Đóng dấu “Mật” để “che dấu thông tin sai phạm”

BBC News Tiếng Việt 

"Có trường hợp cơ quan, tổ chức đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký, để tránh bị chất vấn, tránh phải giải trình hoặc thậm chí để che giấu thông tin sai phạm”.

Đây là lời của Đại biểu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy tại nghị trường Quốc hội vào ngày 7/11 khi thảo luận về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). 

Bà Thủy cho rằng việc quản lý số tài liệu, văn bản mật còn đó những bất cập. 

"Không cơ quan nào có thể trả lời chính xác, bởi số lượng quá lớn, phân tán và không ít trong đó bị mật hóa vượt yêu cầu thực tế", bà nói, cho rằng tình trạng này đang làm méo mó nguyên tắc minh bạch, gây lãng phí trong quản trị công và hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Theo bà Thủy, một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là quy định chưa rõ ràng về thế nào là tài liệu mật, thiếu chế tài xử lý hành vi lạm dụng đóng dấu mật… 

Tương tự, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng đề nghị quy định rõ ràng, cụ thể hơn để tránh tình trạng lạm dụng đóng dấu mật, dẫn đến việc che giấu thông tin hoặc đưa những nội dung không thuộc phạm vi bí mật nhà nước vào danh mục bảo vệ. 

"Có thể không phải tài liệu mật, nhưng vì sợ bị phát hiện điều gì đó mà người ta đóng dấu mật", ông nêu.

Theo luật hiện tại, rất nhiều dạng thông tin thuộc dạng “bí mật nhà nước”. 

Về mặt chính trị, “chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội, đối ngoại” là bí mật nhà nước. “Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước” cũng thuộc dạng này. 

“Thông tin về thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” cũng thuộc dạng bí mật nhà nước. 

Trên phương diện kinh tế, “chiến lược, kế hoạch đầu tư và dự trữ quốc gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu thầu phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia” là một trong số những nội dung được coi là bí mật nhà nước. 

Theo Bộ luật Hình sự, tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” có ba khung hình, với mức án dao động phạt từ 2 năm tới 15 năm tù. Tội “vô ý làm lộ bí mật nhà nước” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù (dao động từ 6 tháng đến 7 năm).

 

Nguồn: FB BBC News Tiếng Việt

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn