Chất vấn Thủ tướng Phạm Minh Chính

Hong Thai Hoang

Về sai lầm nghiêm trọng trong câu nói “Cán bộ phải giúp dân, đừng hành dân”

Thưa Thủ tướng,

phát biểu của ông nghe có vẻ nhân văn,

nhưng lại mắc một sai lầm nghiêm trọng về bản chất của nhà nước pháp quyền.

Cán bộ không phải “giúp” dân.

Cán bộ có NGHĨA VỤ phục vụ dân.

Giữa “giúp” và “phục vụ” là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau:

- Giúp là tùy hứng, tùy thiện chí. Làm thì tốt, không làm cũng chẳng sao.

- Phục vụ là nghĩa vụ pháp lý. Không làm là vi phạm. Không làm phải chịu trách nhiệm.

Khi Thủ tướng nói “giúp dân”, ông đã vô tình biến nghĩa vụ thành ơn huệ, khiến người dân trở thành kẻ cần xin xỏ, còn cán bộ trở thành người ban phát lòng tốt.

Nhưng trong một Nhà nước pháp quyền, vai trò hoàn toàn ngược lại:

- Người dân là chủ.

- Cán bộ là công bộc – người làm thuê bằng tiền thuế của dân.

- Mối quan hệ không phải là “ơn – nghĩa”, mà là trách nhiệm – pháp luật.

Thưa Thủ tướng,

Khi cán bộ hành dân, đó không phải lỗi đạo đức — mà là hành vi vi phạm pháp luật

Hành dân không phải “sai sót”.

Không phải “thiếu tinh thần phục vụ”.

Không phải “cần rút kinh nghiệm”.

Hành dân là:

- Vi phạm Luật Cán bộ, công chức

- Vi phạm nghĩa vụ phục vụ nhân dân

- Vi phạm quy tắc nghề nghiệp

- Có thể bị xử lý hành chính

- Có thể bị truy cứu hình sự theo Điều 360 Bộ luật Hình sự:

“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Vậy nên, thưa Thủ tướng,

Vấn đề không phải là “đừng hành dân”.

Vấn đề là: hành dân là tội – và phải bị xử lý bằng pháp luật.

1. Khi một cán bộ hành dân, trách nhiệm pháp lý của người đó là gì?

2. Khi cơ quan hành chính gây thiệt hại cho dân, người dân có quyền khởi kiện không?

3. Chính phủ có cơ chế nào để:

- xử lý hành dân,

- bồi thường thiệt hại,

- bảo vệ người dân khỏi lạm quyền?

4. Vì sao đến năm 2024, vẫn còn tình trạng “xin – cho”, “lót tay”, “chạy giấy tờ” — điều mà bất kỳ Nhà nước pháp quyền nào cũng phải loại bỏ?

5. Bao giờ Chính phủ chuyển từ “giúp” sang phục vụ,

từ “khuyên” sang chịu trách nhiệm,

từ “rút kinh nghiệm” sang cơ chế pháp lý rõ ràng?

Một Chính phủ mạnh không nằm ở lời hứa,

mà ở việc thừa nhận đúng bản chất của quyền lực:

Cán bộ không giúp dân.

Cán bộ phục vụ dân.

Và nếu cán bộ hành dân — đó là VI PHẠM PHÁP LUẬT.

Mong Thủ tướng điều chỉnh phát ngôn cho đúng chuẩn mực quản trị quốc gia.

H.T.H.

Nguồn: FB Hong Thai Hoang

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn