Canada yêu cầu Mỹ khoan ký thỏa thuận thương mại với TQ cho tới khi Bắc Kinh thả 2 người Canada

Tư liệu: Dân Canada kêu gọi TQ trả tự do cho Michael Spavor và Michael Kovrig tại phiên tòa xét tại ngoại hầu tra cho Giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu ở Vancouver, Canada, ngày 6/3/2019. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

Tư liệu: Dân Canada kêu gọi TQ trả tự do cho Michael Spavor và Michael Kovrig tại phiên tòa xét tại ngoại hầu tra cho Giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu ở Vancouver, Canada, ngày 6/3/2019. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

Số phận của 2 công dân Canada bị TQ bắt để trả đũa vụ bắt giữ Giám Đốc Tài chính Huawei vẫn bấp bênh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20/12 cho hay một cuộc điều tra vào hai người Canada bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái ‘về tội liên quan tới an ninh quốc gia’ đã kết thúc, và trường hợp này đã được chuyển sang bên công tố, theo Reuters.

Michael Spavor và Michael Kovrig bị câu lưu ở Trung Quốc không lâu sau khi chính quyền Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám Đốc Tài Chánh của tập đoàn Công nghệ Huawei ở Vancouver, theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Canada nói vụ bắt giữ hai công dân của họ là vô cớ, và từ đó tranh chấp ngoại giao kéo dài giữa hai nước.

Tư liệu - Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu rời nhà để ra hầu tòa ở Vancouver, British Columbia, Canada, ngày 30/9/2019.

Tư liệu - Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu rời nhà để ra hầu tòa ở Vancouver, British Columbia, Canada, ngày 30/9/2019.

“Ai gây rối trước thì nên chấm dứt nó,” ông Cảnh Sảng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. “Chúng tôi kêu gọi người Canada hãy tôn trọng lập trường và các quan tâm của chúng tôi, sửa sai lỗi lầm và lập tức trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, để bà trở về Trung Quốc một cách yên ổn.”

Hãng tin AP đưa tin hôm thứ Năm rằng Thủ Tướng Canada Justin Trudeau đã yêu cầu Hoa Kỳ khoan ký bất cứ thỏa thuận thương mại nào với Trung Quốc, cho tới khi nước này phóng thích hai công dân Canada.

Ông Michael Kovrig, một nhà cựu ngoại giao, và ông Michael Spavor, một doanh nhân bị bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái dường như trong một cố gắng của Bắc Kinh nhằm áp lực Canada trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, một Giám Đốc Huawei và cũng là ái nữ của người sáng lập tập đoàn Huawei.

Reuters dẫn lời ông Joseph Crook, người phát ngôn của Đại sứ Hoa Kỳ tại Ottawa, nói Washington quan tâm sâu sắc tới vụ bắt giữ hai công dân Canada này.

Ông Cảnh Sảng nói nỗ lực của Canada liên kết các vấn đề thương mại Mỹ-Trung với các vấn đề khác chắc chắn sẽ thất bại.

“Về hai công dân mà Canada cứ liên tục đòi, hai người đó bị tình nghi là có hoạt động phương hại tới an ninh quốc gia Trung Quốc”.

Ông Cảnh Sảng cho biết các cơ quan điều tra của Trung Quốc đã hoàn tất điều tra, và theo luật pháp, giao họ lại cho bên công tố, nơi trường hợp của họ sẽ được tái xét và truy tố.

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/5213689.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn