Con ngáo ộp Nga

Lê Diễn Đức 

Một giáo sư an ninh người Đức, Tim Stuchtey, Giám đốc Viện Xã hội & An ninh Brandenburg – đưa ra một kết luận rất quan trọng về cuộc chiến Ukraine: Ông nói Nga không phải một cỗ máy quân sự “không thể đánh bại”.

Ukraine chứng minh rằng Nga có thể bị chặn đứng nếu có ý chí chính trị, tổ chức tốt và được trang bị đúng mức.

A person holding a flag

AI-generated content may be incorrect.

Và điều đáng nói ở đấy là chính người của nước Đức, dân tộc từng lớn lên trong nỗi sợ Hồng quân Liên Xô, nói lên điều này.

Tim Stuchtey gọi luận điệu “phi phát xít hóa” chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền nội địa, vừa vô lý vừa phi nghĩa. Theo ông, đó chỉ là câu chuyện để Kremlin giải thích cho dân Nga vì sao phải hy sinh nhiều sinh mạng; vì sao kinh tế kiệt quệ; vì sao phải chịu trừng phạt...

Ngay cả chế độ độc tài cũng cần một câu chuyện để dân nuốt trôi chiến tranh.

Chuyên gia này thừa nhận chính ông cũng từng tin rằng Nga thừa hưởng sức mạnh khổng lồ của Hồng quân Liên Xô. Nhưng chiến trường Ukraine cho thấy quân đội Nga yếu ở 3 điểm cốt lõi: lãnh đạo kém; tổ chức yếu và tinh thần chiến đấu thấp.

Trong khi đó, Ukraine tự tổ chức lại cực nhanh; chuyển sang phòng thủ có hệ thống; không chỉ chặn đứng Nga mà còn phản công ở nhiều nơi và điều này đã và đang diễn ra dù Ukraine ít quân hơn, ít vũ khí hơn, ít tài nguyên hơn.

Tim Stuchtey nhấn mạnh một điều khiến nhiều người Đức phải suy nghĩ lại: Châu Âu cộng lại mạnh hơn Nga rất nhiều về kinh tế, công nghệ, và tổng nguồn lực.

Ukraine đã trở thành bằng chứng sống cho thấy Nga không phải “gã khổng lồ bất khả chiến bại” mà là một đối thủ có thể bị răn đe nếu phương Tây thực sự muốn.

Nói cách khác vấn đề của châu Âu không phải thiếu sức mạnh mà là thiếu quyết tâm sử dụng sức mạnh đó.

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc chiền này là Ukraine đã phá vỡ một huyền thoại tồn tại từ thời Liên Xô, huyền thoại: “đụng với Nga chỉ thất bại trở lên”. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, “Nga có thể bị chặn nếu bị đối đầu bằng sức mạnh thực sự”.

Ukraine đã làm điều mà nhiều nước NATO từng chỉ dám nghĩ tới trong lý thuyết, đó là chống lại quân đội Nga và không sụp đổ.

Ukraine không chỉ chiến đấu cho lãnh thổ của mình. Họ đang chứng minh cho cả châu Âu một điều: Sức mạnh của Nga lớn trong tuyên truyền nhưng hữu hạn trên chiến trường.

Và nếu các nước dân chủ thực sự phối hợp, hoàn toàn có thể chặn đứng tham vọng bành trướng của “đế chế” Putin.

Cuộc chiến Ukraina hiện nay cũng tương tự như cuộc chiến Afghanistan nơi Liên Xô “vĩ đại” tiến hành xâm lược ủng hộ chế độ thân Liên Xô chống lại lực lượng Hồi giáo Mujahideen và bị sa lầy suốt 10 năm (1979 - 1989). 

Cuộc chiến kết thúc khi Liên Xô rút quân vào năm 1989 sau khi không thể bình định được quốc gia này, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và vị thế của Liên Xô trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh và thường được nhắc đến như là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991.

L.D.Đ.

Nguồn: FB Lê Diễn Đức

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn