Chấn động toàn cầu đến từ Tokyo

Quốc Anh 

Không phải canh bạc – Đó là điều tất yếu đến từ một đất nước vĩ đại.

A person in a suit standing next to a person in front of flags

AI-generated content may be incorrect.

Ngày 19/1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 8/2, nhằm tìm kiếm sự ủy nhiệm mạnh mẽ hơn để thúc đẩy chương trình nghị sự đầy tham vọng.

“Liệu Sanae Takaichi có đủ tư cách làm Thủ tướng hay không? Tôi muốn để người dân – chủ thể tối cao của đất nước – trực tiếp đưa ra phán quyết”, bà nói tại cuộc họp báo, nhằm khẳng định bà không phải là một thủ tướng do đảng cử ra, đây là sự lựa chọn của người dân Nhật Bản.

Sự tự tin của bà Sanae Takaichi không phải là một canh bạc của một chính sách cá nhân hay đảng phái, đó là xu thế về sự thay đổi chính sách một cách toàn diện trong một thế giới bất ổn khiến Nhật Bản có nguy cơ không những mất vị trí một nền kinh tế phát triển hàng đầu mà cả những những giá trị truyền thống.

Kết quả bầu cử với chiến thắng vang dội, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà giành được 316 ghế cần thiết để chiếm đa số tại hạ viện.

Lần đầu tiên sau Thế chiến Hai mới có một đảng nắm được quyền lực tuyệt đối trong quốc hội Nhật Bản, điều này cho phép đảng LDP có thể quyết định những chính sách, thậm chí sửa đổi Hiến pháp mà không bị cản trở.

Chiến thắng của LDP – Cán cân thế giới sẽ thay đổi 

Sau chiến thắng của Donald Trump tại Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2024, nay đến chiến thắng của bà Sanae Takaichi – có thế nói đó là sự tái hợp “song kiếm hợp bích” của hai quốc gia này với những chính sách cực hữu tương đồng trong cách thể hiện, cùng những mục tiêu hướng đến sẽ làm cán cân trong quan hệ đa cực sẽ thay đổi thành một cực, trong đó Mỹ và Nhật Bản sẽ định hình lại trật tự thế giới mới.

“Nhật Bản là trên hết!” 

Tuy bà Sanae Takaichi không có khẩu hiệu MAGA như Donald Trump, nhưng xem những chính sách của nữ thủ tướng này sẽ thấy nó chẳng khác gì những chính sách của Donald Trump.

Các quan điểm chính trị của bà Takaichi được mô tả là bảo thủ hoặc cực kỳ bảo thủ. 

Chính sách đối nội của bà bao gồm ủng hộ việc chính phủ tích cực chi tiêu và tiếp tục đường lối kinh tế Abenomics.

Bà Takaichi được mô tả là người có quan điểm bảo thủ cứng rắn và dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản, bà xem cựu Thủ tướng Anh – Margaret Thatcher là hình mẫu và là người có ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin chính trị cá nhân của mình.

Giống như Thatcher, bà cũng được mệnh danh là "Người đàn bà Thép".

Giống như các ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP năm 2025, bà Takaichi được cho là có "lập trường cứng rắn" về vấn đề nhập cư. 

Tờ The New York Times nhận định rằng trong chiến dịch tranh cử, "bà đã tận dụng làn sóng tâm lý chống người nhập cư". Cụ thể, bà được mô tả là muốn "siết chặt các hạn chế nhập cư" và đã sử dụng "luận điệu chống nhập cư" trong chiến dịch của mình. 

Trong chiến dịch, bà kêu gọi "trấn áp mạnh mẽ" hoạt động di cư bất hợp pháp và nhấn mạnh rằng "người nước ngoài phải tuân thủ nghiêm ngặt" luật pháp Nhật Bản, đồng thời tuyên bố rằng những người ở quá hạn thị thực (visa) hoặc trốn tránh pháp luật cần bị xử lý nghiêm khắc như công dân Nhật Bản. 

Bà đề xuất xem xét lại các chính sách từ gốc rễ, nhằm mục tiêu thiết lập "sự chung sống trật tự" giữa công dân Nhật Bản và người nhập cư, dựa trên "sự tôn trọng lẫn nhau" trong cộng đồng.

Bà Takaichi ủng hộ việc ban hành "Đạo luật An ninh Kinh tế Toàn diện". Đạo luật này sẽ thiết lập các quy định pháp luật và tổ chức nhằm ngăn chặn sinh viên và kỹ sư nước ngoài (đến từ các quốc gia như Trung Quốc) mang công nghệ của Nhật Bản về nước họ để phục vụ cho các mục đích quân sự.

Bà Takaichi ủng hộ việc sửa đổi Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản để bổ sung nội dung đề cập đến Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF). 

Vào năm 2021, bà chủ trương sửa đổi hiến pháp để biến Lực lượng Phòng vệ thành một "Quân đội Quốc gia", đồng thời tăng chi tiêu quốc phòng để thúc đẩy việc mua sắm các thiết bị tiên tiến cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển. 

Bà tuyên bố rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, "điều quan trọng là phải vô hiệu hóa các căn cứ của đối phương trước tiên".

Bà đã đề xuất thông qua luật chống gián điệp, một điều cũng được các đảng đối lập như Đảng Dân chủ vì Nhân dân ủng hộ. Bà cũng ủng hộ việc thành lập một cơ quan tình báo quốc gia. 

Bà Takaichi đã chỉ trích các hoạt động kinh tế của Trung Quốc như hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, và đã lên tiếng ủng hộ việc giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. 

Bà đã lập luận ủng hộ việc triển khai tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ tại Nhật Bản, và yêu cầu gỡ bỏ các phao biển do Trung Quốc đặt ở vùng biển mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền, vốn là một phần của tranh chấp quần đảo Senkaku. 

Vào tháng 4 năm 2025, bà đã đến thăm Đài Loan và gặp gỡ Tổng thống Lại Thanh Đức. 

Bà đã lặp lại tuyên bố của ông Shinzo Abe rằng "tình huống khẩn cấp của Đài Loan cũng là tình huống khẩn cấp của Nhật Bản".

Trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do năm 2021 (cuộc bầu cử mà bà về thứ ba), lập trường của bà về Trung Quốc được xem là "diều hâu" (cứng rắn) nhất trong số các ứng cử viên.

Về chính sách hạt nhân, bà Takaichi cho rằng việc Nhật Bản vừa dựa vào "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ, vừa tuân thủ "Ba Nguyên tắc Phi hạt nhân" là mâu thuẫn. 

Bà đã lập luận về việc phải xem xét cho phép vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Nhật Bản (cả trên bộ và trên biển) trong các tình huống khẩn cấp.

Q.A.

Nguồn: FB Anh Quoc

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn