Những phát ngôn của nhiều lãnh đạo trong 35 năm qua, và cho tới nay vẫn chỉ là những phát ngôn!

Hoàng Xuân Kiểm 

Trên thế giới người ta không dạy người mà người ta làm gương bằng hành động, công việc và kết quả, còn những phát ngôn theo cách dạy đời rồi bỏ đó là rất hiếm, chưa chừng dạy đời ri lại vào Lò...

Trích tóm tắt những phát biểu về “Thể chế” qua các thời kỳ lãnh đạo 40 năm qua (1986-2016)

1. Tổng Bí thư: 

• Nguyễn Văn Linh: "Phải tự cứu mình trước khi trời cứu... Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật".

• Lê Khả Phiêu: "Phải xây dựng cơ chế để nhân dân kiểm soát được quyền lực... Thể chế không nghiêm thì cán bộ dễ sa ngã".

• Nông Đức Mạnh: "Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường... trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng".

• Nguyễn Phú Trọng: "Phải nhốt quyền lực vào trong cái lồng thể chế", và "Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là một trong ba đột phá chiến lược".

• Tô Lâm: "Thể chế là 'điểm nghẽn' của 'điểm nghẽn'. Quốc gia nào cải cách thể chế kịp thời, nắm bắt được thời cơ mới sẽ vượt lên".

2. Chủ tịch nước

• Lê Đức Anh: Khẳng định tầm quan trọng của việc thể chế hóa quyền của lực lượng vũ trang gắn liền với sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế.

• Trần Đức Lương: Nhấn mạnh việc thể chế hóa các quy định về cải cách hành chính để giảm phiền hà cho nhân dân.

• Trương Tấn Sang: "Thể chế tư pháp phải đảm bảo không để xảy ra oan sai, lấy quyền con người làm trung tâm của mọi hoạt động xét xử".

• Nguyễn Xuân Phúc: Khẳng định vai trò của Chính phủ kiến tạo thông qua thông điệp: "Thể chế, thể chế và thể chế".

• Võ Văn Thưởng: "Thể chế không chỉ là những văn bản pháp luật khô khan, mà phải trở thành môi trường nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, nhân văn".

• Lương Cường: "Phải khắc phục tình trạng hiểu pháp luật nhưng lại lách luật... Mục tiêu sửa luật phải đáp ứng tổ chức bộ máy tinh, gọn".

3. Thủ tướng

• Võ Văn Kiệt: "Việt Nam phải có một tư duy chính trị mới... Thể chế phải mở đường cho sự phát triển chứ không được kìm hãm nó".

• Phan Văn Khải: "Nhà nước không làm thay những gì dân và doanh nghiệp làm được... Những gì pháp luật không cấm thì người dân được làm".

• Nguyễn Tấn Dũng: "Động lực của đổi mới giai đoạn này phải là hoàn thiện thể chế và phát huy quyền làm chủ của nhân dân" và "Năng lực cạnh tranh của quốc gia trước hết là năng lực cạnh tranh về thể chế".

• Phạm Minh Chính: "Thể chế, hạ tầng và nhân lực là ba đột phá, trong đó thể chế phải đi trước một bước để khơi thông mọi nguồn lực".

• Lê Minh Hưng (hiện tại): "Thể chế vẫn là vấn đề then chốt nhất... Giống như con đường được nâng cấp chất lượng cao thì xe mới chạy nhanh được".

4. Chủ tịch Quốc hội

• Lê Quang Đạo: Nhấn mạnh việc thể chế hóa quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp 1992.

• Nguyễn Văn An: "Không để ai đứng trên pháp luật... Quốc hội phải thực sự là cơ quan kiến tạo thể chế".

• Nguyễn Sinh Hùng: "Hiến pháp 2013 là luật gốc... là nền tảng để đổi mới toàn diện thể chế chính trị và kinh tế".

• Vương Đình Huệ: "Nâng cao chất lượng thể chế là động lực đột phá... Cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển".

• Trần Thanh Mẫn: "Công tác xây dựng thể chế phải thực sự vì lợi ích của nhân dân, của đất nước; phải tháo gỡ cho được những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội".

(Chức danh là lấy cao nhất của người đã kinh qua nhiều chức danh).

H.X.K. 

Nguồn: FB Hoàng Xuân Kiểm

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn