Cạn kiệt lượng dự trữ vũ khí thời Liên Xô

DefenseRomania

24/11/2025

Hnb Tran – Phuc Lai GB biên dịch 

Khả năng duy trì một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài của Nga ở Ukraine đang phải đối mặt với những câu hỏi mới khi hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy gần như toàn bộ các kho thiết giáp chiến lược của Nga ở Viễn Đông đang dần trống rỗng; xe bọc thép tại các kho xa xôi nhất của nước này đã cạn kiệt.

"Căn Cứ Lưu Trữ #7004", nằm ở Viễn Đông Nga, một kho dự trữ quan trọng của xe bọc thép MT-LB thời Liên Xô, giờ đây gần như trống rỗng, báo hiệu một cuộc khủng hoảng "đầu máy toa xe" nghiêm trọng đối với lực lượng Moscow.

Các phân tích của Tình báo Nguồn Mở (OSINT), gần đây được nhà phân tích #Jompy công bố trên mạng xã hội X và được xác minh bằng hình ảnh vệ tinh chụp tháng 11 năm 2025 – cho thấy một bức tranh ảm đạm về kho vũ khí gần Arsenyev, thuộc vùng Primorsky.

Nơi từng là một trong những kho xe bọc thép hạng nhẹ lớn nhất, chứa hàng trăm chiếc, giờ đây đã trở thành một bãi đỗ xe gần như hoang vắng.

Theo báo cáo, chỉ còn lại 3 xe MT-LB tại căn cứ. Tình trạng của chúng được mô tả là rất nghiêm trọng: bị hư hỏng nặng, chưa hoàn thiện và rất có thể không đủ điều kiện để sửa chữa hoặc sử dụng.

Cơ sở này nằm cách tiền tuyến ở Ukraine khoảng 7.000 km. Việc Moscow phải vận chuyển thiết bị qua một khoảng cách hậu cần xa như vậy càng làm nổi bật quy mô thiệt hại và nhu cầu cấp thiết phải thay thế xe bọc thép bị hư hại trong chiến đấu.

● "Kho dự trữ vũ khí vô hạn của Liên Xô" không phải là vô hạn

Xe MT-LB (Mnogotselevoy Tyagach Legky Bronirovanny) – được thiết kế vào những năm 1950 – như một xe bọc thép lội nước đa năng, đã trở nên phổ biến trong cuộc xung đột ở Ukraine. Mặc dù là một thiết bị lỗi thời, nhưng tính linh hoạt của nó khiến nó trở nên không thể thiếu trong việc vận chuyển quân đội, sơ tán thương binh và là nền tảng ứng biến cho nhiều hệ thống vũ khí hoặc máy bay không người lái.

Việc các kho dự trữ MT-LB biến mất khỏi các kho chiến lược cho thấy Nga đã cạn kiệt nguồn dự trữ "tiền tuyến" và đạt đến giới hạn dưới của khả năng lưu trữ. Các nhà phân tích Ukraine tại UNITED24 lưu ý rằng những chiếc xe không được đưa ra tiền tuyến có thể đã bị "xẻ thịt" để lấy phụ tùng thay thế hoặc được đưa đi nấu chảy, chỉ còn lại những thân xe không sử dụng được.

● Rút rỗng các kho thiết giáp chiến lược của Nga

Trường hợp của Kho Vũ Khí #7004 không phải là một sự bất thường, mà là triệu chứng của một vấn đề hậu cần lớn hơn nhiều. Hình ảnh vệ tinh được xác thực cho thấy một mô hình tương tự về sự cạn kiệt kho dự trữ quân sự của Nga tại một số địa điểm quan trọng.

Các kho ở khu vực Ussuriysk phản ánh một xu hướng tương tự, nơi hầu hết các xe bọc thép đã được đưa ra, chỉ còn lại những chiếc xe tải quân sự không bọc thép, không mang lại hiệu quả tương tự trên chiến trường.

Tình hình cũng tồi tệ không kém tại "Kho Vũ Khí #7033", một cơ sở quân sự trước đây được biết đến là nơi lưu trữ các hệ thống pháo tự hành và pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Theo phân tích của Jompy, hiện tại khu vực này dường như "bị bỏ hoang phần lớn", không còn dấu vết đáng kể nào của thiết bị hoạt động.

Đồng thời, tại căn cứ lưu trữ Shchuchi, dữ liệu cho thấy Nga đã cạn kiệt khoảng một nửa kho pháo kéo. Mặc dù tốc độ xuống cấp đã chậm hơn bốn lần so với mức đỉnh điểm đạt được vào năm 2022, nhưng điều này cho thấy Nga đang bắt buộc phải bảo tồn các nguồn lực còn lại thay vì ổn định các tồn kho dự trữ.

Dự kiến, "Căn Cứ #7020" (hiện chưa có hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao được cập nhật) – cũng sẽ cho thấy mức độ cạn kiệt tương tự khi dữ liệu được công bố.

● Những tác động chiến lược dài hạn

Việc cạn kiệt các nguồn dự trữ này có tác động sâu sắc đến khả năng tạo ra lực lượng chiến đấu cơ giới của Nga trong tương lai. Các tài liệu nội bộ từ Uralvagonzavod, trước đây được Frontelligence Insight trích dẫn, cho thấy Nga có kế hoạch hiện đại hóa 828 xe tăng T-72 (lên chuẩn T-72B3M) vào năm 2036, với phần lớn công việc được lên kế hoạch chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến năm 2029.

Khoảng thời gian này, kết hợp với việc dọn sạch các kho hiện tại, cho thấy một khoảng trống năng lực tiềm tàng trong hai năm tới. Việc các xe còn lại trong kho được mô tả là "bị hư hỏng nặng" hoặc "bị tháo dỡ" cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Nga không còn khả năng tiếp cận các kho dự trữ dễ dàng được tân trang, buộc họ phải đầu tư đáng kể nguồn lực vào việc phục hồi các xác xe, một quá trình chậm chạp và tốn kém.

Tóm lại, những hình ảnh từ tháng 11 năm 2025 xác nhận rằng "nguồn dự trữ vô hạn của Liên Xô" là một HUYỀN THOẠI ĐANG SỤP ĐỔ. Và Nga duy trì nhịp độ hoạt động của mình bằng cách tiêu thụ một nguồn vốn quân sự đang nhanh chóng tiến gần đến con số không.

H.T. - P.L.

Nguồn: FB Phuc Lai GB

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn