Xin mời đọc và suy ngẫm

Dương Danh Dy

image Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh của Việt Nam và cũng nhân dịp mấy chục ngàn thanh niên hai nước Việt Trung vừa kết thúc cuộc gặp mặt thân thiết tại Quảng Tây và cũng nhân dịp Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Nguyễn Chí Vịnh vừa thăm Trung Quốc…, mấy mạng truyền thông chính thức của Trung Quốc đã trực tiếp nói ra hoặc mượn mồm báo giới thiên hạ – một thủ đoạn quen dùng khi họ thấy chưa tiện hoặc chưa muốn tự mình nói, một số lời như sau.

Xin bạn đọc Việt Nam trong ngoài nước cùng đọc và suy ngẫm, đặc biệt mong các nhà lãnh đạo các cấp, đương chức hay đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe hãy bớt chút thì giờ liếc mắt thưởng thức

- Mạng Trung Quân (milchina.com) ngày 31/8/2010 có bài viết với tiêu đề: “Việt Nam giống như đứa trẻ phạm sai lầm, bảo đảm với Trung Quốc từ nay trở đi không mắc sai lầm nữa”.

Sau khi nhắc lại sự việc hàng không mẫu hạm Mỹ Washington đi vào vùng biển Việt Nam nhưng đã bịa thêm là “cùng phía quân đội Việt Nam cử hành một lần diễn tập quân sự”… mạng này đã viết như cảnh cáo “ thiên đường rất xa, Trung Quốc rất gần” và nhắc lại lời Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trả lời báo chí trong chuyến thăm Trung Quốc: “Việt Nam không bao giờ trở thành đồng minh quân sự với Mỹ. Việt Nam cũng không làm “quan hệ tam giác”. Việt Nam lạc quan về sự phát triển của Trung Quốc”.

- Mạng Tân Hoa (china.com) ngày 2/9/2010 (đúng ngày Quốc khánh của Việt Nam), đăng lại bài “Yêu ghét đan xen: ấn tượng về Trung Quốc của người Việt Nam đương đại” của tờ Quốc tế tiên khu đạo báo. Đây là một bài viết khá dài (tới hơn 4 trang khổ A4 chữ Trung Quốc) xin giới thiệu tóm tắt những đề mục và ý chính:

Quan phương thì thực dụng, dân gian tương đối phức tạp

Tâm tư chống Trung Quốc “lúc căng lúc dịu”

Có tâm tư không yên tâm (với Trung Quốc) nhưng lại không thể không dựa vào.

Nhân dân hai nước cần trực tiếp tiếp xúc nhiều hơn nữa.

Bài báo thừa nhận “dưới sự giáo dục khác nhau, đã tạo nên những cảm thụ và lập trường khác nhau của các thế hệ trẻ hai bên… Xem ra cuộc chiến tranh Trung Việt cuối những năm 70 của thế kỷ trước đã để lại một ký ức rất sâu sắc đối với một số người Việt Nam, rất nhiều vấn đề lịch sử để lại nếu không được hóa giải hợp lý thì khó mà đoán trước được rằng đến lúc nào đó sẽ tạo thành những dây cháy chậm cho nhân tố an ninh”… Loại tổ chức như “Trung Việt thanh niên liên hoan” bên ngoài thể hiện tốt với Trung Quốc, nhưng trong “nội bộ cũng có ý kiến bất đồng, mà Chính phủ Việt Nam lại không thể hoàn toàn khống chế được tiếng nói của lực lượng dân gian”; “…dù người lãnh đạo hai nước luôn nhấn mạnh qua lại hữu hảo nhưng do nguyên nhân lịch sử và các vấn đề như tranh chấp lãnh thổ, một số người Việt Nam luôn hiềm khích với Trung Quốc”; hiện nay “trong nội bộ tầng lớp lãnh đạo cấp cao Việt Nam tồn tại hai phái rõ rệt: phái thân Trung Quốc và phái thân Mỹ (phương Tây), cho dù phái thân Trung Quốc trước mắt chiếm ưu thế…” trên thực tế “Chính phủ Việt Nam rất khó có thể hoàn toàn khống chế được tâm tư chống Trung Quốc trong dân chúng” vì nhiều việc như trên cũng như việc các công ty Trung Quốc thắng thầu tại Việt Nam chỉ dùng công nhân Trung Quốc, và nguyên vật liệu Trung Quốc, Trung Quốc thi công chậm hai nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và Hải Phòng…

D. D. D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn