Nghĩa vụ nộp đủ - quyền lợi đi xin!

Mai Bá Kiếm

Có thể là hình ảnh về văn bảnĐến 7/6/2021, TPHCM đóng góp vào quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 hơn 2.190 tỷ đồng so với cả nước là hơn 3.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 62,6%.

Trưa ngày 15/6/2021, cả nước có 118 ca mắc Covid-19 mới, trong đó TPHCM có 29 người, vượt qua Bắc Ninh (15 người) lên hạng nhì, sau Băc Giang (69 người) còn Hà Nội chỉ có 1 người. Thiếu “công cụ hỗ trợ”, TPHCM làm tờ trình xin Thủ tướng được chủ động tìm nguồn vaccine…

Để tăng tính van nài, Người Lao Động đặt tựa có chữ “Tha thiết xin Thủ tướng”, sau đó có ai đó bị “chạm nọc”, NLĐ đục bỏ trạng từ “tha thiết”.

Hóa ra, họ vẫn còn “dây thần kinh măc cỡ”, nhưng vấn đề ở đây là TPHCM không xin tiền, chỉ “xin cơ chế” thôi! Mà “cơ chế” này không phải “được tự chủ về bán đất công sản không thông qua đấu giá”, đây là xin tự chủ để doanh nghiệp TPHCM nhập vaccine tiêm cho công nhân của họ.

Có thể “cơ chế nhập vaccine” nếu cho TPHCM là xẻ bớt “cái bánh độc quyền” của Bộ Y tế, nên NLĐ cài thêm chữ “tha thiết” cho hợp ngữ cảnh mà gây nhột?

TP HCM có trên 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên; số người lao động làm tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong các KCN, KCX trên 1,6 triệu người.

Nhưng đến nay, chỉ có 10.179 người tiêm đủ 2 mũi thuộc giới y tê và CBNV tham gia phòng chống dịch. Tuy đã tiêm 2 mũi vẫn có 52 nhân viên BV Nhiệt Đới bị lây nhiễm.

Nếu 1,6 triệu công nhân của TPHCM chờ đến Tết Congo mới được tiêm, mà ổ dịch xảy ra trong KCN, KCX thì Que Será, Será? Kinh nghiệm sau khi dịch xảy ra trong KCN Bắc Giang, Bắc Ninh, Bộ Y tế mới ưu tiên tiêm cho 40.000 công nhân ở 2 tỉnh này thì đã quá muộn!

M.B.K.

Nguồn: FB Ba Kiem Mai

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn