Hoa Kỳ áp thuế sốc với pin mặt trời, Việt Nam đối diện mức thuế lên tới 542%

Thành An

Thứ Ba, 22/4/2025 

Hoa Kỳ đã áp dụng thuế chống trợ cấp lên tới 542,64% đối với sản phẩm pin mặt trời từ Việt Nam, cùng lúc giáng đòn nặng xuống Campuchia, Thái Lan và Malaysia với mức thuế cao kỷ lục, đẩy ngành năng lượng tái tạo khu vực vào thế khó chưa từng có.

So sánh mức thuế chống trợ cấp mà Mỹ áp dụng đối với sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á

Hoa Kỳ vừa chính thức áp thuế cao đối với sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ bốn quốc gia Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Campuchia – những nước chiếm tới 77% tổng lượng pin mặt trời nhập khẩu vào Mỹ năm 2024. Động thái này giáng đòn mạnh vào ngành sản xuất năng lượng tái tạo của khu vực, trong đó Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề.

Theo thông tin từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, việc nhập khẩu pin mặt trời và tấm pin từ các quốc gia này sẽ phải chịu mức thuế chống trợ cấp cực cao: lên tới 3.403,96% đối với Campuchia, lên tới 799,55% đối với Thái Lan, lên tới 542,64% đối với Việt Nam và lên tới 168,80% đối với Malaysia. Mức thuế này cao hơn rất nhiều so với những dự báo trước đó và cũng vượt xa các mức thuế sơ bộ công bố cuối năm ngoái.

Quyết định áp thuế là kết quả của cuộc điều tra thương mại kéo dài một năm do các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ yêu cầu, với cáo buộc rằng các công ty Trung Quốc sản xuất tại Đông Nam Á đang bán phá giá và nhận trợ cấp không công bằng từ chính phủ, làm méo mó thị trường. Đơn kiện được khởi xướng bởi các nhà sản xuất như Hanwha Qcells (Hàn Quốc), First Solar Inc (Mỹ) và một số công ty nhỏ khác nhằm bảo vệ hàng tỷ USD đầu tư mới vào sản xuất pin mặt trời tại Mỹ.

Đáng chú ý, đối với Việt Nam, mức thuế lên tới 542,64% sẽ là cú sốc lớn cho ngành xuất khẩu năng lượng xanh. Mỹ vốn là một trong những thị trường lớn nhất tiêu thụ thiết bị năng lượng mặt trời của Việt Nam. Việc đánh thuế cao như vậy không chỉ làm tăng chi phí đáng kể mà còn có nguy cơ khiến các nhà sản xuất Việt Nam mất thị phần tại Mỹ, buộc phải tìm kiếm các thị trường thay thế hoặc phải dịch chuyển sản xuất.

Theo Bloomberg NEF, trong năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 12,9 tỷ USD thiết bị năng lượng mặt trời từ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Campuchia, chiếm khoảng 77% nguồn cung pin mặt trời nhập khẩu. Với mức thuế cao ngất ngưởng vừa được áp dụng, lượng hàng từ bốn quốc gia này dự kiến sẽ giảm mạnh, trong khi nhập khẩu từ các nước khác như Lào và Indonesia có thể tăng lên để lấp khoảng trống nguồn cung.

Ông Tim Brightbill, luật sư đại diện cho các nhà sản xuất Mỹ, khẳng định: "Đây là kết quả rất mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng các mức thuế này sẽ giải quyết hiệu quả các hành vi thương mại không công bằng kéo dài nhiều năm qua".

Tuy nhiên, Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ (SEIA) lại cảnh báo rằng các mức thuế cao này có thể phản tác dụng, làm tăng giá thành tấm pin, gây thiệt hại ngược lại cho ngành sản xuất trong nước – vốn đang tăng tốc phát triển nhờ các chính sách hỗ trợ năng lượng sạch từ năm 2022.

Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đang đối mặt với sức ép rất lớn. Nếu không kịp thích ứng, nguy cơ mất thị trường Mỹ và thiệt hại doanh thu trong thời gian tới là rất rõ ràng. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi cấp bách đặt ra là Việt Nam cần nhanh chóng chuyển hướng, mở rộng các thị trường mới như châu Âu, Nhật Bản, Australia, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế chặt chẽ hơn để ứng phó với các rào cản thương mại đang gia tăng.

Dự kiến trong tháng 6 tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ bỏ phiếu để quyết định có duy trì mức thuế này lâu dài hay không, tùy theo việc đánh giá thiệt hại thực tế đối với ngành sản xuất năng lượng mặt trời nội địa Mỹ.

Mức thuế cuối cùng được nêu dưới đây. VnBusiness sẽ cập nhật tổng số thuế cuối cùng nếu có thay đổi.

Campuchia

Các công ty

Tỷ lệ AD cuối cùng

Tỷ lệ CVD cuối cùng

Tổng số tiền thuế quan

Năng lượng mới Solarspace

117,18%

534,67%

651,85%

Hounen Solar, Jinktek Photovoltaic,
ISC Cambodia, Solar Long PV Tech

117,18%

3,403.96%

3,521.14%

Tất cả những công ty khác

117,18%

534,67%

651,85%

 

Malaysia 

Các công ty

Tỷ lệ AD cuối cùng

Tỷ lệ CVD cuối cùng

Tổng số tiền thuế quan

Hanwha Q CELLS

0%

14,64%

14,64%

JinkoSolar

1,92%

38,38%

40,30%

Năng lượng mới Baojia

81,24%

168,80%

250,04%

CRC, Lynter, Mega PP

81,24%

32,49%

113,73%

Pax Union, Năng lượng SunMax

1,92%

168,80%

170,72%

Tất cả những công ty khác

1,92%

32,49%

34,41%

 

Thái Lan

Các công ty

Tỷ lệ AD cuối cùng

Tỷ lệ CVD cuối cùng

Tổng số tiền thuế quan

Năng lượng mặt trời Trina

111,45%

263,74%

375,19%

Sunshine Electrical, Taihua New Energy

172,68%

799,55%

972,23%

Tất cả những công ty khác

111,45%

263,74%

375,19%

 

Việt Nam

Các công ty

Tỷ lệ AD cuối cùng

Tỷ lệ CVD cuối cùng

Tổng số tiền thuế quan

Năng lượng mặt trời JA

52,54%

68,15%

120,69%

JinkoSolar

120,38%

124,57%

244,95%

Trăng Xanh Vina

77,12%

124,57%

201,69%

Boviet Solar

77,12%

230,66%

307,78%

Elite Solar, Letsolar, Mecen Solar Vina, Nexuns,
Trina Solar, Vietnergy, Sunergy Việt Nam (VSUN)

77,12%

124,57%

201,69%

GEP New Energy, HT Solar,
New Energy Vina, Năng lượng xanh Việt Nam

271,28%

542,64%

813,92%

Tất cả những công ty khác

271,28%

124,57%

395,85%

T.A.

Nguồnvnbusiness.vn

*

Đọc thêm: 

Hoa Kỳ áp thuế 813,92% lên pin mặt trời Việt Nam: chỉ là bước đầu

Dân Trần

25.04.2025 

(VNTB) – Nhìn vào pin mặt trời, có thể dự đoán Hoa Kỳ sẽ áp một mức thuế khủng lồ lên hàng Việt Nam gian lận xuất xứ cho Trung Quốc

 Hoa Kỳ đã có thông báo về việc áp thuế mới cho các sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ 4 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Thái Lan. Trong đó, pin từ Campuchia sẽ phải chịu mức thuế nặng nhất, hơn 3.500%.

Còn Việt Nam sẽ có mức thuế chung là 395,9%. Tuy nhiên, có bốn công ty Việt Nam chịu tổng thuế lên tới 813,92% (542,64% thuế chống trợ cấp và 271,28% thuế bán phá giá). Một số công ty khác sẽ bị đánh thuế từ 120% tới 307%.

Đây là kết quả của cuộc điều tra từ thời Tổng thống Joe Biden. Do các công ty pin năng lượng mặt trời tại Mỹ đã cáo buộc rằng các công ty Trung Quốc đã dùng Đông Nam Á làm nơi sản xuất để bán phá giá, nhận trợ cấp không công bằng từ chính phủ. Cùng với nghi ngờ gian lận xuất xứ, để tuồn hàng vào Hoa Kỳ.

Sở dĩ có chuyện gian lận này là vì hồi tháng 6/2022, Hoa Kỳ đã công bố về việc miễn thuế đối với tấm pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam, Campuchia, Malaysia, và Thái Lan trong vòng 2 năm để đáp ứng nhu cầu tăng chóng mặt về năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ.

Có thể nói đó là cơ hội lớn để Việt Nam tận dụng và phát triển nền công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời, khi đã được mở sẵn cánh cửa đi thẳng vào thị trường lớn nhất và giàu có thế giới.

Thế nhưng không! CSVN cầm vàng lại để vàng rơi. Thay vì tự sản xuất, hoặc mời các tập đoàn phương Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản vào đầu tư. Thì CSVN lại mở đường cho Trung Cộng vào xây dựng nhà máy, mượn danh Việt Nam để bán pin Trung Quốc qua Mỹ.

Những năm gần đây lãnh đạo CSVN cũng thường xuyên nói về nền kinh tế xanh, năng lượng tái tạo… Nhưng đòn thuế này có lẽ đã làm tan vỡ giấc mộng đó. Bây giờ mọi chuyện cũng đã muộn.

Biết trách ai bây giờ. Khi chính quyền Tổng thống Joe Biden bắt đầu điều tra về pin mặt trời thì có lẽ CSVN quá tự tin là sẽ lừa được Hoa Kỳ, hoặc không nghĩ tới một mức thuế nặng như vậy. Chứ nếu biết tính toán thì ngay từ năm ngoái đã phải lo xoay sở để không bị đánh thuế khủng khiếp như bây giờ.

Trong thông báo mới  nhất, vào chiều 24/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết sẽ sẵn sàng cùng trao đổi với các cơ quan của Mỹ để giải quyết vướng mắc, sau khi một số doanh nghiệp Việt Nam bị Mỹ tuyên bố áp thuế 800% với tấm pin năng lượng mặt trời. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã muộn.

Mà cho dù có xin giảm thuế được đi nữa thì cũng phải mất một thời gian dài đàm phán. Trong thời gian đó thì công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời của Việt Nam coi như tê liệt, không biết khi nào mới phục hồi lại.

Và pin năng lượng mặt trời chỉ mới là bước đầu trong tiến trình đánh thuế của Hoa Kỳ lên các nước tiếp tay gian lận thương mại cho Trung Cộng. Tiếp theo đó sẽ là thép, nhôm, xe hơi, phụ tùng xe hơi, chất bán dẫn, các sản phẩm năng lượng mà CSVN đang giúp Trung Cộng gian lận xuất xứ. Nhìn vào pin mặt trời thì có thể dự đoán Hoa Kỳ sẽ đánh thuế vào những ngành này cao hơn mức 46% mà ông Trump đưa ra hồi đầu tháng Tư.

Ngoài ra, trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Những ngành như đồ điện tử, máy móc - thiết bị, dệt may, giày dép, đồ gỗ, thủy sản… của Việt Nam, nếu không bị áp mức thuế 46% thì chắc chắn sẽ phải chịu mức thuế cao hơn mức hiện nay. Lưu ý, những mặt hàng này chiếm tới 64,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ năm 2024.

Cho nên dù như thế nào thì mức thuế Mỹ áp cho Việt Nam cũng sẽ không còn như trước. Đặc biệt là kèm với các động thái tuyên truyền thù địch của CSVN trong đợt lễ 30/4 này, cùng với đó là 45 thoả thuận được ký kết với Tập Cận Bình vừa qua. Phải nói là một tương lai tăm tối đang ở ngay trước mặt người dân Việt Nam…

D.T.

VNTB gửi BVN 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn