Kế hoạch xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân Nhật sang VN bị phản đối

(Nguồn: DPA, Press TV)

clip_image002

Hình: AP

Các tổ chức dân sự và các tổ chức phi chính phủ kêu gọi chính phủ Nhật Bản hủy bỏ chính sách phát triển xuất khẩu kỹ thuật điện hạt nhân ra nước ngoài vì mô hình một thế giới không còn sử dụng điện hạt nhân

Hãng thông tấn Đức DPA và bản tin của Press TV ngày 1/12 cho biết giới chỉ trích ở Nhật Bản mạnh mẽ phản đối việc chính phủ Tokyo cho phép các công ty xuất khẩu thiết bị và kỹ thuật hạt nhân sang các nước khác, trong đó có Việt Nam, trước tai nạn nguyên tử tệ hại nhất của nước này từ trước tới nay.

Những người phản đối cho rằng chính phủ Nhật Bản đang quyết định vội vã dưới áp lực gia tăng từ nước ngoài và từ các tập đoàn giữa bối cảnh hoạt động kinh doanh của các công ty nội địa đang gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-Daichi sau thiên tai hồi tháng 3.

Trong một thông cáo, các tổ chức dân sự và các tổ chức phi chính phủ tại Nhật Bản kêu gọi Tokyo lập tức hủy bỏ chính sách phát triển xuất khẩu kỹ thuật điện hạt nhân ra nước ngoài vì mô hình một thế giới không còn sử dụng điện hạt nhân.

Theo dự kiến, các thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Nhật Bản với Jordan, Nga, Nam Triều Tiên, và Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực trong tháng giữa lúc các cuộc tranh cãi về các thỏa thuận này đang diễn ra tại  quốc hội Nhật.

Theo tin Kyodo, có phần chắc các thỏa thuận này sẽ được Hạ viện Nhật Bản thông qua vào thứ Sáu tới đây.

Nguồn: voanews.com

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn