Công bằng cho doanh nghiệp

Nguyễn Ngọc Chu 

Hai đề nghị với Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Hàng chục ngàn doanh nghiệp đang tiến hành giải thể. Việc sửa chữa ngay các quy định không phù hợp là hành động đúng với tinh thần “Kỷ nguyên vươn mình”. Trả lại công bằng cho doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tính công minh của pháp luật mà còn nữa là nhân văn, đạo đức.

- TRƯỜNG HỢP 1

Hàng năm doanh nghiệp phải nộp Hồ sơ quyết toán thuế năm, chậm nhất vào ngày 31/3 năm kế tiếp. Cơ quan thuế không phản hồi là hồ sơ quyết toán thuế đúng hay sai. Cứ như thế tiếp tục cho năm thứ 2, 3, 4.

Đến mãi 5 năm sau, cơ quan quản lý thuế mới làm quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Cơ quan thuế truy thu phần thuế doanh nghiệp chưa khai đủ từ năm thứ nhất đến năm thứ 5. 

Cùng lúc, phạt chậm nộp thuế tính từ năm thứ nhất trở đi chứ không phải từ ngày thông báo quyết toán thuế.

Đây là điều phi lý, là không công bằng với doanh nghiệp. Vì là báo cáo hàng năm, nên cơ quan quản lý thuế phải có trách nhiệm trả lời cho doanh nghiệp ngay sau đó, chậm nhất là trong năm tiếp theo, chứ không thể kéo dài đến các năm sau nữa, để rồi phạt chậm nộp thuế từ nhiều năm trước đó. 

Đề nghị: 

- Một là, chỉ tính phạt chậm nộp thuế kể từ ngày ra thông báo.

- Hai là, 3 tháng sau ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế, nếu cơ quan quản lý thuế không cho ý kiến gì thì hồ sơ quyết toán thuế được chấp nhận.

- TRƯỜNG HỢP 2

Năm 2012 doanh nghiệp làm thủ tục xin tạm dừng hoạt động. Doanh nghiệp được chấp nhận tạm dừng hoạt động trong 1 năm. 

Vì doanh nghiệp thực sự không hoạt động, nên từ đó không làm báo cáo thuế hàng năm.

Từ năm 2012 đến năm 2025 doanh nghiệp không nhận được bất cứ thông báo hay yêu cầu nộp báo cáo của cơ quan quản lý thuế.

Năm 2026 doanh nghiệp nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý thuế phải nộp báo cáo từ năm 2012 đến 2026 là các năm chưa có báo cáo thuế cho cơ quan quản lý. 

Đồng thời yêu cầu:

- Nộp phí môn bài từ năm 2012 cho đến năm giải thể;

- Phạt tiền chậm nộp môn bài tính từ năm 2012 đến năm giải thể;

- Phạt vi phạm hành chính do chậm nộp Tờ khai GTGT tính từ năm 2012;

- Phạt vi phạm hành chính do chậm nộp Tờ khai TNDN tính từ năm 2012;

- Xử phạt về các tờ khai và báo cáo tài chính.

Tổng các mức nộp phạt lên đến cả trăm triệu trong lúc doanh nghiệp phải đóng cửa từ 13 năm trước.

Doanh nghiệp thua lỗ, xin dừng không hoạt động, không nhớ là sau thời hạn được phép dừng 1 năm thì phải làm báo cáo hàng năm, hay xin giải thể. Đó là lỗi của doanh nghiệp. Nhưng từ đó cho đến 2026 trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước ở đâu? Sao không thông báo cho doanh nghiệp biết? Nếu hàng năm doanh nghiệp nhận được thông báo của quan quản lý thì có xẩy ra tình trạng suốt 13 năm không làm báo cáo để phải chịu phạt không?

Bất công nữa với doanh nghiệp là phải chịu tiền phạt chậm nộp môn bài tính từ năm 2012 cho đến khi giải thể. Đây là điều phí lý tương tự như trường hợp 1.

Đề nghị:

- Phạt tiền chậm nộp môn bài chỉ tính từ ngày thông báo, không tính từ năm 2012.

- Giảm các mức phạt khác xuống 50%. 

Nói đến đề nghị giảm các mức phạt khác xuống 50% có nhiều người cười. Nhưng một cách sòng phẳng – để xảy ra tình trạng như các trường hợp nêu trên đối với hàng chục ngàn doanh nghiệp – có lỗi không nhỏ của cơ quan quản lý. Nếu quy định rằng cơ quan quản lý cũng phải chia sẻ một khoản phạt tương xứng với lỗi quản lý của mình thì tình thế đã hoàn toàn khác. Không chỉ phạt có một bên yếu thế. 

Không nên lặp lại tình thế: “Nếu chúng ta sai chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” (!). Trong các trường hợp nêu trên, cũng chưa ai nghe đến lời xin lỗi.

Hàng chục ngàn doanh nghiệp đang tiến hành giải thể. Việc sửa chữa ngay các quy định không phù hợp là hành động đúng với tinh thần “Kỷ nguyên vươn mình”. Trả lại công bằng cho doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tính công minh của pháp luật mà còn nữa là nhân văn, đạo đức.

Không có người thầy nào, năm thứ nhất, 2, 3, 4 không chấm bài thi của học trò, không biết học trò có nộp bài thi hay không, chỉ đến cuối năm thứ 5, trước khi tốt nghiệp, mới chấm bài thi các năm trước, rồi thông báo kỷ luật học trò.

Phải thu thuế đúng và đủ. Nhưng:

Nhà nước giàu mạnh không từ những khoản thu thuế nhờ những điều kiện áp đặt không công bằng. Xin thử đặt mình vào địa vị doanh nghiệp. 

N.N.C.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn