Cuộc khủng hoảng nhiên liệu của Nga lan rộng sau các cuộc tấn công của Ukraine

Du Phan tổng hợp, biên dịch theo Reuters

MOSCOW, ngày 23 tháng 9 (Reuters) – Nga đang chứng kiến ​​tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu nhất định do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm giảm hoạt động của nhà máy lọc dầu và chi phí vay cao khiến các trạm xăng tư nhân không đủ khả năng dự trữ nhiên liệu, theo các thương nhân và nhà bán lẻ.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu và nhà ga xuất khẩu để giảm doanh thu xuất khẩu của Moscow, gây ra sự bất bình trong nước và thúc đẩy Điện Kremlin đàm phán hòa bình.

Các cuộc tấn công đã làm giảm sản lượng lọc dầu của Nga gần một phần năm vào một số ngày nhất định và cắt giảm lượng xuất khẩu từ các cảng chính, đẩy Moscow đến gần việc giảm sản lượng dầu.

Nga có lượng dầu diesel dư thừa lớn nhưng sản lượng xăng lại đáp ứng được nhu cầu trong nước, nghĩa là việc giảm sản lượng lọc dầu có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt.

Không có hàng dài người xếp hàng tại các trạm bơm xăng, nhưng một số loại xăng phổ biến như Ai 92 và Ai 95 thường không có.

Viễn Đông và Crimea của Nga là những vùng lãnh thổ đầu tiên gặp phải tình trạng thiếu xăng vào tháng 8.

Theo các nguồn tin, những vấn đề tương tự cũng đã xuất hiện ở khu vực sông Volga cũng như ở miền Nam và miền Trung nước Nga. Reuters đã phỏng vấn năm thương nhân và nhà bán lẻ trên thị trường nhiên liệu Nga, những người yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.

Gleb Nikitin, Thống đốc vùng Nizhni Novgorod của Volga, phát biểu trên kênh Telegram vào thứ Hai rằng tình trạng gián đoạn "tạm thời" tại các trạm bơm có liên quan đến chuỗi cung ứng trong khu vực rộng lớn hơn.

"Mọi thứ sẽ trở lại bình thường trong những ngày tới", ông nói.

Các nguồn tin cho biết vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với các trạm xăng tư nhân không phải là một phần của các công ty dầu khí tích hợp theo chiều dọc và không nhận đủ nhiên liệu do cắt giảm sản lượng lọc dầu và đang gặp khó khăn trong việc dự trữ xăng do lãi suất cao tới 17%.

Các nguồn tin cho biết các trạm xăng do các công ty dầu khí lớn sở hữu nhìn chung vẫn hoạt động bình thường.

Tỷ lệ các trạm xăng độc lập ở Nga chiếm khoảng 40% về khối lượng.

"Người quản lý quyết định tạm thời đóng cửa trạm xăng vì hết xăng", một nhân viên tại một trạm xăng ở phía tây vùng Belgorod cho biết.

"Trạm xăng ở làng bên cạnh cũng đóng cửa, những trạm khác cũng hết xăng", bà nói.

Nền kinh tế Nga cho đến nay đã chịu được hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây nhưng hiện đang chậm lại.

Tình trạng phá sản và đóng cửa đang gia tăng trong các ngành công nghiệp như ngành than, và xuất khẩu đang giảm.

Ô tô xếp hàng mua nhiên liệu tại một trạm xăng ở Vladivostok, Nga ngày 22 tháng 8 năm 2025. REUTERS/Tatiana Meel/Ảnh lưu trữ

*

Máy bay không người lái của Ukraine lại tấn công khu phức hợp hóa dầu lớn của Nga

MOSCOW, ngày 24 tháng 9 (Reuters) – Khu liên hợp hóa dầu Salavat, một trong những khu liên hợp lớn nhất của Nga nằm ở vùng Bashkortostan, đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, thống đốc địa phương cho biết hôm thứ Tư qua kênh Telegram của mình, đây là vụ tấn công thứ hai như vậy trong vòng chưa đầy một tuần.

"Gazprom Neftekhim Salavat lại bị tấn công bằng máy bay không người lái khủng bố. Chúng tôi đang đánh giá mức độ thiệt hại. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và các biện pháp chữa cháy đang được tiến hành", Radiy Khabirov cho biết.

Tuy vậy, các nhà đầu tư đã mua vào sau khi một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ phán quyết công ty năng lượng có thể tiếp tục công việc trên dự án Revolution Wind gần như đã hoàn thành.

Các máy bay không người lái cũng tấn công vào cùng một khu phức hợp, do tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom (GAZP.MM) kiểm soát, tuần trước.

Trong những tuần qua, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dầu khí rộng lớn của Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu và đường ống xuất khẩu, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow đang bị đình trệ.

Theo các thương nhân và nhà bán lẻ, Nga đang chứng kiến ​​tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu nhất định do các cuộc tấn công đã làm giảm hoạt động của nhà máy lọc dầu và do chi phí vay cao khiến các trạm xăng tư nhân không đủ khả năng dự trữ nhiên liệu.

Đầu tháng này, máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Ufa, thủ phủ của vùng Bashkortostan, cách biên giới Ukraine khoảng 1.400 km (870 dặm).

Khu liên hợp hóa dầu Salavat sản xuất xăng, dầu diesel, dầu hỏa và các sản phẩm dầu mỏ khác cũng như khí hóa lỏng, butyl, polyethylene, polystyrene và ammoniac.

Một góc nhìn từ nhà máy hóa dầu của công ty Gazprom Neftekhim Salavat tại Salavat, Cộng hòa Bashkortostan, Nga, ngày 23 tháng 8 năm 2018. REUTERS/Maxim Nazarov/Ảnh lưu trữ.


Nguồn bản dịchFB Du Phan

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn