FB Người Việt Kyiv

2. Ông Trump nói kế hoạch chấm dứt chiến tranh không phải là 'lời đề nghị cuối cùng' cho Ukraine

Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine không phải là "lời đề nghị cuối cùng" của ông dành cho Kyiv, sau khi các đồng minh Ukraine bày tỏ lo ngại về các đề xuất này.

Trước đó, vào hôm 22/11, các nhà lãnh đạo từ châu Âu, Canada và Nhật Bản cho biết kế hoạch này có những yếu tố "thiết yếu cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài", nhưng sẽ "cần thêm nỗ lực", viện dẫn những lo ngại liên quan đến việc thay đổi đường biên giới và việc giới hạn quy mô quân đội Ukraine.

Vào hôm 23/11, các quan chức an ninh từ Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Ukraine sẽ họp tại Geneva, Thụy Sĩ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo Ukraine đang phải đối mặt với "một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử" trước áp lực của Hoa Kỳ buộc họ phải chấp nhận kế hoạch được coi là có lợi cho Moscow.

Ông Trump đã cho Ukraine thời hạn đến ngày 27/11 để chấp nhận kế hoạch 28 điểm, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đây có thể là "cơ sở" cho một giải pháp.

Khi được hỏi vào hôm 22/11 liệu dự thảo kế hoạch hiện tại có phải là đề nghị cuối cùng của ông dành cho Ukraine hay không, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Không, không phải đề nghị cuối cùng của tôi."

"Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi phải chấm dứt [chiến tranh], vì vậy chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó," ông nói thêm.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Geneva vào hôm 23/11. Cố vấn An ninh Quốc gia Jonathan Powell sẽ tham dự thay mặt Vương quốc Anh.

Nguồn: bbc.com

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn