Khi doanh nhân tháo chạy: Thông minh hay trộm cắp?

Giang Công Thế

9.400 tỷ trái phiếu đổ về 3 công ty liên quan tới Tân Hoàng Minh

Như vậy, 3 doanh nghiệp này đã phát hành hơn 9.400 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2021. Tuy nhiên, cả 3 bản công bố thông tin của Sun Valley, Bách Hưng Vương và Wealth Power không cung cấp các thông tin cơ bản của đợt phát hành trái phiếu như lãi suất, mục đích huy động, trái chủ, các đơn vị tham gia thu xếp, tài sản đảm bảo (nếu có).

Theo VMBA, những doanh nghiệp này đều có mối liên hệ mật thiết với tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh trúng thầu khu đất Thủ Thiêm với mức giá kỷ lục 2,4 tỷ đồng/m2.

Bán cổ phiếu “chui”: Chịu phạt ít tiền để lời trăm, nghìn tỷ?

Nếu áp theo khung tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Với số lượng cổ phiếu FLC được giao dịch vừa qua, nhiều khả năng ông Trịnh Văn Quyết sẽ bị phạt ở khung tối đa là 1,5 tỷ đồng. Con số này đem so với 1,6 nghìn tỷ lợi nhuận thu được thì quá bèo bọt.

Bỏ ra 1$ mua một đồng Bitcoin và năm sau lên giá 20$, ai chả ham.

Cổ phiếu cũng vậy. Ví dụ anh A có 1tr, nắm giữ số 1000 cổ phiếu ban đầu của công ty VietA với giá 1000đ, kêu gọi dân đầu tư thông qua mua cổ phiếu.

Với những chiêu trò của anh A như mua bán máy bay, đầu tư BĐS, VIP thăm tới tấp, báo chí bơm và chiến dịch PR rầm rộ, giá cổ phiếu tăng đột ngột lên 20.000đ, tay chủ A bán phắt đi 1000 cổ phiếu kiếm 20tr, một lãi 20 và chuồn sang nước khác, thử hỏi đây là gì?

Làm ăn giỏi, yêu nước, làm giầu chính đáng, doanh nhân quốc tế, hay ăn cắp, ăn cướp, lừa đảo và tội phạm?

Giáo sư Jeffrey Sachs, tác giả cuốn "The Price of Civilization – Cái giá của văn minh", được tờ Time thừa nhận là một trong 100 người ảnh hưởng tới thế giới hai năm 2004 và 2005, từng kiến giải tại sao nước Mỹ có nhiều vấn đề.

Ông cho rằng, xã hội đồng cảm phải như phái Thiền sư của Á Đông, như Aristotle và Bụt đi trên đường và trải đức, phải biết phân chia tài sản giàu nghèo qua đóng thuế và có lòng trắc ẩn.

Tâm và tầm của giới thượng lưu gồm cả lãnh đạo quốc gia, chỉ có 5% dân số nhưng của cải chiếm tới 45% GDP, là rất quan trọng. Giới bình dân nhìn vào để học cách đồng cảm và sống theo pháp luật.

Giàu có mà vô cảm, coi thường luật chơi, kiếm tiền không cần biết hậu quả và chính quyền chỉ lo con số GDP không cần bền vững, quên đi sự công bằng về cơ hội, dân tham tối mắt, thì còn chuyện đại gia tiền tỷ qua một đêm và một triệu phú bỗng trắng tay vì cổ phiếu. Và vẫn có những người ở bên lề của xã hội.

Với người bình thường, câu nói sau của tỷ phú Bill Gates khá thú vị "If you are born poor its not your mistake, But if you die poor it's your mistake. Nếu bạn sinh ra mà nghèo thì không phải lỗi của bạn. Nhưng lúc bạn chết mà vẫn nghèo thì lỗi tại bạn."

G.C.T.

Nguồn: FB Giang Công Thế

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn