Cập nhật chiến tranh tại Ukraine 18.8.2022 9AM Nga xâm lược Ukraine

Cù Tuấn

Pháo kích Nga giết chết 6 dân thường tại Kharkiv, trong bối cảnh tất cả các chiến trường ở Ukraine đều yên tĩnh.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thông báo rằng một tên lửa Nga đã pháo kích trúng một khu dân cư ở Kharkiv vào tối 17/8. Sáu người chết đã được lấy ra khỏi đống gạch vụn. Ông Zelensky buộc tội Nga đã tấn công dân thường sau khi không có được bước tiến quân sự nào đáng kể. Các quan chức nói ngoài 6 người chết còn có 16 người bị thương trong vụ pháo kích này.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Podolyak kêu gọi phá hủy cây cầu nối Crimea với đất liền Nga, sau khi bán đảo này xảy ra hàng loạt vụ nổ. "Cây cầu đó là thực thể bất hợp pháp. Do đó, nó phải được tháo dỡ. Không quan trọng bằng cách nào, dù tình nguyện hay không", ông Mykhaylo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết hôm 17/8. Ông Podolyak nhắc tới cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea và khu vực đất liền Nga, ám chỉ cây cầu này có thể trở thành mục tiêu quân sự của lực lượng Ukraine.

Kháng chiến quân Ukraine mở cuộc chiến tranh tâm lý ở bán đảo Crimea

clip_image002

Nỗi sợ hãi lan rộng trong các đơn vị quân đội Nga khi các tờ rơi của Quân kháng chiến Ukraine được phân phát ở Crimea, xác định những mục tiêu tiếp theo.

Sau một loạt các vụ nổ căn cứ quân sự Nga trong nhiều ngày qua, các nhóm kháng chiến của Ukraine đang sử dụng chiến tranh tâm lý để gây hoang mang bất ổn cho quân đội Putin đang chiếm đóng bán đảo Crimea.

Hàng trăm tờ rơi đã được phân phát xung quanh các địa điểm chiến lược, thông báo các mục tiêu này đang nằm trong tầm tên lửa của các lực lượng Ukraine, như một chiến thuật hoạt động tâm lý (PsyOp) mà Ukraine sử dụng để hạ thấp tinh thần của đối thủ.

Trong những ngày qua, hình ảnh những tờ rơi khổ lớn được dán trên tường và cột điện tại các đường phố ở bán đảo Crimea đã lan truyền trên mạng. Mỗi tờ rơi có ghi địa danh và tọa độ chính xác của một mục tiêu tiềm năng sắp sửa bị tấn công tiếp theo.

Sân bay quân sự Hvardiis'ke (tọa độ 45.112600, 33.980090) gần thành phố Simferopol, và Oktyabrskoe (tọa độ 45.316520, 34.095460) - một căn cứ bỏ hoang nhưng được không quân Nga sử dụng lại từ tháng 2 năm 2022 - là các mục tiêu điển hình được ghi trên tờ rơi.

Điều này cho thấy tầm hỏa lực của Ukraine có khả năng tấn công tất cả các căn cứ quân sự của Putin ở Crimea.

Người Đà Lạt Xưa

               

Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi người dân sống trên bán đảo Crimea "tránh xa các căn cứ của Nga", cảnh báo rằng những nơi này cũng có thể "phát nổ". Kiev không công nhận việc Crimea sáp nhập vào Nga và gọi bán đảo là "lãnh thổ bị chiếm đóng".

Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov cùng ngày cho biết cơ quan an ninh Nga đã dẹp "nhóm khủng bố Hồi giáo" gồm 6 người trên bán đảo và cáo buộc nhóm người này nghe theo chỉ thị từ Ukraine. Ông không nói rõ những người này có liên quan đến các vụ nổ gần đây ở Crimea hay không. "Tất cả những kẻ đó đã bị bắt. Đúng như dự đoán, bên điều phối những kẻ khủng bố đến từ Ukraine", ông Sergei Aksyonov đăng trên Telegram. Ông Aksyonov cho biết 6 kẻ bị bắt là thành viên của nhóm Hồi giáo Hizb ut-Tahrir bị cấm ở Nga. Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) không xác nhận liệu những người bị bắt có liên quan tới vụ nổ tại căn cứ quân sự ở Dzhankoi hôm 16/8 và một căn cứ khác ở tây Crimea tuần trước hay không.

Báo cáo nội bộ của Ukraine cho biết nước này đứng sau ba vụ nổ ở Crimea gần đây, trong đó có vụ nổ ở căn cứ không quân Nga, theo truyền thông Mỹ. CNN hôm nay đưa tin đã được một quan chức Ukraine chia sẻ báo cáo lưu hành nội bộ của chính phủ nước này, trong đó thừa nhận Kiev đứng sau ba vụ nổ ở Crimea trong tuần qua. Báo cáo mô tả vụ nổ ở căn cứ không quân Saki là tổn thất với cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea và các cuộc tấn công sau đó là bằng chứng cho thấy khả năng quân sự của Ukraine khi nhắm tới bán đảo. Căn cứ không quân Saki rung chuyển sau các vụ nổ hôm 9/8, trong đó ít nhất 8 máy bay quân sự Nga bị phá hủy và ít nhất một người thiệt mạng. Nga nói rằng đây là "sự cố do vi phạm nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy" và khẳng định sự việc không liên quan đến hỏa lực Ukraine. Ngày 16/8, hai vụ nổ diễn ra tại một kho đạn ở Dzhankoi và sân bay quân sự tại làng Hvardeyskye, cách thủ phủ Simferopol của bán đảo Crimea không xa. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là các "hành động phá hoại".

Thị trưởng Ivan Fedorov của Melitopol, thuộc tỉnh Zaporizhia, đông nam Ukraine, đăng trên Telegram rằng xuất hiện "loạt tiếng nổ lớn gần căn cứ của đối phương" ở trung tâm thành phố. Thị trưởng Fedorov nói thêm rằng ông đang chờ thêm thông tin chi tiết về bất cứ tổn thất nào mà lực lượng Nga phải gánh chịu.

Matxcơva nhiều lần đã tuyên bố phá hủy một số hệ thống HIMARS. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 17/8 khẳng định nước này chưa để mất tổ hợp HIMARS nào.

Ukrinform ngày 17/8 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko, cho biết nước này vừa thành lập trung tâm xử lý khủng hoảng để đối phó với nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang bị quân Nga kiểm soát. Trung tâm xử lý khủng hoảng, được thành lập trên cơ sở công ty năng lượng hạt nhân Energoatom thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine với sự tham dự của đại diện bộ, ban, ngành của Kiev, sẽ làm việc liên tục để theo dõi tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần được cho phép thanh sát “khẩn cấp” nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine hiện do quân Nga kiểm soát. Phát biểu tại Brussels, Tổng thư ký NATO cho rằng việc Nga chiếm giữ nhà máy “đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh của cơ sở này đồng thời gây ra nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự cố hạt nhân”. Nhà lãnh đạo NATO cũng nhắc lại yêu cầu “rút toàn bộ lực lượng Nga” khỏi đây. Trong một tin liên quan, ngày 17/8, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng thông tin của Wall Street Journal (Mỹ) về Nga ăn cắp điện từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không đánh giá chính xác mối quan hệ nguyên nhân-kết quả. Trong bài viết, các nhà phân tích nói rằng Moscow đang tìm cách “truyền tải điện tới các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, tới Nga và thậm chí là tới các thị trường xuất khẩu, nơi giá điện đang tăng cao”.

Theo cựu thị trưởng Melitopol, các nhóm du kích thân Kiev nhắm đến 3 mục tiêu ở các khu vực do Nga kiểm soát: phá hủy vũ khí của Nga, đe dọa những người Nga hoặc thân Nga, cuối cùng là chỉ điểm vị trí của quân Nga. Theo báo Los Angeles Times (Mỹ), nhiều nhóm lực lượng du kích trung thành với Ukraine, tập trung chủ yếu ở Kherson và khu vực Donbass, đã tấn công nhằm vào các quan chức thân Nga, cũng như hỗ trợ quân đội Ukraine xác định các mục tiêu chính hoặc phá hủy các cơ sở hạ tầng như cầu, đường của Matxcơva. Trao đổi với Hãng tin AP, ông Ivan Fedorov, cựu thị trưởng Melitopol thuộc tỉnh Zaporozhye (đông nam Ukraine), cho biết các nhóm du kích thân Kiev hướng đến ba mục tiêu: phá hủy vũ khí và xe cung cấp vũ khí của Nga, làm mất uy tín và đe dọa những người Nga và thân Nga, cuối cùng là chỉ điểm vị trí quân Nga cho các lực lượng đặc nhiệm Ukraine.

Người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết nhiều sự kiện quan trọng quyết định thành bại của cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ diễn ra trong tương lai gần. "Trong tương lai gần, sẽ có những sự kiện vô cùng quan trọng và quyết liệt xảy ra trên tất cả các mặt trận. Tháng 8 và tháng 9 sẽ là 2 tháng cực kỳ quan trọng đối với cục diện chiến sự tại Ukraine", người phát ngôn của Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Yusov nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 17/8. Bên cạnh đó, ông Yusov cũng khẳng định quyết tâm của quân đội Ukraine trong việc giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đang được Nga kiểm soát. "Chúng tôi sẽ không nói về việc rút quân của người Nga vào thời điểm này, nhưng Ukraine chắc chắn sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ", người phát ngôn trên nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì phản đối đề xuất dừng cấp thị thực EU cho công dân Nga. Trong cuộc họp báo hôm 15/8, Thủ tướng Đức nói rằng xung đột Ukraine "không phải chiến sự của nhân dân Nga, mà là chiến sự của ông Putin". Thủ tướng Scholz từ chối ủng hộ những lời kêu gọi ngày càng tăng đối với lệnh cấm trên toàn EU đối với việc cấp thị thực du lịch với công dân Nga, ngay cả khi một số quốc gia Bắc Âu hành động đơn phương đưa ra các hạn chế về thị thực của họ.Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan chỉ trích phát biểu này, cáo buộc Thủ tướng Đức không đọc thông tin về sự ủng hộ to lớn từ người dân Nga với chính sách của Tổng thống Putin.

Mỹ được cho là sẽ điều các máy bay ném bom chiến lược B-52 tới gần Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. Theo truyền thông Nga, Mỹ dự định triển khai 4 máy bay ném bom chiến lược B-52 tới gần biên giới Nga. Các máy bay ném bom của Mỹ dự kiến sẽ đến châu Âu trong những ngày tới. Các nguồn tin cho biết, các máy bay B-52 của Mỹ sẽ hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở Anh. Các máy bay này có thể được triển khai từ căn cứ không quân Minot của Mỹ tới châu Âu. Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, Mỹ và Anh đang lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự tại Ukraine và NATO vẫn tăng cường việc triển khai quân đội ở Đông và Trung Âu.

Truyền thông Nga đưa tin Hạm đội Biển Đen có tân Tư lệnh là Viktor Sokolov, trong bối cảnh bán đảo Crimea gần đây xảy ra loạt vụ nổ. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA hôm nay dẫn nguồn thạo tin nói rằng tân Tư lệnh Viktor Sokolov đã được giới thiệu với các thành viên hội đồng quân sự Hạm đội Biển Đen Nga tại cảng Sevastopol, bán đảo Crimea. Nguồn thạo tin cho biết quyết định bổ nhiệm ông Sokolov không được thông báo công khai trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là "chuyện bình thường".

Xuất khẩu nhiều hơn với giá cao hơn, thu nhập của Nga từ xuất khẩu năng lượng trong năm nay tăng 38% so với năm ngoái. Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Bộ Kinh tế Nga cho hay thu nhập từ xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng lên 337,5 tỉ USD trong năm nay, tăng 38% so với năm 2021, nhờ vào xuất khẩu dầu nhiều hơn và giá khí đốt tăng. Doanh thu từ năng lượng tăng sẽ giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin chi tiêu cho quân sự, tăng lương và lương hưu vào thời điểm nền kinh tế rơi vào suy thoái và lạm phát ảnh hưởng tới mức sống người dân. Tài liệu của Bộ Kinh tế Nga dự báo thu nhập từ xuất khẩu năng lượng sẽ giảm xuống còn 255,8 tỉ USD trong năm tới, vẫn cao hơn 244,2 tỉ USD của năm 2021. Theo dự báo, giá xuất khẩu khí đốt trung bình sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay, lên 730 USD/ 1.000 m3, trước khi giảm dần cho đến cuối năm 2025.

Các cường quốc phương Tây – bao gồm Mỹ, EU và Canada – đang tìm cách dán nhãn kim cương Nga là “kim cương máu”. Theo tờ Thời báo New York, trong lá thư gửi Chủ tịch Quy trình Kimberley - tổ chức quốc tế được thành lập để ngăn chặn “kim cương máu” xâm nhập thị trường thế giới, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ George Cajati đã kêu gọi các quốc gia dán nhãn kim cương Nga là “kim cương máu”. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh phương Tây cho rằng Điện Kremlin đã thu lợi nhuận khủng từ hoạt động kinh doanh loại đá quý này. Đồng thời, Mỹ và các đồng minh cáo buộc doanh thu từ ngành xuất khẩu kim cương đã hỗ trợ Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Cajati nhấn mạnh lợi nhuận từ hoạt động buôn bán kim cương của Nga “mang lại lợi ích cho quốc gia đang tiến hành chiến dịch quân sự có tính toán trước”. Lập trường của quan chức Bộ ngoại giao Mỹ đã được các thành viên EU, Canada, một số quốc gia phương Tây khác và Ukraine ủng hộ.

Ngày 17/8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, cơ quan này tại Mỹ đã đề nghị Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và tất cả các thành viên của phái đoàn Nga tham dự các sự kiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Trả lời trên kênh truyền hình Rossia 24, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, cơ quan đại diện đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các thành viên khác trong phái đoàn tham dự các sự kiện của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Ông cho biết, trong những năm gần đây, Mỹ đã nhiều lần gây khó khăn cho Nga với các chuyến công tác ở tuyến Liên hợp quốc. Đại sứ quán Nga đã gửi yêu cầu đến Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia có trụ sở chính của Liên Hợp Quốc trên lãnh thổ, và cấp thị thực ngay lập tức cho Bộ trưởng Ngoại giao và tất cả các thành viên của phái đoàn Nga.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) tính tới ngày 15/8 ghi nhận 13.212 dân thường thương vong, trong đó 5.514 người thiệt mạng, kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine hôm 24/2. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) báo cáo gần 10,7 triệu lượt người rời Ukraine và hơn 4,5 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong gần 6 tháng xung đột. Cơ quan này cũng ghi nhận gần 6,4 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.

C.T.

Nguồn: FB Cù Tuấn

Đọc thêm:

Ukraine hé lộ kế hoạch phản công quy mô lớn

Minh Phương

Thứ năm, 18/08/2022 - 13:52

(Dân trí) - Giới chức Ukraine nói rằng, xung đột với Nga đang bước vào giai đoạn mới và Kiev đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm lấy lại những vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát.

Ukraine hé lộ kế hoạch phản công quy mô lớn - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta đã thắng nhiều trận ở giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tiếp đến người Nga giành nhiều thắng lợi ở giai đoạn hai, kiểm soát một số thành phố quan trọng của chúng ta ở Donetsk và Lugansk. Hiện giờ, cuộc chiến đã bước sang giai đoạn thứ 3", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn hãng tin Straits Times ngày 17/8.

Theo Ngoại trưởng Kuleba, ở giai đoạn mới này, Ukraine đang chuẩn bị cho các chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ. "Tình hình sẽ rõ ràng hơn trong những tuần tới... Tất nhiên giao tranh vẫn diễn ra hàng ngày nhưng một trận chiến lớn vẫn chưa bắt đầu", ông Kuleba nhấn mạnh.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, cánh cửa giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao vẫn chưa khép lại. Ông khẳng định, Ukraine đã, đang và sẽ không sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

Cùng ngày, ông Andrii Yusov, người phát ngôn Cơ quan Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ngầm nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ sẽ sớm bắt đầu.

"Còn quá sớm để nói về việc Nga rút lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine, nhưng Ukraine sẽ giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình. Trong tương lai gần, sẽ có những sự kiện rất lớn trên toàn chiến tuyến. Tuy không ấn định một ngày cụ thể nào, nhưng chúng ta phải cân nhắc đến yếu tố Ngày độc lập", ông Yusov nói khi đề cập đến thời điểm quốc khánh Ukraine vào 24/8.

Ông cho biết thêm: "Tổng cục tình báo từ lâu nói rằng tháng 8 và tháng 9 là những giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với các diễn biến trên toàn chiến tuyến".

Giới chức Ukraine thông báo chiến dịch phản công, đặc biệt ở miền Nam, từ vài tuần trước, nhưng đến nay hoạt động của họ mới chỉ hạn chế ở việc tấn công các tuyến đường tiếp tế, căn cứ không quân, kho đạn dược của Nga.

Với các tổ hợp pháo hiện đại do phương Tây cung cấp, từ tháng trước, quân đội Ukraine bắt đầu tấn công những cây cầu chiến lược, kho đạn và kho nhiên liệu của Moscow ở vùng Kherson và Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine. Gần đây, tuy không công khai xác nhận hay phủ nhận, nhưng quân đội Ukraine được cho là đứng sau các vụ nổ bí ẩn tại hàng loạt căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea, cách chiến tuyến hàng trăm km.

Giới chuyên gia cho rằng, các sự kiện gần đây ở Crimea cho thấy chiến thuật ngày càng mạnh bạo của quân đội Ukraine khi họ dựa vào lực lượng đặc biệt và vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu phía sau chiến tuyến của đối phương, làm gián đoạn đường tiếp tế, cản đà tiến công của Nga.

Xung đột Nga và Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ 7 với giao tranh mở rộng không chỉ ở miền Nam, miền Đông mà sang cả các khu vực khác của Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng, nếu hai bên tiếp tục không có bước đi đột phá, chiến sự sẽ bước sang giai đoạn tiêu hao và kéo dài sang năm sau.

Theo Pravda, Straits Times

M.P.

Nguồn: dantri.com.vn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn