Nói bằng số

Mai Quốc Ấn 

Mong muốn có kỳ lân bắt đầu từ việc quỹ khoa học công nghệ của TP.HCM nói riêng và quốc gia nói chung cần chi đúng chỗ

Chứ không phải là khẩu hiệu và những chương trình tuyên truyền rất hay,  còn quyền lợi khoa học công nghệ thì tìm trên… tivi.

Giá trị trên 1 tỷ USD là tiêu chí cốt lõi để định danh một kỳ lân start-up và cần ít nhất 10 năm để thực hiện điều đó.

TS Vũ Việt Anh – Chủ tịch Học viện Thành Công, Trưởng Cộng đồng Công nghệ Marketing Techfest Việt Nam cho biết trong 10 năm qua có 4.000 start-up nhưng chỉ có 4 kỳ lân. Nghĩa là t lệ thành công thành kỳ lân là 1/1.000 trên tổng số start-up và là t lệ 0,000042% trên tổng số 940.000 doanh nghiệp cả nước.

TP.HCM có 345.000 doanh nghiệp và có khoảng 2.000 start-up, với tỷ lệ giả sử ước định như cách tính trên thì sẽ có 2 doanh nghiệp kỳ lân, chiếm 1% số start-up và là 0,000005% trên tổng số doanh nghiệp TP.HCM.

Nếu 10 năm qua ghi nhận có 4.000 start-up thì chỉ có chừng 700 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Làm doanh nghiệp khoa học công nghệ khó hơn làm start-up nhiều vì nền tảng của doanh nghiệp khoa học công nghệ chính là sáng chế. Ở cấp độ sáng chế thì câu chuyện kinh doanh có thể bước ra ngoài thế giới chứ không chỉ trong nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM dành tới 4,16% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ, riêng năm 2026 hơn 12.700 tỷ đồng và đề nghị UBND TP trong tháng 2-2026 phải phân bổ xong nguồn quỹ này. Lưu ý là TP.HCM chỉ có 143 doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Nguồn Quỹ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) TP.HCM năm 2025 với mục tiêu chi 5.400 tỷ đồng/năm cho khoa học công nghệ. Lại lần nữa lưu ý là TP.HCM chỉ có 143 doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Trên đây là vấn đề thuần túy về số liệu và Bí thư Trần Lưu Quang có thể hỏi thử xem 143 doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn TP.HCM thực sự nhận được nguồn quỹ nói trên là bao nhiêu vào năm 2025 để tránh việc nó “chảy đi đâu đó” và năm 2026 này!

Ở một góc độ khác, người có sáng chế thay đổi nhiều mặt của thế giới như Tesla hoàn toàn có thể cả đời nghèo túng (đúng thế thật). Vì khi đầu óc tập trung vào việc ra được sáng chế đỉnh cao thì làm sao còn đầu óc để kinh doanh… Những ví dụ như Tesla đã diễn ra rất nhiều song đó là thời đại mà người ta còn đi xe ngựa và viết thư tay. 

Ở thời điểm hiện tại, còn để những nhà sáng chế nước mình thành “Tesla Việt Nam” – nghĩa là nghèo, vì sự “thiếu thốn” của tư duy chính sách và sự “nghèo đói” của tư duy kinh doanh, mới thực sự là bị kịch của đất nước.

Mong muốn có kỳ lân bắt đầu từ việc quỹ khoa học công nghệ của TP.HCM nói riêng và quốc gia nói chung cần chi đúng chỗ. 

Chứ không phải là khẩu hiệu và những chương trình tuyên truyền rất hay,  còn quyền lợi khoa học công nghệ thì tìm trên… tivi.

M.Q.A.

Nguồn: FB Quốc Ấn Mai

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn